Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Hoa Thiên Điểu rực nắng hè

Người hướng dẫn: Vicky Vy - Ảnh: Vicky Vy/Viễn Đôn Sunday, 07/08/2011 - 02:44:58

Người hướng dẫn: Vicky Vy - Ảnh: Vicky Vy/Viễn Đông




Các bạn Vườn Tuổi Thơ thân mến! Mùa hè ở Cali chúng mình thật là nhiều nắng. Cái nắng gay gắt đã làm cho một số loài hoa ngã gục vì thiếu nước. Loài thảo mộc xanh um cũng phải đầu hàng vì nắng. Cứng đầu nhất là cỏ dại mà cũng phải lụi tàn.

Thế nhưng chỉ có loài hoa Thiên Điểu hay còn gọi là hoa Cánh Chim Thiên Đường là khoe sắc vàng rực. Thử nhìn một bụi hoa Thiên Đường bên đường, thì biết ngay thiên nhiên khó có thể làm gì được chúng, vì cành hoa cứng cáp vươn lên và lóng lánh màu vàng như cánh chim đang múa trong nắng.

Tuần này Vicky hướng dẫn các bạn cắm hoa Thiên Điểu kết hợp với cỏ dại khô, lá dương sỉ xanh và cành cây khô. Vicky chúc các bạn vui với nghệ thuật cắm hoa và khéo tay tạo ra một bình hoa đẹp, độc đáo cho riêng mình.

* Vật liệu:




- Bình thủy tinh


- 3 hoa Thiên Điểu

- Cành cây khô

- 2 bụi cỏ khô

- 7 lá dương sỉ

- Lá dương làm lá đệm

- Xốp cắm (wet foam)

* Thực hiện:

Bước 1: Bình thủy tinh có chứa nước.




Bước 2: Cắt cành thiên điểu thứ nhất có chiều dài 2/3 chiều dài bình và cắm về hướng bên trái.




Bước 3: Cành thứ hai bằng chiều dài cành thứ nhất và cắm về bên phải.




Bước 4: Bụi cỏ khô thứ nhất cắm vào giữa 2 cành Thiên Điểu.




Bước 5: Xốp cắm đã thấm nước dưới chân bình, thêm ít lá đệm cho xốp cắm. Cành Thiên Điểu thứ ba cắt sát cắm về bên trái.




Bước 6: Cắt ngắn 7 lá dương sỉ và cắm xòe đều như một bụi lá đang mọc trên đất.



Bước 7: Liên kết bình và khóm hoa dưới chân bình bằng bụi cỏ thứ hai.




Bước 8: Đặt cành khô ôm tròn theo bình.




Hoàn tất: Hoa Thiên Điểu đẹp và quí phái.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT