Người Việt Khắp Nơi

Hội Ái Hữu Giáo Phận Huế tổ chức Thánh Lễ Minh Niên

Tuesday, 03/03/2015 - 06:29:45

Thánh Lễ Minh Niên năm Ất Mùi được tổ chức vào sáng Chủ Nhật, ngày 1 tháng Ba, 2015 tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, 1538 N. Century Blvd, Santa Ana, CA.92703.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Mỗi dịp đầu năm mới, Hội Ái Hữu Tổng Giáo Phận Huế tại Nam California đều tổ chức thánh lễ Minh Niên, mục đích để cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã ban trong năm qua, đồng thời cầu xin Chúa ban bình an cho mọi người trong năm mới.

Linh mục Thaddeus Bùi Công Hiến Linh chủ tế thánh lễ. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Thánh Lễ Minh Niên năm Ất Mùi được tổ chức vào sáng Chủ Nhật, ngày 1 tháng Ba, 2015 tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, 1538 N. Century Blvd, Santa Ana, CA.92703.
Linh Mục Thaddeus Bùi Công Hiến Linh, Linh Hướng của Hội Ái Hữu Giáo Phận Huế, hiện là Bề Trên tu viện Thánh Gioan Thiên Chúa tại Los Angeles đã đến chủ tế, Linh Mục Hồ Nguyên Anh Nghĩa (gốc GP Huế) cùng đồng tế và chia sẻ Tin Mừng.
Hơn 200 giáo dân gốc Tổng Giáo Phận Huế từ các thành phố trong Quận Cam đã đến tham dự thánh lễ, ngồi kín hội trường. Trước khi cử hành thánh lễ, Linh mục Hồ Nguyên Anh Nghĩa và Linh mục Bùi Công Hiến Linh gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người. Cả hai vị linh mục đều cầu chúc tất cả bà con giáo dân trong Hội được một năm an bình, thánh đức, sống yêu thương theo Tin Mừng của Thiên Chúa, và hãy cầu khấn với Mẹ La Vang, nhờ Mẹ bầu cử cùng Thiên Chúa cho những nhu cầu cần thiết và chính đáng của chúng ta được Thiên Chúa đoái thương chấp nhận.
Linh mục Hồ Nguyên Anh Nghĩa cũng nhắc nhở mọi người hãy cảm tạ Chúa đã cho chúng ta một năm bình an, và xin Chúa gìn giữ, che chở chúng ta trong năm mới Ất Mùi thoát khỏi mọi sự bệnh hoạn và những tai ương khốn khó, đồng thời cũng hãy nhớ cầu nguyện cho các người thân yêu của chúng ta còn đang sống cơ cực nơi quê nhà. Bằng lối nói dí dỏm, Linh mục đã đem lại cho giáo dân nhiều tiếng cười giòn dã trong ngày họp mặt mừng Xuân.
Sau bài giảng, ca đoàn hát bài ca nhập lễ và Thánh Lễ được bắt đầu với phần thống hối, xin Thiên Chúa tha thứ mọi lầm lỗi để xứng đáng tham dự vào mầu nhiệm Thánh. Trong phần Lời Nguyện Giáo Dân, mọi người cũng thành tâm dâng lên Chúa lời cảm tạ, tri ân và xin Chúa tiếp tục ban muôn hồng ân trên cha chủ tế, cha đồng tế cùng tất cả anh chị em giáo dân.
Trước khi Linh mục chủ tế ban phép lành kết thúc thánh lễ, ông Đoàn Văn Phụng thay mặt giáo dân cám ơn quý Linh mục đã đến dâng thánh lễ Minh Niên và chung vui mừng Xuân với cộng đoàn giáo dân.
Vị đại diện Hội Ái Hữu GP Huế cũng chia sẻ một vài cảm nghĩ của ông về những ngày đầu năm, ông rất cảm kích về sự hiện diện của quý cha, quý tu sĩ nam nữ đã nói lên mối quan tâm, khích lệ để Hội được tồn tại lâu dài. Linh Mục Bùi Công Hiến Linh đáp từ, Linh mục kêu gọi quý vị phụ huynh khuyến khích các bạn trẻ tham gia công việc của Hội, để gìn giữ truyền thống tốt đẹp này của Hội Ái Hữu Giáo Phận Huế mà chúng ta đã có công gầy dựng và duy trì tốt đẹp từ nhiều năm qua.
Linh mục chủ tế giơ tay ban phép lành của Chúa cho mọi người hiện diện. Sau thánh lễ, các linh mục và giáo dân cùng ngồi lại tham dự bữa ăn trưa, tuy thanh đạm nhưng rất chân tình của Hội. Cha con cùng hỏi thăm nhau, chúc cho nhau những điều thật tốt lành trong năm mới. Ngoài ra, cũng trong dịp này, Ban Điều Hành Hội báo cáo tình hình tài chánh, và quyết định trích quỹ $3,000 gửi về làm quà Xuân giúp các linh mục và nữ tu của Tổng Giáo Phận Huế đang hưu dưỡng. (tp)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT