Thế Giới

Hòa Lan: Chính trị gia bị tố kỳ thị chủng tộc

Friday, 09/12/2016 - 11:55:32

Ông Wilders, thủ lãnh của đảng cực hữu PVV tại Hòa Lan, cho biết ông sẽ chống lại quyết định của ba vị quan tòa mà ông cho là “có đầy thành kiến ghét bỏ ông.” Trong tháng Ba 2017 sẽ diễn ra cuộc bầu cử Quốc Hội và đảng PVV đang dẫn đầu trong thăm dò dư luận dân chúng quốc gia Châu Âu này.


Một tòa án đã ra phán quyết đối với ông Geert Wilders hôm thứ Sáu là ông “đã nhục mạ một nhóm thiểu số và còn khích động kỳ thị chủng tộc đối với cộng đồng người Morocco,” một phán quyết mà ông Wilders nói là “điên rồ.”
Ông Wilders, thủ lãnh của đảng cực hữu PVV tại Hòa Lan, cho biết ông sẽ chống lại quyết định của ba vị quan tòa mà ông cho là “có đầy thành kiến ghét bỏ ông.” Trong tháng Ba 2017 sẽ diễn ra cuộc bầu cử Quốc Hội và đảng PVV đang dẫn đầu trong thăm dò dư luận dân chúng quốc gia Châu Âu này.
Vào tháng Ba năm 2014, ông Wilders đã gây bất bình lớn ở một cuộc tập trung các ủng hộ viên ở thành phố The Hague khi ông hỏi họ là “có muốn giảm bớt số người gốc Morocco ở Hòa Lan hay không.” Khi đám đông reo hò “ít hơn” thì ông nói “Được thôi, chúng tôi sẽ thực hiện chuyện này.”
Sau đó có hơn 6,400 người ở Hòa Lan khiếu nại với cảnh sát để phản đối ông.

Ai Cập: Nhóm Hasam lại gây khủng bố
Một vụ nổ ở một khu vực trung tâm của thủ đô Cairo, khiến cho sáu người chết và ba người khác bị thương. Đây được xem là vụ tấn công vào lực lượng an ninh Ai Cập lớn lao nhất từ nhiều tháng qua. Vụ nổ bùng ra gần một đền thờ trên con đường Pyramids, con đường chính của thủ đô Cairo dẫn ra các kim tự tháp Giza lừng danh, luôn đông đảo các xe bus chở du khách ngoại quốc.
Vụ tấn công là nhắm vào lực lượng an ninh của Ai Cập nhưng không đưa ra nhiều chi tiết. Từ năm 2013, kể từ khi một Tổng Thống Hồi giáo của Ai Cập bị lật đổ, phiến quân liên tiếp ra tay khủng bố, đặc biệt ở phía bắc bán đảo Sinai và thủ đô Cairo. Hasam, nhóm quân sự Ai Cập được biết có liên hệ với tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo đã bị giải tán, đã lên tiếng tự nhận mình là thủ phạm vụ đánh bom. Đây là lần thứ tám nhóm này nhận trách nhiệm đánh bom khủng bố trong năm nay ở Ai Cập.

Cam Bốt: Rainsy lại bị đưa ra xét xử
Lãnh tụ nổi tiếng sống lưu vong của phe chính trị đối lập, ông Sam Rainsy hôm thứ Sáu đã bị xử khiếm diện trong một phiên tòa ở Cambodia vì những tội danh kích động gây rối loạn cho quốc gia, qua các tài liệu giả mạo được đưa lên trên trang mạng Facebook của ông, một tội danh mà nếu xét thấy là đúng, ông có thể đối diện với 17 năm tù. Có hai thành viên chính trị đối lập khác cũng bị đưa ra xét xử lần này, cũng cùng với các tội danh như của ông Rainsy, nhưng cả hai đã đào thoát ra khỏi Cambodia vào tháng 8 năm 2015 để tránh bị bắt giữ.
Ông Rainsy là lãnh tụ đảng Cambodia National Rescue Party, hiện đang sông lưu vong ở Pháp. Sau khi nghe những lời buộc tội của phía công tố và các lời biện hộ của viên luật sư, Tòa Thượng Thẩm Nam Vang quyết định vào ngày 22 tháng 12 sẽ có phiên nhóm tuyên đọc các bản án. Ông Rainsy cứ nói ông Hun Sen, đương kim Thủ Tướng của Cambodia, là “lãnh đạo bù nhìn” của Hà Nội.

Tập Cận Bình ra lệnh kiểm soát gắt gao hệ thống đại học
Chủ Tịch Tập Cận Bình lên tiếng gọi hệ thống giáo dục đại học của Trung Quốc là “bức tường thành ý thức hệ” của Đảng Cộng Sản Trung Quốc và ra lệnh phải “siết lại tư tưởng” trong giới đại học.
Đây được xem là đợt trấn áp mới nhất nhắm vào thành phần hàn lâm trong nước, luôn ngấm ngầm chống đối chế độ. Ông Tập nói hôm thứ Sáu như sau, “Các đại học Trung Quốc phải phản ảnh luật lệ chỉ huy của đảng Cộng Sản Trung Quốc và phải là nơi tuyên truyền cho Chủ Nghĩa Xã Hội.
Trong tiến trình giáo dục trong toàn bộ hệ thống giáo dục đại học, mọi người phải quán triệt tinh thần ý thức hệ này.” Từ khi lên nắm quyền tối cao ở Trung Quốc từ năm 2012, ông Tập luôn “bóp chặt” các quyền tự do tư tưởng và tự do ăn nói. Rất nhiều nhà báo, các luật sư và các nhà đấu tranh nhân quyền đang bị giam cầm cũng vì dám thách đố độc quyền lãnh đạo tư tưởng của Đảng Cộng Sản.

Michigan: Bão tuyết gây tai nạn xe liên hoàn
Ba người đã tử nạn khi có 40 xe bị dính vào một loạt tai nạn trên xa lộ ở Michigan do bão tuyết dày đặc gây ra. Một làn không khí lạnh tràn vào vùng Ngũ Đại Hồ gây ra tuyết rơi rất mạnh. Tai nạn diễn ra vào khoảng 9 giờ 47 phút sáng trên đoạn xa lộ liên bang 96 về phía tây ở quận hạt Livingston.
Các nạn nhân chưa được công bố tên tuổi. Văn phòng Sở Cảnh Sát quận hạt Livingston cho biết còn có 11 người khác bị thương và được đưa vào bệnh viện cứu cấp. Khi tai nạn xảy ra, được biết vùng này bị tuyết phủ trắng xóa, cảnh sát điều tra cho hay có vẻ như điều kiện thời tiết khó khăn là một yếu tố hàng đầu gây ra tai nạn nghiêm trọng này.
Cơ quan National Weather Service cũng loan báo nhiều cảnh báo bão mùa đông và các lời khuyên cho người lái xe vào mùa đông đã được đưa ra ở phía tây tiểu bang Michigan, nhưng trong vùng Lansing, nằm về phía tây của tai nạn nói trên, cũng đã xảy ra 40 tai nạn xe cộ khác.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT