Thế Giới

Hoàng Tử Harry và hôn thê nhận được thư kỳ thị

Thursday, 22/02/2018 - 07:46:29

Nhà chức trách cho biết, chất bột trắng trong kiện hàng đã được kiểm tra, và được xác nhận không nguy hiểm. Cung điện St. James là nơi ở chính thức của một số thành viên hoàng gia Anh, bao gồm cả Thái Tử Charles và em gái là Công Chúa Anne.



LONDON – Cảnh sát Anh đang điều tra một kiện hàng được gởi tới Hoàng Tử Harry và vị hôn thê Meghan Markle, và coi đây là “một vụ tội phạm kỳ thị chủng tộc.” Theo Sở cảnh sát Metropolitan, Cung điện St. James đã nhận một kiện hàng chứa chất bột trắng. Giới truyền thông Anh nói thêm rằng, kiện hàng còn kèm theo một lá thư có nội dung kỳ thị chủng tộc. Cuộc điều tra được giám sát bởi trung tâm chống khủng bố London.
Nhà chức trách cho biết, chất bột trắng trong kiện hàng đã được kiểm tra, và được xác nhận không nguy hiểm. Cung điện St. James là nơi ở chính thức của một số thành viên hoàng gia Anh, bao gồm cả Thái Tử Charles và em gái là Công Chúa Anne.

Nga ngày càng tích trữ nhiều vàng
MOSCOW - Nga đã vượt qua Trung Quốc để trở thành nước có lượng vàng dự trữ lớn thứ 5 thế giới, với hơn 1,800 tấn. Trong tháng 1, Ngân hàng trung ương Nga đã tăng số vàng sở hữu thêm gần 20 tấn, lên 1,857 tấn. Ngân hàng trung ương Trung Quốc xếp sau với 1,843 tấn. Kể từ tháng 3, 2015, Nga đã liên tục tăng lượng vàng dự trữ mỗi tháng. Trong khi đó, lần cuối Trung Quốc mua vàng là từ tháng 10, 2016.
Trong 10 nước có dự trữ vàng lớn nhất thế giới, chỉ 3 nước có hành động mua vào vài năm gần đây. Hoa Kỳ hiện vẫn là nước có số vàng nhiều nhất thế giới với 8,134 tấn, chủ yếu trữ tại kho Fort Knox. Theo sau là Đức với 3,374 tấn và Ý với 2,452 tấn. Vàng dự trữ tăng sẽ giúp Nga đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, trong bối cảnh quan hệ với Hoa Kỳ ngày càng căng thẳng. Kim loại quý có thể giúp Nga không phụ thuộc vào đồng Mỹ kim, khi Hoa Kỳ và các đồng minh đang áp đặt lệnh trừng phạt tài chính lên nước này. Phần lớn vàng của Nga được mua trong nước. Họ hiện là quốc gia có hoạt động khai mỏ lớn thứ 3 thế giới.

Bắc Hàn chỉ trích cuộc diễn tập hỏa tiễn Mỹ-Nhật
BÌNH NHƯỠNG - Một ủy ban của Bắc Hàn hôm thứ Năm đã gọi cuộc tập trận hỏa tiễn chung giữa Hoa Kỳ và Nhật sắp diễn ra là "hành động hung hăng giống kẻ cướp.” "Chúng tôi coi cuộc diễn tập này là hành động hung hăng giống kẻ cướp, nhằm mục đích phá hoại việc cải thiện quan hệ liên Triều cũng như hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Đây là hành vi khiêu khích quân sự nhằm kích động chiến tranh,” Ủy Ban Hòa Bình Quốc Gia Bắc Hàn nói.
Tuyên bố được ra trong bối cảnh lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản và Hải quân Hoa Kỳ vào thứ Sáu sẽ bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên kéo dài 1 tuần. Sự kiện cũng có sự tham gia của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, Không quân và các đơn vị Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ. Trước đó, Bộ Quốc Phòng Nam Hàn hôm thứ Ba cho biết, Washington và Seoul sẽ nối lại các cuộc tập trận Key Resolve và Ulchi-Freedom Guardian, sau khi Olympic Mùa Đông 2018 kết thúc. Bắc Hàn lâu nay vẫn kêu gọi Hoa Kỳ và đồng minh chấm dứt tập trận chung, và coi đây là hành động chuẩn bị xâm lược. Trung Quốc và Nga đứng về phía Triều Tiên, cho rằng việc Hoa Kỳ, Nam Hàn,và Nhật Bản dừng tập trận chung là "lối tắt" giúp giảm căng thẳng trên bán đảo.

Trung Quốc tăng Không Quân ở biên giới phía tây
BẮC KINH – Lực lượng Không quân Trung Quốc đang cố gắng gia tăng năng lực hoạt động tầm cao ở không phận phía tây, và gởi thêm nhiều chiến đấu cơ hiện đại tới khu vực này, trong bối cảnh căng thẳng với Ấn Độ đang diễn ra âm ỉ. Nhiều tháng sau khi vụ đối đầu tại cao nguyên Doklam kết thúc, cả Trung Quốc và Ấn Độ vẫn tiếp tục đẩy mạnh hiện diện quân sự tại biên giới. Theo giới quan sát, đây có thể là sự chuẩn bị cho một cuộc đối đầu nghiêm trọng hơn.
Vào đầu tuần trước, các chiến đấu cơ J-10 và J-11 đã gia nhập các cuộc huấn luyện tại vùng phía tây Trung Quốc. Sự kiện này diễn ra chỉ 1 tháng sau khi các hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều chiến đấu cơ và trực thăng xuất hiện tại 2 căn cứ gần biên giới. Trong khi đó, Không quân Ấn Độ cũng đã điều thêm nhiều chiến đấu cơ Su-30 MKI đến 2 căn cứ gần Doklam kể từ giữa năm ngoái.
Ông Song Zhongping, cựu huấn luyện viên quân đoàn pháo binh thứ 2 của quân đội Trung Quốc, nói rằng việc Bắc Kinh điều động chiến đấu cơ J-10 và J-11 là dấu hiệu cho thấy chính phủ đang cố gắng gia tăng năng lực quốc phòng tại biên giới, để đối phó các mối đe dọa từ Ấn Độ. Chiến đấu cơ J-11 có tầm bay 1,500 cây số, và J-10 có tầm bay 1,850 cây số. Ông Song nói, Ấn Độ đã gia tăng hoạt động quân sự, do đó, Trung Quốc cần chuẩn bị cho tình huống xảy ra đối đầu. Tại khu vực đồi núi như ở biên giới phía tây, việc chiếm ưu thế trên không chắc chắn sẽ là điều quan trọng hàng đầu.

Đài Loan, Mỹ họp chung về mua bán vũ khí
ĐÀI BẮC – Chính phủ Hoa Kỳ và Đài Loan đang chuẩn bị hội đàm tại Đài Bắc để thảo luận về việc mua bán vũ khí, và ban tổ chức đang cố gắng giảm bớt tầm quan trọng của sự kiện này, do e ngại Trung Quốc. Hội nghị công nghiệp quốc phòng Mỹ-Đài lâu nay vẫn được tổ chức tại Hoa Kỳ trong suốt 16 năm qua. Tuy nhiên, cả hai phía mới đây đã đồng ý rằng, kể từ năm 2018, hai nước sẽ thay phiên nhau tổ chức hội nghị, và sự kiện sẽ diễn ra 2 lần 1 năm.
Cuộc họp sắp tới có thể diễn ra vào đầu tháng 5, chỉ kéo dài 1 ngày, trong đó, các viên chức Hoa Kỳ và Đài Loan sẽ thảo luận về việc hợp tác công nghệ quốc phòng giữa 2 nước. Tuy nhiên, cuộc họp này sẽ không ở tầm mức tương đương với hội nghị thường niên diễn ra ở Hoa Kỳ. Bà Lotta Dannielsson, phó chủ tịch Hội đồng thương mại Hoa Kỳ - Đài Loan, cho biết Hội nghị công nghệ quốc phòng Mỹ-Đài vẫn sẽ được tổ chức tại Hoa Kỳ như thông lệ, và có thể sẽ diễn ra vào cuối tháng 10.
Giới quan sát cho rằng, Hội đồng thương mại Hoa Kỳ - Đài Loan có vẻ như đang muốn giảm bớt tầm quan trọng của sự kiện ở Đài Bắc, có thể là do e ngại sự đáp trả từ Trung Quốc. Chính phủ Bắc Kinh, vốn xem Đài Loan là một tỉnh phản loạn, lâu nay đã liên tục cảnh báo Hoa Kỳ và các nước ngoài không nên giúp Đài Loan tự vũ trang. Hiện chưa rõ Washington sẽ gởi viên chức nào đến Đài Bắc. Tuy nhiên, các hãng quốc phòng lớn của Hoa Kỳ, bao gồm Raytheon và Lockheed Martin, dự kiến sẽ gởi đại diện đến Đài Loan.

Lực lượng thân Syria tiếp tục tiến vào Afrin
AFRIN – Vào ngày thứ Năm, thêm nhiều tay súng thuộc phe ủng hộ chính phủ Syria đã tiến vào khu vực Afrin ở vùng tây bắc, nhằm giúp lực lượng dân quân người Kurd YPG chống lại cuộc tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy vậy, Tổng Thống Syria Bashar al-Assad vẫn không gởi quân đội chính thức, do sự điều động này có thể sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp, nếu Thổ Nhĩ Kỳ không nhượng bộ.
Lực lượng người Kurd YPG hôm thứ Năm nói rằng, các tay súng thân chính phủ Syria đã được điều đến các điểm chiến đấu, tuy nhiên, họ vẫn cần hỗ trợ từ chính quân đội Syria. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, các viên chức người Kurd, và một chỉ huy lực lượng ủng hộ Tổng Thống Assad, tất cả đều nói rằng chính phủ Nga đã can thiệp để ngăn không cho Damacus gởi quân đến hỗ trợ Afrin. Tuy Nga là đồng minh mạnh nhất của Tổng Thống Assad trong cuộc nội chiến, nhưng nước này cũng đang thương lượng với Thổ Nhĩ Kỳ, để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria.
Cả chính phủ Assad và lực lượng YPG đều coi Thổ Nhĩ Kỳ là kẻ thù. Ankara là một trong các cường quốc ủng hộ phe nổi dậy chống lại chính phủ Assad vào đầu cuộc chiến. Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ đang nhắm vào lực lượng người Kurd, mà nước này cho là chi nhánh của phe ly khai PKK đang hoạt động trong nước. Thổ Nhĩ Kỳ đã mở đợt tấn công lớn trên bộ và trên không vào Afrin bắt đầu từ tháng trước, nhằm loại bỏ lực lượng YPG, mà Ankara coi là mối đe dọa an ninh tại biên giới.

Bộ Quốc Phòng Singapore mời hacker tấn công mạng
SINGAPORE – Nhà chức trách Singapore hôm thứ Tư cho biết đã trao thưởng $14,750 Mỹ kim cho các hacker được mời xâm nhập vào hệ thống mạng của Bộ Quốc Phòng nước này, nhằm tìm ra những lỗ hổng an ninh. Chương trình được khởi sự từ giữa tháng 1 tới đầu tháng 2, 2018, sau khi hacker xâm nhập thành công một cổng thông tin điện tử của Bộ này và lấy cắp dữ liệu cá nhân của khoảng 850 quân nhân và viên chức quốc phòng hồi năm 2017.
Theo Bộ Quốc Phòng Singapore, trong số 264 hacker "mũ trắng" tham gia chương trình, 34 hacker đã phát hiện 97 lỗ hổng an ninh mạng, trong đó 35 trường hợp được xem là có giá trị. Hacker giỏi nhất của chương trình là nhân viên an ninh mạng của hãng Ernst and Young Singapore, có biệt danh là "Shivadagger," đã được thưởng $5,000 Mỹ kim.
Giám đốc cơ quan an ninh không gian mạng Singapore David Koh cho biết, Bộ Quốc Phòng nước này ngày càng có nguy cơ trở thành mục tiêu của những hacker đến từ mọi giới, bao gồm các quốc gia đối thủ, các tổ chức tội phạm và cả học sinh trung học.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT