Thế Giới

Hòa Lan ngừng chích thuốc AstraZeneca người dưới 60 tuổi

Friday, 02/04/2021 - 09:57:33

Ngừng thuốc AstraZeneca vì có báo cáo về tình trạng đông máu sau khi chích ngừa.


Bộ Trưởng Y Tế Hòa  Lan Hugo de Jonge đang nói chuyện với một nhân viên y tế tại địa điểm chích ngừa Covid-19 ở Breepark, Breda ngày 30 tháng 3, 2021. (Rob Engelaar/ANP /AFP via Getty Images)

 

ANSTERDAM – Chính quyền Hòa Lan đã quyết định ngừng sử dụng thuốc ngừa Covid-19 của hãng AstraZeneca để chích cho người dưới 60 tuổi, do có báo cáo về tình trạng đông máu sau khi chích ngừa.

Quyết định này khiến khoảng 10,000 cuộc hẹn chích ngừa đã bị hủy. Cơ quan Lareb của Hòa Lan, chuyên theo dõi tác dụng phụ của thuốc, trong cùng ngày cho biết đã nhận được 5 báo cáo về tình trạng đông máu sau khi chích thuốc ngừa AstraZeneca.

Tình trạng này xảy ra khoảng 7 đến 10 ngày sau khi chích ngừa. Vào hôm 15 tháng 3, một phụ nữ đã qua đời sau khi được chích thuốc ngừa.

Quyết định của Hòa Lan được đưa ra vài ngày sau khi Giám Đốc Cơ Quan Dược Phẩm Âu Châu (EMA) Emer Cooke cho biết "chưa có bằng chứng để ủng hộ việc hạn chế sử dụng thuốc ngừa AstraZeneca với bất kỳ nhóm dân số nào.”

EMA khẳng định chưa tìm thấy mối liên hệ giữa thuốc ngừa Covid-19 của AstraZeneca với nguy cơ đông máu, nhưng điều này vẫn có thể xảy ra và các phân tích sâu hơn đang được thực hiện.

Đức vào đầu tuần này đã trở thành thành viên mới nhất của Liên Âu (EU) hạn chế sử dụng thuốc ngừa của AstraZeneca, và ngừng chích ngừa thuốc ngừa này cho người dưới 60 tuổi. Canada cũng dừng sử dụng thuốc ngừa Covid-19 AstraZeneca cho người dưới 55 tuổi, do lo ngại nguy cơ đông máu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT