Hoa Kỳ

Hoa Kỳ và đồng minh tính các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

Sunday, 22/02/2015 - 08:36:52

Ông nhận định là Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ không khoanh tay đứng nhìn Nga lấn lướt lộ liễu như vậy, nhất là khi thành phố với nửa triệu dân Mariupol của Ukraine vẫn bị tấn công dữ dội, cho thấy Nga và quân ly khai không màng đến thỏa ước đình chiến.

LONDON – Hoa Kỳ và các nước đồng minh đang bàn tính những biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, sau khi Moscow đã phá hoại thỏa ước hòa bình ký kết ở Minks, vốn nhằm tìm kiếm hòa bình đông Ukraine, theo lời Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry cho hay hôm Thứ Bảy. Ông Kerry đã bắt đầu cuộc thảo luận với Ngoại Trưởng Anh Philip Hammond ở London, tố cáo Nga đã cố ý hành động và không để ý gì đến chủ quyền của nước khác.
Hôm thứ Sáu, chính phủ Kiev cũng đã tố cáo Nga tiếp tục gởi xe tăng và binh lính vào đông Ukraine. Tuy Điện Kremlin chưa trả lời các tố giác này, song trong quá khứ, Nga luôn bác bỏ các cáo buộc về việc nước này can thiệp vào chiến sự ở đông Ukraine. Ngoại Trưởng Kerry tuyên bố: Hoa Kỳ biết với mức độ chắc chắn là Nga đã dính líu vào cuộc chiến, đồng thời còn ủng hộ quân ly khai mạnh mẽ. Ông nhận định là Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ không khoanh tay đứng nhìn Nga lấn lướt lộ liễu như vậy, nhất là khi thành phố với nửa triệu dân Mariupol của Ukraine vẫn bị tấn công dữ dội, cho thấy Nga và quân ly khai không màng đến thỏa ước đình chiến.

Hoa Kỳ có kế hoạch tiếp tục giảm quân ở Afghanistan
KABUL – Trong chuyến đi thăm Afganistan hôm Thứ Bảy, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Ash Carter cho hay, chính phủ sẽ tiếp tục rút bớt quân đội ở Afghanistan, và đến năm 2016, chỉ còn khoảng 5,000 quân và từ từ Tòa Đại sứ Mỹ ở Kabul sẽ hoạt động bình thường như mọi quốc gia khác. Đây là chuyến đi thăm Afghanistan chính thức đầu tiên, kể từ khi ông Carter tuyên thệ nhậm chức trong tuần.
Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, ông Carter cho hay: “Tổng Thống Barack Obama đang tính toán một số lựa chọn nhằm tăng cường sự ủng hộ của Hoa Kỳ, trong đó không loại trừ khả năng sẽ thay đổi lịch trình rút quân, nhằm gia tăng biện pháp chống khủng bố”. Các nhà lập pháp Cộng Hòa ở Mỹ đã chỉ trích ông Obama về chuyện vội vã rút quân ra khỏi Afghanistan, cũng như đã vội vã rút quân ra khỏi Iraq trước đây, khiến nước này đến nay vẫn còn bị hỗn loạn về an ninh. Chính ông Carter cũng nhận xét, lực lượng IS đã gia tăng ở Afganistan với tốc độ đáng ngại.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT