Thế Giới

Hoàng gia Anh công bố thiệp mừng Giáng Sinh

Saturday, 15/12/2018 - 07:57:24

Thái Tử Charles và vợ công bố bức ảnh hai người nhìn vào mắt nhau, khi đang ngồi trên chiếc ghế dài trong khu vườn của dinh thự Clarence House ở London, kèm theo lời chúc mọi người "Giáng Sinh và Năm Mới an lành, ấm áp.”

LONDON - Điện Kensington ngày 14 tháng 12 đã công bố các bức ảnh được in trên thiệp chúc mừng Giáng Sinh của các cặp vợ chồng Hoàng Gia Anh. Bức ảnh chụp gia đình 5 thành viên của Hoàng Tử William do nhiếp ảnh gia Matt Porteous thực hiện, tại biệt thự riêng của vợ chồng hoàng tử ở Norfolk County.
Trong hình, Hoàng Tử William và Công Nương Kate ngồi trên một một cành cây giữa khung cảnh mùa thu lá vàng. Công nương bế Hoàng Tử Louis, trong khi Hoàng Tử George, 5 tuổi, và Công Chúa Charlotte, 3 tuổi, đứng sau vịn vào vai cha.
Thái Tử Charles và vợ công bố bức ảnh hai người nhìn vào mắt nhau, khi đang ngồi trên chiếc ghế dài trong khu vườn của dinh thự Clarence House ở London, kèm theo lời chúc mọi người "Giáng Sinh và Năm Mới an lành, ấm áp.”
Điện Kensington cũng đăng trên mạng xã hội tấm thiệp mừng Giáng Sinh của vợ chồng Hoàng Tử Harry và Công Nương Meghan, là một bức ảnh đen trắng, ghi lại khoảnh khắc đôi vợ chồng đang ngắm pháo hoa trong tiệc cưới hồi tháng 5 ở dinh thự Frogmore House, nơi họ sẽ chuyển về sống vào đầu năm tới.
Tuy nhiên, một số cư dân mạng tỏ ra không hài lòng với Harry và Meghan, do vợ chồng công tước xứ Sussex đã chọn một bức hình cho thấy họ quay lưng về phía máy ảnh. "Nếu tôi được nhận tấm thiệp chúc mừng Giáng Sinh này từ vợ chồng Hoàng Tử Harry, tôi sẽ cảm thấy có chút xúc phạm vì họ quay lưng lại với tôi,” một người viết trên Facebook.

Nga có thể đang xây cơ sở sát căn cứ Mỹ tại Syria
AL-TANF - Quân đội Nga được cho là đã thiết lập một cơ sở quân sự cách khu vực al-Tanf do Mỹ kiểm soát ở đông nam Syria chỉ vài cây số. Truyền thông Syria dẫn nguồn tin địa phương nói rằng, một cơ sở mới của quân đội Nga đang được xây dựng gần khu vực ngã tư Zarqua, đông nam Syria, nơi vừa diễn ra giao tranh giữa quân đội Syria (SAA) và nhóm đối lập Jaysh Mughawar Al-Thoura do Hoa Kỳ hậu thuẫn.
Nguồn tin cho biết quân đội Nga và Syria sẽ điều một lượng lớn binh sĩ tới căn cứ mới này. Ngã tư Zarqua nằm cách căn cứ quân sự al-Tanf của Hoa Kỳ ở đông nam Syria chỉ vài cây số.
Hoa Kỳ kiểm soát khu vực al-Tanf kể từ khi nhóm nổi dậy Quân đội Syria mới (NSA) do Hoa Kỳ hậu thuẫn chiếm được khu vực biên giới này vào năm 2016. Căn cứ do Hoa Kỳ xây dựng tại đây được coi là có vị trí chiến lược then chốt để Washington giành ảnh hưởng trong khu vực, vì nằm giáp cả ba nước Syria, Jordan và Iraq.
Hồi tháng 9, Nga khuyến cáo sẽ mở các cuộc tấn công lớn nhằm vào phiến quân ở khu vực này, buộc Hoa Kỳ phải điều thêm lực lượng Thủy Quân Lục Chiến tới al-Tanf và tổ chức tập trận bắn đạn thật quy mô lớn với phe nổi dậy. Nga sau đó thông báo hủy kế hoạch tấn công.
Nga hiện có một số căn cứ ở miền nam Syria, bao gồm căn cứ không quân T-4 ở gần thành cổ Palmyra. T-4 là nơi Nga điều động các máy bay quân sự, chủ yếu là trực thăng chiến đấu, nhằm hỗ trợ SAA trong cuộc chiến chống lại phiến quân Nhà Nước Hồi Giáo ISIS.

Xe đám tang lao xuống vực ở Nepal, 20 người chết
NEPAL - Ít nhất 20 người đã thiệt mạng khi một chiếc xe, chở những người trở về từ một đám tang, đã lao từ một con đường trên vách núi cao xuống bờ sông cách 400 mét ở bên dưới, tại khu vực đồi núi ở miền trung Nepal, theo truyền thông loan tin hôm thứ Bảy.
Chiếc xe gặp nạn vào một ngày trước đó khi đang chạy trên con đường đèo nhỏ hẹp, không được trải nhựa, trên sườn núi. Cảnh sát tìm thấy 18 thi thể ở hiện trường, 1 người chết trên đường tới bệnh viện và 1 người khác tử vong khi đang được chữa trị. Ngoài ra, có 14 người bị thương trong vụ tai nạn.
"Thi thể những người xấu số nằm rải rác trên bờ sông và triền dốc. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm thêm vì chưa biết tổng số người có mặt trên xe,” đại diện cảnh sát cho biết. Nhà chức trách Nepal chưa xác định nguyên nhân tai nạn, nhưng cảnh sát nói có thể tài xế đã đi quá tốc độ trên con đường hẹp dẫn đến mất kiểm soát. Tai nạn giao thông xảy ra khá thường xuyên ở Nepal, do đường sá kém, xe không được bảo dưỡng thường xuyên, và tài xế lái ẩu.

Trung Quốc phạt tù giám đốc kích động biểu tình
HỒ NAM- Tòa án huyện Song Bài, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vào cuối tuần qua đã mở phiên tòa xét xử Zhang Tianming, người đã tổ chức cuộc biểu tình ở thủ đô Bắc Kinh chống lại cuộc điều tra của cảnh sát đối với công ty đa cấp Shan Xin Hui do ông ta điều hành. Ông Zhang và 9 người khác trong hãng Shan Xin Hui, có trụ sở ở Thâm Quyến, bị kết tội vận hành công ty đa cấp và gây rối trật tự xã hội, trong đó Zhang nhận mức án 17 năm tù cùng mức phạt 100 triệu yuan (hơn $14.4 triệu Mỹ kim), vì tội dùng mạng xã hội để tổ chức biểu tình với sự tham gia của 600 người trong hệ thống.
Mạng lưới đa cấp mà Zhang quản lý có giá trị lên tới 100 tỷ yuan (gần $14.5 tỷ Mỹ kim), lôi kéo gần 6 triệu người tham gia. Shan Xin Hui thu hút các nhà đầu tư với lời hứa trả lãi cao, nhưng thực tế chỉ dùng tiền của những người mới vào để trả cho những người ở cấp cao hơn. Khi bị cảnh sát điều tra, Zhang cùng hàng trăm thành viên trong mạng lưới vào tháng 7 năm ngoái đã kéo đến Bắc Kinh biểu tình phản đối nhà chức trách.
Cảnh sát đã bắt 67 nhà đầu tư khác của hãng này do tham gia cuộc biểu tình, 9 người quản lý của Shan Xin Hui bị phạt tù từ 18 tháng đến 10 năm. Chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định sẽ mạnh tay trấn áp tội phạm tài chính. Năm 2016, nhà chức trách đóng cửa Ezubao, hãng tài chính bị cáo buộc chiếm đoạt khoảng 50 tỷ yuan (hơn $7.2 tỷ Mỹ kim) của 900,000 nhà đầu tư nước này.


Giám đốc Huawei có thể mất $1 triệu 1 năm tiền thuê người giám sát
CANADA - Sau khi được tại ngoại với số tiền bảo lãnh $7.5 triệu Mỹ kim, giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu vẫn phải đeo vòng định vị, bị cấm ra khỏi nhà riêng ở Vancouver từ 11 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau, và phải trả tiền cho hãng an ninh tư nhân Lions Gate để giám sát bà.
Hãng Lions Gate có hai lớp an ninh để giám sát bà Mạnh, gồm một vòng đeo định vị và một đội nhân viên luôn theo sát bà Mạnh trong mọi sinh hoạt thường ngày. Lions Gate chia ba ca trực mỗi ngày, mỗi ca 8 tiếng, gồm 2 nhân viên bảo vệ, một xe an ninh, và nhiều thiết bị kỹ thuật khác để giám sát bà Mạnh 24/7.
Ông Nick Casale, chuyên gia an ninh Hoa Kỳ từng làm việc tại Sở cảnh sát New York, cho biết số tiền mà bà Mạnh phải trả cho Lions Gate là rất tốn kém. "Chi phí cho các nhân viên giám sát hàng tháng khoảng $100,000 đến $150,000 Mỹ kim, nên bà Mạnh có thể mất tới hơn $1 triệu Mỹ kim mỗi năm,” ông Casale nói.
Ngoài ra, dù được bà Mạnh trả lương, các nhân viên giám sát của hãng Lions Gate vẫn phải bảo đảm tính độc lập, và "sẽ không cho phép bà vi phạm quy định tại ngoại.” Nếu bà Mạnh trốn về Trung Quốc, Lions Gate và những người đứng ra bảo đảm cho bà sẽ phải chịu những khoản tiền phạt rất lớn.
Trong trường hợp tòa án Canada cho phép dẫn độ bà Mạnh về Hoa Kỳ và bà quyết định kháng cáo, quá trình kiện tụng sẽ kéo dài tới vài năm, khiến chi phí an ninh của bà lên đến nhiều triệu Mỹ kim. Theo thỏa thuận tại ngoại, bà Mạnh được phép di chuyển giữa Vancouver, Richmond và các khu vực phía bắc Vancouver. Ông Casale cho rằng thẩm phán đã khá dễ dãi khi cho phép bà được di chuyển ở phạm vi rộng như vậy.

Cơn 'mưa tiền' hơn $1,000 trút xuống xa lộ
ĐỨC - Cảnh sát ở cùng tây nam Đức phải tạm thời đóng cửa một xa lộ, sau khi phát hiện nhiều tờ tiền mặt bay trên đường. Một tài xế đã phát hiện cơn "mưa tiền" kỳ lạ khi đang di chuyển trên xa lộ A98 ở bang Baden-Wrttemberg sáng thứ Năm. Sau khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát địa phương đã đóng cửa con đường để thu gom số tiền. Phát ngôn viên chính quyền cho hay lượng tiền mặt có trị giá tới 900 euro (hơn $1,000 Mỹ kim).
Cảnh sát cũng tìm thấy một bóp tiền, nhưng không có giấy tờ nào để giúp xác định chủ nhân của nó là ai. Nhà chức trách kêu gọi người này chủ động trình diện cảnh sát, nhưng cho biết sẽ chỉ trả lại bóp tiền nếu người này nói đúng chính xác số tiền bên trong. Nhiều người cho rằng, nguyên nhân của sự việc có thể là do tài xế nào đó đã để quên bóp tiền trên nóc xe, hoặc đặt nó giữa xe đầu kéo và toa chở hàng.

Lần đầu tiên tái tạo hoàn chỉnh bộ xương sư tử túi thời tiền sử
ÚC - Dựa vào những mẫu hóa thạch được tìm thấy gần đây trong hang động Komatsu ở thị trấn Naracoorte và hang Flight Star ở vùng đồng bằng Nullarbor, phía nam Úc, các nhà khoa học lần đầu tiên tái tạo hoàn chỉnh bộ xương của loài sư tử túi thời tiền sử, sống cách đây 2,000,000 đến 46,000 năm.
Sư tử túi (Thyalacoleo carnifex) được mô tả lần đầu vào năm 1859, sau khi các nhà khảo cổ tìm thấy mảnh xương sọ và xương hàm của chúng trong lớp trầm tích hồ Colongulac ở bang Victoria, Úc. Những thập kỷ sau đó, các nhà nghiên cứu không ngừng tìm kiếm hóa thạch để hoàn thiện cấu trúc xương của loài thú có túi này.
Dù có tên gọi là sư tử, Thyalacoleo carnifex thực tế không có họ hàng với sư tử. Chúng được xếp vào bộ “Hai răng cửa” giống như các loài thú có túi ngày nay. Con trưởng thành dài trung bình 71 centimét (chưa tính đuôi) và nặng khoảng 100 - 160 ký. Chúng là một trong những loài động vật hữu nhũ ăn thịt lớn nhất sinh sống ở Úc trong thế Canh Tân.
Các phân tích trên bộ xương hoàn chỉnh cho thấy cơ thể của sư tử túi không thích hợp cho việc đuổi theo con mồi. Cấu trúc xương sống, xương đòn và xương chậu, cũng như đặc điểm của các chi cho thấy chúng là loài săn mồi theo kiểu mai phục. Sư tử túi còn được cho là có khả năng leo trèo thành thạo.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT