Người Việt Khắp Nơi

Hội Biệt Động Quân Nam Cali mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Tuesday, 17/01/2017 - 06:45:21

Sau các tiết mục vừa kể, tiệc tất niên bắt đầu, mọi người vừa ăn vừa thưởng thức chương trình văn nghệ và tham dự xổ số . Kết thúc lúc hơn 10 giờ đêm.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Vào tối Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017, Hội Biệt Động Quân Nam California đã tổ chức Dạ tiệc Tất Niên và mừng Xuân Đinh Dậu 2017 tại Golden Sea Restaurant, 9802 Katella Ave, Anaheim, CA 92804.
Ngoài Ban Chấp Hành và chiến hữu Biệt Động Quân (BĐQ) Nam Cali cùng các phu nhân còn có nhiều niên trưởng thuộc Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ, các vị Tổng Hội Trưởng, Hội Trưởng, các vị đại diện các quân trường và hội đồng hương như quý niên trưởng: Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, Lê Bá Khiếu, Nguyễn Văn Ức và phu nhân, Nguyễn Thị Hạnh Nhơn; Trần Quan An và phu nhân, Phan Tấn Ngưu và phu nhân, Nguyễn Trọng Thu. Các chiến hữu: Lê Văn Sáu, Bùi Đẹp, Trần Vệ, Phạm Công Thành, Nguyễn Đức Tâm, Trương Văn Song, Trần Thị Huy Lễ, Văn Công Mẫn, Shu A Cầu, Nguyễn Phước Ái Đỉnh, Chung Tử Ngọc, Nguyễn Doãn Hưng, Châu Cẩm Sáng, Bùi Quang Mân, Vương Kim Hạnh, các cựu SVSQ khóa 18, 19, 20 Võ Bị Đà Lạt…

                                      Nghi thức chào cờ với quân kỳ BĐQ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Về phía binh chủng Mũ Nâu có Tổng Hội Trưởng Nguyễn Minh Chánh có hai vị cựu Hội Trưởng: Phan Khắc Nhượng và Phạm Văn Thuận cùng phái đoàn BĐQ San Diego và Bắc California. Các Hội Đồng Hương có ông Đoàn Ngọc Đa (Hội Trưởng Quảng Nam - Đà Nẵng và phái đoàn), Ông Phạm Hữu Hòa (Hội Trưởng và phái đoàn Hội Bà Rịa – Phước Tuy); ông Phạm Hữu, (Hội Trưởng và phái đoàn Hội Biên Hòa), bà Xuân Mai, (Hội Trưởng và phái đoàn Hội Bạc Liêu).

Về phía dân cử có Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Garden Grove Phát Bùi và phu nhân cùng một số cơ quan truyền thông.

  Các chiến hữu mũ nâu và phu nhân đồng ca “Biệt Động Quân Hành Khúc.” (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Chương trình dạ tiệc tất niên do hai MC Đỗ Mạnh Trường và Hồ Công Bình điều hợp. Nghi thức khai mạc được các chiến hữu BĐQ mặc quân phục và các phu nhân mặc đồng phục cùng đứng trước sân khấu hát quốc ca. Trong phút mặc niệm, niên trưởng mũ nâu Nguyễn Minh Chánh, Trịnh Quang Vân và Hội Trưởng Ngô Dư lên trước bàn thờ Tổ Quốc làm lễ dâng hương.

Mũ nâu Hồ Công Bình giới thiệu tân Ban Chấp Hành Hội BĐQ Nam Cali: Hội Trưởng: Ngô Dư. Phó Nội Vụ: Trần Văn Như. Phó Ngoại Vụ: Nguyễn Thanh Phong. Tổng Thư Ký: Nguyễn Khắc Hiếu, Thủ Quỹ: Bùi Duy Vinh. Sau phần giới thiệu ông mời chiến hữu Ngô Dư, tân Hội Trưởng ngỏ lời chào mừng và cám ơn sự hiện diện của quý niên trưởng, quan khách cũng như các chiến hữu và các cơ quan truyền thông.

Tân Ban Chấp Hành Hội BĐQ Nam Cali, từ trái là HT Ngô Dư, Phó Nội vụ: Trần Như, Phó Ngoại Vụ: Nguyễn Thanh Phong, Tổng Thư Ký: Nguyễn Khắc Hiếu, Thủ quỹ: Bùi Duy Vinh (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Sau đó, ông nói, “Đến giờ phút này nhà hàng không còn chỗ trống. Điều này đã nói lên được cái tình đoàn kết mà chúng ta không thể mất được. Sau 1975, chúng ta mất tất cả. Nhưng giờ phút này với sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị nói lên cái tình “huynh đệ chi binh” mà quý vị đã dành cho Hội BĐQ miền Nam California. Chúng tôi thay mặt Ban Chấp Hành vô cùng hân hoan chào đón và biết ơn quý vị.”

Tiếp theo, niên trưởng Nguyễn Minh Chánh, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội BĐQ lên chúc Tết qúy niên trưởng và tâm tình cùng các chiến hữu mũ nâu. Niên trưởng Nguyễn Minh Chánh cầu chúc quý niên trưởng, các chiến hữu và gia đình sang năm mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc cùng những điều mới mẻ tốt lành.

Ông cũng nhắc đến hiện tình quê hương Việt Nam vô cùng bi đát để nhắc nhở các chiến hữu mũ nâu, hôm nay nhân ngày cuối năm, chúng ta đừng quên Tết Mậu Thân 1968 , Việt cộng đã nuốt lời hứa tấn công trên khắp lãnh thổ VNCH, và đặc biệt tại Huế đã giết trên 5000 người vô tội. Ông nói tiếp, “Vì thế, hôm nay tiễn năm cũ, đón năm mới, tôi cũng xin được mạo muội nói lên cảm nghĩ của một người tỵ nạn, cảm nghĩ của một quân nhân, cảm nghĩ của một người lính BĐQ; Chúng ta không thể nào quên được Tết Mậu Thân, không thể nào chấp nhận cái chế độ dã man, tàn ác như chế độ VC hiện nay.

“Cộng đồng người Việt tỵ nạn nói chung, các quân binh chủng và BĐQ nói riêng vẫn tiếp tục con đường chiến đấu, đòi hỏi nhà cầm quyền VN phải thay đổi chế độ. Chúng ta biết rằng, con đường chiến đấu còn cam go, gian khổ nhưng chúng tôi tin tưởng ở thành phần trẻ, lớn lên trên đất Mỹ đang thành đạt và đi vào dòng chính nhưng vẫn nhớ về cội nguồn dân tộc mà cha, anh, chú, bác đã đi.”

Ông cũng không quên nhắc nhở các chiến hữu hãy nhớ đến các đồng đội BĐQ và các chiến hữu trong QL/VNCH đã hy sinh một phần thân thể cho tổ quốc, và nay đang phải sống tủi nhục trên quê nhà. Sau cùng, ông kính chúc quý niên trưởng, quan khách và các chiến hữu cũng như hậu duệ BĐQ có một buổi hội ngộ vui tươi, một năm mới an lành, mạnh khỏe.

Sau các tiết mục vừa kể, tiệc tất niên bắt đầu, mọi người vừa ăn vừa thưởng thức chương trình văn nghệ và tham dự xổ số . Kết thúc lúc hơn 10 giờ đêm.

Binh chủng Biệt Động Quân là lực lượng trừ bị của QL/VNCH, được thành lập vào ngày 26 tháng 2, 1960 đến ngày 1 tháng 7, 1967 thành lập được 5 Liên Đoàn , mỗi Liên Đoàn có 3 Tiểu Đoàn. Đầu năm 1974, BĐQ đang trong giai đoạn được nâng cấp thành Sư Đoàn.

Binh chủng Mũ Nâu có một Trung Tâm Huấn Luyện tại Dục Mỹ, Nha Trang, một quân trường nổi tiếng Đông Nam Á về kỹ thuật huấn luyện sức chịu đựng gian khổ và hiểm nguy mà các quân nhân BĐQ nào cũng phải trải qua. Biệt Động Quân là một trong ba binh chủng (với Nhảy Dù và Thủy Quân Lục Chiến) là những binh chủng thiện chiến nhất của QL/VNCH.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT