Người Việt Khắp Nơi

Họa sĩ Việt vẽ hình ảnh lịch sử Mỹ

Saturday, 20/09/2014 - 09:38:38

Một lễ khai mạc vào hôm thứ Sáu vừa qua mang đến cho những người xem một cái nhìn đầu tiên tại cuộc triển lãm mới này, “Lễ Hội Mặt Trăng Của Các Thợ Săn: Tranh của Kimlien Trần.”

Bức tranh hai phụ nữ đo may đồ cho một em bé của Trần Kim Liên.

 

LAFAYETTE, Indiana – Bảo Tàng Viện Nghệ Thuật ở thành phố Lafayette đang cung cấp một nhãn quan mới về Fort Ouiatenon lịch sử. Dáng vẻ mang tính biểu tượng của pháo đài này trở nên sống động mỗi năm, trong dịp Lễ Hội Hunters Moon (Mặt Trăng Của Các Thợ Săn) nổi tiếng.
Theo tin của nhật báo Lafayette Journal & Courier, nữ họa sĩ địa phương Kimlien Trần (Trần Kim Liên) đã vẽ những bức tranh phong cảnh. Tranh của cô mang đậm tính chất văn hoá truyền thống Hoa Kỳ, và theo phong cách của danh họa Norman Rockwell. Cô mô tả trẻ em chơi đùa bên bờ sông Wabash, các phụ nữ đo một cậu bé để may đồ, và những người ăn lửa biểu biễn trên một bãi đất.
Một lễ khai mạc vào hôm thứ Sáu vừa qua mang đến cho những người xem một cái nhìn đầu tiên tại cuộc triển lãm mới này, “Lễ Hội Mặt Trăng Của Các Thợ Săn: Tranh của Kimlien Trần.”
Cô nói rằng Lễ Hội Mặt Trăng Của Các Thợ Săn đồng thanh tương ứng với chuyện cô quan tâm đến việc mô tả những con người trong lịch sử, đặc biệt là sự giao thoa giữa những người Pháp định cư và thổ dân da đỏ vào giữa thập niên 1700.
Cô nói, “Bất cứ khi nào tôi có mặt ở lễ hội này, tôi cảm thấy như thể tôi đang thăm quá khứ. Ngoài ra, tôi muốn vẽ một cái gì đó độc đáo về thị trấn và dân chúng của chúng tôi. Có gì tốt hơn so với việc vẽ những người dự lễ hội này?”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT