Hoa Kỳ

Hoàng tử Ả Rập bị bắt tại L.A. vì tội tấn công tình dục

Friday, 25/09/2015 - 11:43:10

Theo lời cảnh sát địa phương, vị hoàng tử Ả Rập bị bắt tại một khu nhà lớn trên sườn đồi gần Beverly Hills hôm 23 tháng 9. Trước đó, cảnh sát nhận được tin báo từ tòa biệt thự trong khu Beverly Glen. Một người giúp việc đã gọi điện báo tin về một vụ gây rối trong ngôi nhà này. Sau khi thẩm vấn những người liên quan, cảnh sát đã bắt giữ một thanh niên 28 tuổi, được xác định là hoàng tử Ả Rập Saudi Majed Abdulaziz Al-Saud. Người này bị cáo buộc là đã ép một nhân viên giúp việc phải quan hệ tình dục với anh ta.

 
Khu dinh thự của hoàng tử Al-Saud.

 

LOS ANGELES - Cảnh sát thành phố Los Angeles, California, đã bắt giữ nghi can trong một vụ tấn công tình dục tại khu dân cư hạng sang Beverly Glen. Người này sau đó được xác định là một hoàng tử của Ả Rập Saudi, và anh ta đã chi ngay $300,000 Mỹ kim để đóng tiền bảo lãnh tại ngoại.

Theo lời cảnh sát địa phương, vị hoàng tử Ả Rập bị bắt tại một khu nhà lớn trên sườn đồi gần Beverly Hills hôm 23 tháng 9. Trước đó, cảnh sát nhận được tin báo từ tòa biệt thự trong khu Beverly Glen. Một người giúp việc đã gọi điện báo tin về một vụ gây rối trong ngôi nhà này. Sau khi thẩm vấn những người liên quan, cảnh sát đã bắt giữ một thanh niên 28 tuổi, được xác định là hoàng tử Ả Rập Saudi Majed Abdulaziz Al-Saud. Người này bị cáo buộc là đã ép một nhân viên giúp việc phải quan hệ tình dục với anh ta.

Tuy nhiên, ngay chiều thứ Năm, vị hoàng tử này đã được thả ra sau khi nộp $300,000 Mỹ kim. Đại úy cảnh sát Tina Nieto cho biết, nhà chức trách đã kiểm tra với các cơ quan lãnh sự nước ngoài, và khẳng định vị hoàng tử này không được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao.

Bà Nieto cho biết, một số thành viên gia đình hoàng gia nước ngoài được hưởng miễn trừ ngoại giao, nhưng còn tùy thuộc vào địa vị của người đó trong chính phủ tại quê nhà, và mức độ nghiêm trọng của tội danh họ phạm phải tại Hoa Kỳ.

Dự kiến ngày 19 tháng 10, Al Saud sẽ phải ra hầu tòa. Ông Tennyson Collins, một người sống cạnh tòa dinh thự cho biết, những người sống trong khu vực nhìn thấy một phụ nữ đang bị thương la hét cầu cứu, trong lúc cố gắng leo qua bờ tường cao hơn 2 mét của tòa nhà.

Tòa dinh thự rộng lớn này có giá thị trường là $37 triệu Mỹ kim. Cảnh sát cho biết Al-Saud không sở hữu mà chỉ thuê căn biệt thự này. Ông Collins khẳng định, nhiều người nước ngoài vẫn thường tới đây và thuê căn biệt thự trong nhiều tuần, nhưng ngoại trừ một vài bữa tiệc ồn ào, chưa có sự việc nào nghiêm trọng như vụ vừa xảy ra.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT