Thế Giới

Hoàng gia Malaysia chọn tiểu vương Pahang làm quốc vương mới

Thursday, 24/01/2019 - 08:42:14

Việc nhậm chức tiểu vương Pahang là hành động mở đường để ông Abdullah trở thành quốc vương Malaysia. Tiểu Vương Abdullah từng du học tại Anh, là thành viên hội đồng FIFA, chủ tịch hội Hockey châu Á, và là thành viên hội đồng quản trị Liên đoàn Hocket thế giới.

KUALA LUMPUR – Tiểu vương Abdullah Sultan Ahmad Shah của bang Pahang đã được chọn là quốc vương mới của Malaysia vào ngày thứ Năm, thay thế cho Quốc Vương Muhammad V, người đã bất ngờ thoái vị chỉ sau 2 năm cầm quyền.
Quốc Vương Muhammad V, 49 tuổi, cũng là vị vua thứ 15 của Malaysia, đã thoái vị ngày 6 tháng 1 dù chưa kết thúc nhiệm kỳ 5 năm. Đây cũng là vụ thoái vị đầu tiên trong lịch sử Malaysia. Quốc Vương Muhammad V không cho biết lý do của quyết định của ông, nhưng sự việc diễn ra sau khi vị vua này kết hôn với một cựu hoa hậu người Nga 25 tuổi vào tháng 11, 2018.
Người giữ quốc ấn hoàng gia, ông Syed Danial Syed Ahmad, cho biết Hội đồng các tiểu vương đã bầu chọn Tiểu Vương Abdullah theo một hệ thống luân chuyển quyền lực. Tiểu Vương Abdullah, nhân vật quan trọng của nhiều tổ chức thể thao, sẽ làm lễ đăng quang vào ngày 31 tháng 1, với nhiệm kỳ 5 năm.
Việc bầu chọn Tiểu Vương Abdullah đã được đoán trước từ lâu, do người đứng đầu bang Pahang là người kế tiếp trong thứ tự kế vị ngai vàng, vốn được luân chuyển lần lượt giữa các tiểu vương của 9 bang tại Malaysia.
Vài ngày trước, ông Abdullah, 59 tuổi, khi đó vẫn là thái tử, đã tiếp nhận vị trí tiểu vương bang Pahang từ người cha bệnh tật của ông, Tiểu Vương Ahmad Shah, 88 tuổi. Ông Abdullah trên thực tế đã nắm quyền nhiếp chính tại Pahang từ 2 năm qua, do cha ông không còn đủ sức khỏe.
Việc nhậm chức tiểu vương Pahang là hành động mở đường để ông Abdullah trở thành quốc vương Malaysia. Tiểu Vương Abdullah từng du học tại Anh, là thành viên hội đồng FIFA, chủ tịch hội Hockey châu Á, và là thành viên hội đồng quản trị Liên đoàn Hocket thế giới.

Lực lượng người Kurd ở Syria sắp đàm phán với Damacus
QAMISHLI – Lãnh đạo lực lượng người Kurd YPG tại Syria tin rằng, các cuộc đàm phán với chính phủ về tương lai của khu vực đông bắc sẽ diễn ra trong vài ngày tới, sau khi nhận được phản ứng thiện chí từ Damacus.
Bất kỳ thỏa thuận nào giữa YPG và chính phủ của Tổng Thống Bashar al-Assad sẽ giúp hợp nhất 2 thế lực lớn nhất trong các phe phái tham gia vào cuộc nội chiến dài 8 năm tại Syria. Các nỗ lực đối thoại được khôi phục sau khi Tổng Thống Donald Trump quyết định rút quân khỏi khu vực đang do người Kurd kiểm soát.
“Đang có nhiều nỗ lực đàm phán. Chính phủ Syria tỏ ra thiện chí,” chỉ huy YPG Sipan Hemo nói. “Chúng tôi tin rằng cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong vài ngày.” Ngoài ra, ông Hemo cũng cho rằng, quyết định rút quân của Hoa Kỳ là quá vội vàng, và không nên xảy ra trong lúc cuộc chiến chống Nhà Nước Hồi Giáp vẫn còn tiếp diễn. Các lãnh đạo người Kurd đã nhờ Nga làm trung gian để đàm phán với chính phủ Assad, với hy vọng quân đội Syria sẽ giúp bảo vệ khu tự trị này trước Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đang đe dọa sẽ “nghiền nát” lực lượng YPG.
Việc Hoa Kỳ hỗ trợ quân sự cho Lực lượng dân chủ Syria (SDF), với thành phần chính là tổ chức YPG, đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ - một đồng minh NATO – tức giận. Ankara coi các tay súng người Kurd ở Syria là một phần của phong trào người Kurd PKK, vốn đang đòi ly khai tại Thổ Nhĩ Kỳ và đã gây ra nhiều vụ nổi loạn.
Lực lượng người Kurd và quân đội Damacus chủ yếu vẫn luôn tránh đụng độ trong suốt cuộc nội chiến. Tổng Thống al-Assad, người từng thề sẽ thu hồi toàn bộ quốc gia, vẫn không đồng ý với tham vọng của người Kurd về việc thành lập một nước Syria có nhiều bang.

Tòa án Ukraine kết tội cựu tổng thống thân Nga
KIEV - Tòa án quận Obolonsky tại thủ đô Kiev, Ukraine, vào ngày thứ Năm đã kết tội vắng mặt đối với cựu Tổng Thống Viktor Yanukovych. Ông này bị cáo buộc các tội phản quốc, thông đồng với âm mưu chống lại Ukraine, có hành động xâm hại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Tòa án tại Kiev đã kết luận ông Yanukovych phạm tội phản quốc, và cho biết sẽ sớm đưa ra phán quyết về những cáo buộc còn lại. Ông Yanukovich bị truy tố từ tháng 5, 2017. Các công tố viên đề nghị mức án 15 năm tù đối với cựu tổng thống Ukraine.
Chính phủ Ukraine thậm chí phải điều chỉnh luật hình sự để cho phép điều tra và tổ chức phiên tòa mà không có sự tham gia của bị cáo. Ông Yanukovych bỏ trốn khỏi Ukraine trong cuộc khủng hoảng năm 2014, khi căng thẳng leo thang sau một cuộc đụng độ đẫm máu giữa người biểu tình và cảnh sát. Các công tố viên cho biết họ đã thu được một lá thư ông Yanukovich viết cho Tổng Thống Nga Vladimir Putin, được gởi sau khi bỏ trốn khỏi Ukraine vào ngày 22 tháng 2, 2014.
Trong thư, ông Yanukovich đề nghị Nga hỗ trợ giành lại quyền lực. Các công tố viên cho rằng lá thư này đã tạo cớ cho Moscow thúc đẩy hoạt động quân sự ở miền đông Ukraine và sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Trong khi đó, cựu tổng thống Ukraine cáo buộc phiên tòa đã bị dàn dựng và từ chối tham dự các phiên điều trần.

Chó cảnh sát bị băng đảng treo thưởng để lấy đầu
WALES - Chú chó Scamp thuộc đội cảnh khuyển BWY Canine ở Pembrokeshire County, xứ Wales, Anh quốc, đã bị một nhóm tội phạm treo giá 25,000 bảng ($33,000 Mỹ kim) để "lấy đầu.” Ông Stuart Phillips, người quản lý đội cảnh khuyển, tin rằng sự xuất sắc của Scamp đã khiến những kẻ buôn lậu tức giận.
Trong 5 năm tham gia BWY Canine, Scamp đã đánh hơi và giúp cảnh sát phát hiện số thuốc lá lậu trị giá 6 triệu bảng ($7.8 triệu Mỹ kim), nhờ khứu giác nhạy bén và bản năng săn mồi. Theo ông Phillips, thông báo treo thưởng này có liên quan tới nhóm tội phạm có tổ chức và nhà chức trách đã được thông báo về sự việc.
Ông Phillips, người rất thích đăng hình chụp cùng Scamp lên mạng Instagram, cho biết chú chó này đã phát hiện rất nhiều vụ buôn lậu, khiến nhiều tên tội phạm phải hầu tòa. Giải thưởng cho sinh mạng Scamp là bằng chứng cho thấy nó đã khiến các băng nhóm bực bội. Bản thân ông Phillips cũng bị đe dọa đến tính mạng.
"Kiếng xe của tôi bị đập vỡ, lốp xe bị rạch. Điều đó cũng dễ hiểu khi bạn khiến những kẻ xấu khó chịu,” ông Phillips nói. Scamp là một trong những chú chó được huấn luyện để dò tìm súng, ma túy và chất nổ. Chú chó này chủ yếu tìm kiếm những lô thuốc lá lậu thường được đưa từ Trung Quốc hoặc Nga qua biên giới Anh. Yoyo, "đồng nghiệp" của Scamp, cũng phát hiện số thuốc lá lậu trị giá 4.5 triệu bảng ($5.9 triệu Mỹ kim) từ khi bắt đầu công việc vào năm 2014.

Nhật bác cáo buộc của Nam Hàn về những chuyến bay khiêu khích
TOKYO – Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya hôm thứ Năm tuyên bố máy bay của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản luôn thực hiện các hoạt động tuần tra một cách thích hợp, tuân thủ luật pháp trong nước và quốc tế.
Tuyên bố này được ông Iwaya đưa ra sau những cáo buộc trước đó của Seoul, cho rằng máy bay Nhật Bản “khiêu khích” chiến hạm Nam Hàn. Lên tiến trước truyền thông vào ngày thứ Năm, Bộ Trưởng Iwaya nói các máy bay tuần tra của Nhật không có ý định hay lý do nào để trở thành mối đe dọa đối với các tàu hải quân Nam Hàn.
Viên chức này cũng thêm rằng máy bay tuần tra của Nhật không được trang bị vũ khí, và họ mới là bên cảm thấy bị đe dọa trong trường hợp xảy ra một cuộc chạm trán với khu trục hạn Nam Hàn. Thông điệp của Nhật được đưa ra trong lúc Tokyo và Seoul vẫn đang tranh cãi, về việc Nhật cáo buộc máy bay tuần tra của nước này bị chiến hạm Nam Hàn khóa radar nhắm bắn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT