Người Việt Khắp Nơi

Hội Cao Niên Á Mỹ kỷ niệm 25 năm thành lập

Monday, 28/11/2016 - 10:35:49

Sau nghi thức chào cờ, trong giây phút mặc niệm, các cụ Linda Martinez, Hoàng Hoán, Nguyễn Văn Giai, Mai Bắc Đẩu, NS Nguyễn Hiền, cụ Mai Văn Hiền là những vị đã có nhiều đóng góp trong việc sáng lập và duy trì Hội Cao Niên Á Mỹ nay đã ra đi, được nhắc nhở để mọi người cúi đầu tưởng niệm!

Bài THANH PHONG

ANAHEIM - Thành lập cách nay một phần tư thế kỷ, Hội Cao Niên Á Mỹ (The Asian - American Senior Citizens Association) có trụ sở tại 220 Hospital Circle, Westminster, CA 92683 đã long trọng tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội vào lúc 6 giờ chiều đến 11 giờ 30 đêm thứ Bảy, ngày 26 tháng 11, 2016, tại Golden Sea Restaurant & Bouquet ở thành phố Anaheim, Nam California.

Nghi thức chào cờ với nhiều hội đoàn tham dự vào chiều thứ Bảy tại nhà hàng Golden Sea, thành phố Anaheim. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Mặc dù ngoài trời mưa bão và gió lạnh nhưng ngoài Hội Đồng Quản Trị và các thành viên của Hội Cao Niên Á Mỹ, quan khách và thân hữu được mời đã đến đông đủ ngồi chật kín nhà hàng. Ban Tiếp Tân của Hội rất chu đáo, niềm nở mời khách vào bàn tiệc. Thi sĩ Nhất Phương, người điều hợp chính trong dạ tiệc, ngoài ra có ông An-Khoa thông dịch qua tiếng Anh.

Nghi thức chào cờ thật trang trọng do toán hầu kỳ của Hội Hải Quân Cửu Long. Ban hợp ca Hội Cao Niên Á Mỹ, Hội Bà Triệu, Hội Cựu Nữ Sinh Gia Long, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt San Diego đứng chật sân khấu để hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Riêng bài quốc ca Hoa Kỳ do hoa hậu Bích Trâm trình bày.


Bà Từ Dung sáng lập Hội (áo đen) và bà Phó Hội Trưởng Nguyễn Ngọc Minh (áo trắng) cắt bánh sinh nhật 25 năm lập Hội vào chiều thứ Bảy tại nhà hàng Golden Sea, thành phố Anaheim. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Sau nghi thức chào cờ, trong giây phút mặc niệm, các cụ Linda Martinez, Hoàng Hoán, Nguyễn Văn Giai, Mai Bắc Đẩu, NS Nguyễn Hiền, cụ Mai Văn Hiền là những vị đã có nhiều đóng góp trong việc sáng lập và duy trì Hội Cao Niên Á Mỹ nay đã ra đi, được nhắc nhở để mọi người cúi đầu tưởng niệm!

Sau phần khai mạc, ban hợp ca của Hội Cao Niên Á Mỹ và Hội Bà Triệu đồng ca nhạc phẩm “Nếu Có Yêu Tôi” của nhạc sĩ Trần Duy Đức phổ thơ Ngô Tịnh Yên. Ban tổ chức đã có lý khi chọn nhạc phẩm này ngay sau phần khai mạc để nhắc nhở mọi người “Chúng tôi cao tuổi rồi, không còn sống bao lâu nữa nên có yêu chúng tôi thì yêu ngay đi, đừng đợi ngày mai khi chúng tôi phải ra đi.”

Nhà thơ Nhất Phương cũng nhấn mạnh câu nói này, và từ hàng ghế khách mời chúng tôi nghe tiếng đáp lại nho nhỏ, “Được rồi! Chúng tôi sẽ yêu ngay.” Không biết yêu tất cả các cụ cao niên hay chỉ yêu Nhất Phương?


Hoạt cảnh “Con Rồng Cháu Tiên” do các hậu duệ Hội Cao Niên Á Mỹ trình diễn là một trong những tiết mục văn nghệ đẹp nhất vào chiều thứ Bảy tại nhà hàng Golden Sea, thành phố Anaheim. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau bản hợp ca trên, bà Nguyễn Ngọc Minh, Hội Phó Hội Cao Niên Á Mỹ cũng là Trưởng ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc, trong đó bà nêu bật những thành quả hoạt động của Hội 25 năm qua.

Bà Nguyễn Ngọc Minh nói, “Hội Cao Niên Á Mỹ được thành lập năm 1991. Hai mươi lăm năm, mới đó mà đã vượt qua như một giấc mơ. Trên đoạn đường sinh hoạt gian nan ấy; cũng như các hội đoàn bạn, Hội Cao Niên đã trải qua nhiều nỗi thăng trầm, buồn vui đều nếm đủ. Tuy nhiên, sau những gập ghềnh ly tan không sao tránh khỏi, chúng tôi vẫn muốn một lòng giữ vững niềm tin, cùng nhau sát cánh, cùng nhau cố gắng cải thiện để đạt cho được mọi thành quả tương đối tốt đẹp nên cuối cùng đã đem lại được khá nhiều lợi ích về tinh thần, không những các vị cao niên trong cộng đồng Việt Nam chúng ta mà còn cho cả cộng đồng các sắc dân bạn tại địa phương nữa.

“Kết quả là vào năm 1996, Hội vô cùng hân hạnh sánh vai với những cộng đồng thiểu số khác đem về giải thưởng All American City cho thành phố Westminster. Đây là giải thưởng cao quý dành để vinh danh một thành phố tiêu biểu của Hoa Kỳ. Ngoài ra, Hội cũng nhận được nhiều giải thưởng và bằng khen tặng của Hội Đồng Thành Phố, Hạ Viện Tiểu Bang Cali và Tòa Bạch Ốc.”

Người có công đầu trong việc thành lập Hội Cao Niên Á Mỹ là bà Từ Dung. Lúc đầu bà chỉ có ý định thành lập một Hội Cao Niên để nâng đỡ nhau, khích lệ nhau trong cuộc sống ở tuổi xế chiều; nhưng sau đó, được nhiều thân hào nhân sĩ, các nghệ nhân như cụ Hoàng Hoán, như nhạc sĩ Nguyễn Hiền, như cụ Mai Bắc Đẩu, v.v. tiếp tay. Với khả năng và uy tín của mình, bà Từ Dung đã quy tụ được nhiều vị cao niên tham gia.

Không những chỉ có các cụ cao niên người Việt, còn có các cao niên nhiều sắc dân bạn thấy sinh hoạt của Hội có ý nghĩa và lợi ích thiết thực nên đã xin tham gia, và cho đến nay, con số hội viên đã lên đến hàng trăm người. Với rất nhiều thành quả mà như bà Nguyễn Ngọc Minh vừa nói, không thể năm ba phút mà kể hết được.

Hiện nay, Hội đang có nhiều chương trình sinh hoạt giúp đỡ các cụ cao niên hoàn toàn miễn phí, cụ thể như hớt tóc, dạy thi quốc tịch Mỹ, chích ngừa cảm cúm, các lớp học chuyên ngành từ thứ Hai đến Chủ Nhật.

Bà Phó Hội Trưởng tha thiết mời quý vị cao niên ghé qua trụ sở Hội một lần để nhìn thấy những sinh hoạt rất hữu ích, rất thiết thực cho mình, và để khích lệ tinh thần cũng như yểm trợ cho Hội, nhất là công việc tổ chức Lễ Tế Tổ hàng năm để thể hiện tinh thần “Con Rồng Cháu Tiên / Uống Nước Nhớ Nguồn.” Ai đã từng tham dự các lễ Tế Tổ Hùng Vương, đều phải công nhận, Lễ Tế Tổ do Hội Cao Niên Á Mỹ tổ chức uy nghi, trang trọng nhất, ý nghĩa nhất.

Kế tiếp, thi sĩ Nhất Phương giới thiệu Hội Đồng Cố Vấn và Hội Đồng Chấp Hành Hội Cao Niên Á Mỹ:
Thành viên sáng lập Hội: Bà Từ Dung

Hội Đồng Cố Vấn: Giáo sư Trần Văn Ân, GS Nguyễn Hữu Phước, LS Đỗ Đức Hậu, LS Nguyễn Hoàng Dũng, Tiến sĩ Luật Trịnh Vương Quân, LS Trịnh Vương Vũ.

Hội Đồng Chấp Hành có Hội Trưởng Vũ Duy Tân, Phó Hội Trưởng bà Nguyễn Ngọc Minh, Tổng Thư Ký cô Diệp Mỹ Trang, Thủ Quỹ bà Ngô Thị Hiền. Ngoài ra còn có hai vị giám đốc về Ngoại Giao và Nội An cùng một số thành viên kỳ cựu khác cũng được giới thiệu lên sân khấu. Bà Bích Trâm thay mặt Hội Đồng Cố Vấn nói mấy lời bằng tiếng Anh, ca ngợi bà Từ Dung là một vị cao niên sáng lập Hội, một vị cao niên xuất chúng.

Sau đó, ông Hội Trưởng Vũ Duy Tân, bà Từ Dung, bà Nguyễn Ngọc Minh và quý vị đại diện hai Hội Đồng Chấp Hành và Hội Đồng Cố Vấn cắt bánh sinh nhật mừng 25 năm thành lập Hội giữa tiếng vố tay vang dội của mọi người.

Chương trình bước qua phần dạ tiệc và một chương trình văn nghệ đặc sắc do Hội Cao Niên Á Mỹ, Hội Bà Triệu, CLB Tình Nghệ Sĩ, CLB Hùng Sử Việt San Diego với các màn đơn ca, hợp ca, họat cảnh và đặc biệt có tiết múc trình diễn áo dài cổ truyền do 20 cô người mẫu của Hội Cao Niên Á Mỹ trình diễn được tán thưởng nồng nhiệt.

Sau lời cảm tạ của ban tổ chức, nhạc phẩm “VN Quê Hương Ngạo Nghễ” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang do Hội Cao Niên trình bày đã kết thúc chương trình và đồng hồ điểm 11 giờ 32 phút tối.

Cần liên lạc với Hội Cao Niên Á Mỹ xin gọi số (714) 890-9786, (714) 743-9999, (714) 330-2118, hay email: asian.american.senior.ca@gmail.com.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT