Hoa Kỳ

Hỏa xa Trung Quốc dự đấu thầu tại California

Monday, 27/10/2014 - 10:25:24

Xu, một viên chức đặc trách về quan hệ công chúng của CSR nói, “Chúng tôi đã theo dõi chặt chẽ thị trường Mỹ trong nhiều năm.”

THƯỢNG HẢI – Công ty CSR rất muốn cung cấp các loại xe lửa cao tốc cho California, một giới chức của công ty cho hay, mà điều này có nghĩa là họ sẽ phải đối đầu với một công ty khác cũng của Trung Quốc gọi là CNR.

Trung Quốc rất muốn xuất khẩu kỹ thuật xe lửa cao tốc của họ, sau khi đã hoàn tất xong 12,000 km đường sắt cao tốc trong một thập niên qua. CSR và CNR là 2 công ty hàng đầu của Trung Quốc trong lãnh vực này.
Công ty SunGroup có trụ sở đặt ở Mỹ cho biết hồi đầu tuần là họ đã hợp tác làm ăn với CNR để đấu thầu cung cấp khoảng 95 xe lửa cao tốc loại có thể chạy với tốc độ 221 dặm một giờ (354 km) cho dự án xe lửa cao tốc trị giá $68 tỉ của California.
Xu, một viên chức đặc trách về quan hệ công chúng của CSR nói, “Chúng tôi đã theo dõi chặt chẽ thị trường Mỹ trong nhiều năm.”
“Nên khi họ có yêu cầu chúng tôi nộp đơn, thì chúng tôi đã sẵn sàng,” Xu nói. Ông cho biết CSR sẽ cùng với một số các công ty khác như China Railway Corporation và China Railway Construction – công ty chuyên về sản xuất đường ray – sẽ sang thăm Hoa Kỳ để giới thiệu mặt hàng vào cuối tháng này.
Ông Xu nói họ có thể sản xuất các loại xe lửa cao tốc đáp ứng với các tiêu chuẩn kỹ thuật mà giới chức quản trị đề án của California đề ra, nhưng nhiều phần họ sẽ dùng loại CRH389A có thể chạy với tốc độ 380 km/giờ như là mô thức chính cho dự án.
Khi được hỏi về vai trò của CNR, ông Xu nói CNR không nằm trong đề nghị mà nhóm của anh sẽ đưa ra. Các công ty sản xuất xe lửa cao tốc đã được yêu cầu phải gởi văn bản bày tỏ việc muốn tham dự đấu thầu vào ngày 22 tháng 10.
Sau đó cơ quan Quản Trị Đường Sắt Cao Tốc California sẽ chính thức yêu cầu họ gởi nộp các đề án xâydựng tới. Có vào khoảng mười mấy công ty được trông đợi sẽ tham gia đấu thầu gồm cả các nhà sản xuất ở Nhật và Tây Ban Nha.
Công ty CNR của Trung Quốc thì cho biết hôm thứ năm qua trang mạng của công ty này là họ đã nhận được một hợp đồng của tiểu bang Massachusetts để xản suất 248 xe lửa loại thường, cho hệ thống xe lửa cũ kỹ của tiểu bang và cũng là một hệ thống xe lửa đâu đời nhất của Mỹ. Đây là lần đầu tiên một công ty xe lửa của Trung Quốc đã nhận được một hợp đồng như vậy. Báo chí địa phương cho biết hợp đồng này có trị giá là $566.6 triệu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT