Người Việt Khắp Nơi

Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo vừa viên tịch

Friday, 29/07/2011 - 08:30:12

SANTA ANA - Đại lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Viện Chủ chùa Phổ Đà tọa lạc tại số 5110 West Hazard Ave, Santa Ana, thành viên Hội Đồng Chứng ...

Thanh Phong/Viễn Đông

HT-HanhDao-035.jpg

Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông


SANTA ANA - Đại lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Viện Chủ chùa Phổ Đà tọa lạc tại số 5110 West Hazard Ave, Santa Ana, thành viên Hội Đồng Chứng Minh của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ vừa viên tịch vào lúc12 giờ trưa Thứ Năm 28-7-2011 tại chùa Phổ Đà. Thọ thế 80 tuổi.
Đại lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo thế danh Nguyễn Đình Mân, pháp danh: Thị Uẩn, Pháp tự: Hạnh Đạo, Pháp hiệu: Thuần Phong, thuộc đời thứ 42 thuộc phái Thiền Lâm tế. Ngài sinh năm Nhâm Thân 1932 tại xã Bình Phục, huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, trong một gia đình trung nông. Mồ côi mẹ năm lên 6 tuổi, năm 11 tuổi được thân phụ là cụ Nguyễn Đình Khâm cho xuất gia tu học với Hòa Thượng thượng Trí hạ Minh tại chùa Phúc Lâm, Hội An, và chính thức ở trong dòng Thiền Lâm tế.
Năm 15 tuổi thọ Sa Di, 17 tuổi được thầy thế độ gửi vào chùa Linh Quang, Đà Lạt học văn hóa và Phật học. Năm 20 tuổi thọ Cụ Túc giới tại giới đàn chùa Tuyền Lâm, Sài Gòn. Sau khi thọ Tỳ Kheo giới, ngài được giao nhiều trọng trách Phật sự.
Năm 1964, ngành Tuyên Úy Phật Giáo ra đời, Ngài tham dự và tốt nghiệp Khóa I Sĩ Quan Tuyên Úy Phật Giáo, QL/VNCH, được cử làm Phụ Tá Tuyên Úy Phật Giáo Quân Khu I. Đầu năm 1964, sau khi thành lập GHPGVNTN, Ngài đảm nhận chức vụ Tổng Thư Ký Ban Đại Diện GHPGVNTN Quảng Nam – Đà Nẵng. Năm 1966 -1968 được cử làm trú trì chùa Báo Ân kiêm Tuyên Úy Trưởng tại Tổng Y Viện Cộng Hòa.
Từ 1968 – 1970 được thăng cấp Trung Tá và đảm nhận chức vụ Chánh Sở Tuyên Úy Phật Giáo Quân Đoàn 4, Quân Khu IV, trụ sở tại Cần Thơ.
Năm 1970, được cử giữ chức vụ Giám Đốc Cơ Quan Viện Trợ CRS là cơ quan viện trợ nhân đạo quốc tế Hoa Kỳ. Từ 1970 đến 1975 về trú trì chùa Từ Tâm trong Trung Tâm Y Tế Toàn Khoa Đà Nẵng. Mùa Thu năm 1973, Ngài kiêm nhiệm trú trì chùa Báo Ân thuộc Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I, trước Tổng Y Viện Duy Tân, Đà Nẵng, đồng thời dạy học tại Phật Học Viện Phổ Đà và giáo sư Toán trường Trung Học Bồ Đề, Phó Đại Diện Nội Vụ, GHPGVNTN thị xã Đà Nẵng.
Sau 30-4-1975 Ngài bị cộng sản bắt cầm tù đến 1985 mới được thả. Năm 1993 qua Hoa Kỳ định cư theo chương trình HO-19. Đến Hoa Kỳ, Ngài thường trú tại chùa Việt Nam ở Los Angeles do cố HT. Thích Thiên Ân khai sơn và cố HT. Thích Mãn Giác trụ trì. Sau đó làm giảng sư cho Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Năm 1996 Ngài thành lập chùa Phổ Đà tại Santa Ana và trụ trì cho đến ngày viên tịch. Hòa Thượng cũng là người khuyến khích và sáng lập Tổng Hội Cư Sĩ PGVN tại Hoa Kỳ. Với đức độ và khả năng, Ngài thường được cung thỉnh làm đàn đầu Hòa Thượng trong các giới đàn tổ chức tại California, Ngài cũng được cung thỉnh vào ngôi vị Thiền chủ trong các Khóa An Cư. Trong Đại Hội Khoáng Đại kỳ 2 của GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ và Văn Phòng II Viện Hóa Đạo tổ chức tại chùa Cổ Lâm, thành phố Seattle, tiểu bang Washington vào tháng 9-2000, Ngài đã được cung thỉnh vào thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm và Cố Vấn cho Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ – Văn Phòng II Viện Hóa Đạo.
Trước tình hình khủng hoảng của Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ nói riêng và hải ngoại nói chung, vào ngày 11 và 12-1-2008, Ngài đứng ra bảo trợ Đại Hội Bất Thường tổ chức tại chùa Phổ Đà để tiến tới thành lập Ban Vận Động Thành Lập GHPGVNTN Hoa Kỳ.
Sau nhiều năm trong ngục tù cộng sản, và mải mê lo Phật pháp, Hòa Thượng lâm trọng bệnh từ cuối năm 2010. Dù thân bệnh, Ngài vẫn sống những ngày tháng cuối cùng trong an tịnh với tinh thần và trí tuệ minh mẫn sáng suốt. Ngài đã sắp xếp trước mọi việc liên quan đến ngôi Tam Bảo Phổ Đà và ra đi bình yên vào lúc 12 giờ trưa 28-7-2011, nhằm ngày 28 tháng 6 năm Tân Mão.
Cư sĩ Tâm Phú, người đã cùng sống và làm việc với cố Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, tiếp xúc với phóng viên Viễn Đông tại sân chùa Phổ Đà sáng 29-7-2011, cư sĩ Tâm Phú cho biết: “Lúc gần 12 giờ, Hòa Thượng kêu người giúp cõng ông vào nhà vệ sinh, sau khi ở phòng vệ sinh ra, Ngài được đặt nằm nghỉ trên giường và đúng lúc Hòa Thượng Thích Nguyên Trí và một vị bác sĩ đến thăm thì Ngài giã biệt và ra đi thanh thản, nhẹ nhàng”.
Theo cư sĩ Tâm Phú cho biết, phải 100 ngày sau khi Hòa Thượng viên tịch, mới công bố di chúc xem ai là vị tiếp tục trụ trì chùa Phổ Đà.
Hiện đã thành lập Ban Tang Lễ gồm: Hòa Thượng Thích Chơn Thành làm Trưởng Ban. HT. Thích Nguyên Trí là Phó Ban lo Nội Vụ; HT. Thích Quảng Thanh làm Phó Ban lo Ngoại Vụ; HT. Thích Minh Mẫn làm Trưởng Ban Điều Hành Tang Lễ. Hiện nhục thân cố Hòa Thượng quàn tại Peek Family.
Theo chương trình, nhục thân cố HT. Thích Hạnh Đạo sẽ được đưa về quàn tại Chùa Phổ Đà từ Thứ Ba tới Thứ Bảy (ngày 02 đến 06-8-2011) để Chư Tôn Đức và Phật tử kính viếng. Vào lúc 11 giờ Thứ Bảy ngày 6-8-2011 sẽ làm lễ Di Quan và Trà Tỳ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT