Người Việt Khắp Nơi

Hoàng Đế Bảo Đại và tuyên ngôn độc lập

Quốc Hương/Viễn Đông Monday, 30/01/2012 - 10:17:47

Lời của Hoàng Đế Bảo Đại: “Thà làm dân một nước độc lập hơn là làm vua một nước nô lệ”.

Tin ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông



GARDEN GROVE - Trưa Chủ Nhật, 29-1-2012, ngày cuối của Hội Chợ Tết Sinh Viên Nhâm Thìn, một bàn thờ Hoàng Đế Bảo Đại (1913-1997) đã được dựng lên trong khu vực sân khấu chính, để tưởng niệm vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn, nhân năm giỗ thứ 15 của Ngài.
Theo Giáo Sư môn sử học Phạm Cao Dương, Vua Bảo Đại đã đưa ra bản Tuyên Ngôn Độc Lập ngày 11-3-1945, với mục đích hủy bỏ hòa ước Triều Đình Huế đã ký với nước Pháp, tuyên bố Việt Nam độc lập, đứng vào khối Đại Đông Á trong chương trình phát triển chung, nguyên văn trích dẫn như sau: “Cứ tình hình chung trong thiên hạ, tình thế riêng cõi Đông Á, chính phủ Việt Nam tuyên bố từ ngày này điều ước bảo hộ với nước Pháp bãi bỏ và nước Nam khôi phục quyền độc lập. Nước Việt Nam sẽ gắng sức tự tiến triển cho xứng đáng một quốc gia độc lập và theo như lời tuyên ngôn chung của Đại Đông Á, đem tài lực giúp cho cuộc thịnh vượng chung...”.
Trong hình, chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California Billy Lê (áo gấm đỏ) cùng với các anh Mai Hữu Bảo, Lý Vĩnh Phong, Trần Lê Gia (áo gấm xanh) và sinh viên thuộc Tổng Hội Sinh Viên đang lạy trước bàn thờ Vua Bảo Đại trong Hội Chợ Tết Sinh Viên.
Bìa trái là bảng ghi lại lời của Hoàng Đế Bảo Đại: “Thà làm dân một nước độc lập hơn là làm vua một nước nô lệ”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT