Thế Giới

Hoa Kỳ và lực lượng SDF đưa ra thông tin khác biệt về cuộc chiến chống ISIS

Friday, 22/03/2019 - 07:50:01

Vào ngày thứ Sáu, khi trên đường tới Florida trên chiếc Air Force One, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Sarah Sander thông báo vùng lãnh thổ của Nhà Nước Hồi Giáo, gọi tắt là ISIS,

Hoa Kỳ và lực lượng SDF đưa ra thông tin khác biệt về cuộc chiến chống ISIS

BAGHOUZ - Vào ngày thứ Sáu, khi trên đường tới Florida trên chiếc Air Force One, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Sarah Sander thông báo vùng lãnh thổ của Nhà Nước Hồi Giáo, gọi tắt là ISIS, đã bị xóa bỏ tại Syria. Bà Sanders cũng công bố với các phóng viên một bản đồ Syria, cho thấy ISIS không còn kiểm soát bất kỳ khu vực nào. Bà Sanders cho biết, quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng Patrick Shanahan đang có mặt trên Air Force One và đã thông báo diễn biến mới này cho Tổng Thống Donald Trump. Các thông báo chi tiết hơn sẽ được cung cấp bởi Ngũ Giác Đài.

Tuy nhiên, một viên chức Ngũ Giác Đài nói với phóng viên rằng, cơ quan này “rất bất ngờ” trước thông báo của tổng thống. Các phóng viên tại thủ đô Beirut của Lebanon cũng cho biết, lực lượng chống ISIS tại Syria nói rằng trận chiến vẫn đang tiếp diễn.

Hai giờ sau thông báo của bà Sanders, phát ngôn viên Mustafa Bali của Lực lượng dân chủ Syria SDF đã đăng lên Twitter một số tấm hình cho thấy chiến sự đang tiếp tục.

Cuộc chiến cuối cùng giữa ISIS và liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu đang tập trung tại thị trấn nhỏ Baghouz của Syria. Việc tấn công vào thị trấn diễn ra khá chậm do lo ngại về sinh mạng của hàng ngàn thường dân đang bị giữ làm con tin. Tuy ISIS không còn lãnh thổ, nhưng giới chuyên gia tin rằng nhiều tay súng của tổ chức này đã trà trộn vào thường dân trên khắp khu vực. Trung tâm chống khủng bố quốc gia của Hoa Kỳ ước tính, khoảng 14,000 chiến binh ISIS vẫn đang có mặt tại Syria và Iraq. Những người này được cho là có vũ khí và có thể gây ra những vụ tấn công bất ngờ.


Trung Quốc: Cảnh sát bắn chết tài xế lao xe vào đám đông

HỒ BẮC - Cảnh sát Trung Quốc vào ngày thứ Sáu đã bắn chết một tài xế, sau khi người này lao xe hơi vào người đi bộ, làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Sự việc xảy ra vào buổi sáng sớm tại thành phố Zaoyang, thuộc tỉnh Hồ Bắc.

Người đàn ông đã cố tình lao xe vào đám đông, nhưng động cơ của sự việc chưa được công bố. Nhiều sự việc tương tự đã xảy ra ở Trung Quốc trong những năm gần đây. Tháng 9 năm ngoái, ít nhất 11 người thiệt mạng khi một xe hơi lao vào một quảng trường đông người ở miền nam Trung Quốc. Người tài xế sau đó còn dùng dao tấn công mọi người để “trả thù đời” vì bị kết tội hình sự.


60 người chết trong vụ tông đối đầu xe bus ở Ghana

ACCRA - Cảnh sát cho biết ít nhất 60 người đã chết trong một vụ tai nạn xe bus ở Ghana, một trong 2 chiếc xe đã bị bốc cháy sau khi xảy ra va chạm. Hai xe bus đã tông đối đầu nhau trên đường Kintampo Techiman thuộc thị trấn Kitampo, cách thủ đô Accra 430 cây số về phía bắc, vào lúc 2 giờ sáng thứ Sáu, giờ địa phương. Lực lượng cứu nạn đã giải cứu các hành khách bị mắc kẹt bên trong 2 chiếc xe. Mỗi xe bus có khoảng 50 hành khách. Một trong 2 xe đã bốc cháy sau vụ va chạm. Các thông tin ban đầu cho rằng có thể 1 trong 2 tài xế đã ngủ gục và để xe bus chạy lạc sang làn xe ngược chiều.

Con đường xảy ra vụ tai nạn là một trong những tuyến đường quan trọng kết nối hai phần của đất nước Ghana. Hãng VVIP, một trong những hãng xe bus đường dài thuộc sở hữu tư nhân lớn nhất của Ghana, có liên quan tới vụ tai nạn. Du lịch xuyên đêm bằng xe bus là dịch vụ được nhiều hành khách ưa thích ở Ghana. Các con đường ở nước này vẫn luôn đông xe ngay cả vào ban đêm.


Đức bắt 11 người âm mưu tấn công khủng bố

BERLIN - Nhà chức trách Đức vào ngày thứ Sáu đã bắt giữ 11 người, trong một loạt các cuộc bố ráp nhắm vào một nhóm người, bị nghi đang âm mưu thực hiện một vụ tấn công Hồi giáo cực đoan, sử dụng xe hơi và súng.

Công tố viên ở Frankfurt cho biết, mục tiêu của âm mưu tấn công là “giết càng nhiều kẻ dị giáo càng tốt.” Các nghi can chính là hai anh em 31 tuổi sống tại Wiesbaden, và 1 người đàn ông 21 tuổi ở Offenbach. Cả ba đều là công dân Đức.

Toàn bộ nhóm người, có tuổi từ 20 tới 42, bị điều tra về các tội như tài trợ khủng bố và âm mưu tấn công. Hiện chưa rõ âm mưu này đã tiến triển tới mức nào. Các nghi can được cho là dự định thuê một xe tải lớn, liên lạc với những đường dây bán vũ khí, và thu thập thêm tiền. Các nhà điều tra đã thu giữ hơn 20,000 euro ($22,780 Mỹ kim) tiền mặt, vài con dao, một lượng nhỏ ma túy, và một số hồ sơ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT