Người Việt Khắp Nơi

Hội Cao Niên Á Mỹ Tổ Chức Đại Lễ Quốc Tổ Hùng Vương

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông Tuesday, 16/04/2013 - 10:29:07

Với tấm lòng biết ơn của những người con cháu hiếu thảo, Hội Cao Niên Á Mỹ và Trường Nghệ Thuật Dân Tộc Cổ Truyền Việt Cầm đã long trọng tổ chức đại lễ Quốc Tổ Hùng Vương vào chiều Chủ Nhật 14-4-2013 nhằm ngày mùng 5 tháng 3 âm lịch năm Quý Tỵ tại Saigon Performing Arts, Fountain Valley, Nam

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

FOUNTAIN VALLEY - “Người Việt Nam, từ em bé thơ ngây đến cụ già trăm tuổi, từ bậc thức giả đến bác nông dân chân lấm tay bùn, không ai không một lần nghe truyện cổ tích họ Hồng Bàng về Con Rồng Cháu Tiên, truyền thuyết khởi nguyên của dân tộc. Là người Việt Nam, chúng ta hãnh diện về nguồn cội Rồng Tiên với thiên tình sử của “Bố Lạc Mẹ Âu” đẹp như một áng sử thi mở đầu thời kỳ dựng nước của dòng giống Việt.” (Trích Nguồn Gốc Dân Tộc Việt của sử gia Phạm Trần Anh, tr.133).
Với tấm lòng biết ơn của những người con cháu hiếu thảo, Hội Cao Niên Á Mỹ và Trường Nghệ Thuật Dân Tộc Cổ Truyền Việt Cầm đã long trọng tổ chức đại lễ Quốc Tổ Hùng Vương vào chiều Chủ Nhật 14-4-2013 nhằm ngày mùng 5 tháng 3 âm lịch năm Quý Tỵ tại Saigon Performing Arts, Fountain Valley, Nam California.

Hình ảnh trong đại lễ Quốc Tổ do Hội Cao Niên Á Mỹ tổ chức.



Đại lễ bắt đầu lúc 3 giờ trưa. Sau ba hồi chiêng trống, đoàn rước Quốc Kỳ do Hội Hải Quân đảm trách rước Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ lên lễ đài để mọi người cùng làm lễ chào cờ và mặc niệm cho Quốc Tổ cũng như các chiến sĩ QL/VNCH đã hy sinh vì tổ quốc và đồng bào đã bỏ mình trên đường tìm tự do.
Sau nghi thức chào cờ, từ phía cửa chính, đoàn Chánh, Phó Tế Nữ Quan, đoàn nam tướng với các quân sĩ mang gươm giáo, đoàn nữ tướng gồm 6 cô cầm hương, Nhóm Quận Chúa với 6 cô múa lụa, Nhóm Thiếu Nhi gồm 20 em và đoàn Tế Nữ Quan khoảng 13 người mặc quốc phục tiến lên lễ đài cử hành nghi thức Tế Tổ gồm dâng hương, hoa quả, trà, rượu, và một vị trong Ban Tế Nữ Quan đọc Văn Tế Quốc Tổ.
Bài văn tế do nhà văn Song Thuận, Chủ tịch Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt phụng soạn, ca ngợi công đức 18 đời Quốc Tổ Hùng Vương dựng nước. Hội trường nồng nhiệt vỗ tay tán thưởng Hội Cao Niên Á Mỹ đã tổ chức lễ nghi trang trọng và đầy màu sắc dân tộc. Tiếp theo, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, hai Nghị Viên Diane Carey và Sergio Contreras thuộc Thành Phố Westminster, bà Quyên Trần đại diện Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa và Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn lên trao bằng Tưởng Lục cho Giáo sư Lê Trung Cang, đại diện Hội Cao Niên Á Mỹ.
Trong lời phát biểu, Thị Trưởng Tạ Đức Trí nói, “ Chúng tôi rất vinh dự được lên đây để cảm tạ Hội Cao Niên Á Mỹ và các vị nhân sĩ của cộng đồng đã tổ chức một ngày đại lễ Quốc Tổ Hùng Vương rất là trang trọng và quan trọng vì sẽ đem lại cho thế hệ chúng tôi và các thế hệ trẻ hơn hiểu được nguồn gốc của Việt tộc và chúng ta có được Vua Hùng hàng ngàn năm về trước đã mở rộng sơn hà Việt Nam thì nhiệm vụ chúng ta sau này là phải bảo vệ được giang san và chúng ta phải tiếp tục tranh đấu”.
Kế đến ban tổ chức mời Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ và phái đoàn Tổ Đình Minh Đăng Quang cùng các vị nhân sĩ lên lễ đài thắp hương trước bàn thờ Quốc Tổ.
Giáo sư Lê Trung Cang, Trưởng Ban Tổ Chức, sau khi ngỏ lời cảm tạ quan khách và quý đồng hương đã đến tham dự đại lễ Quốc Tổ Hùng Vương lần thứ 4892, ông cho biết năm nay với tinh thần “tre già măng mọc,” đại lễ giỗ tổ được trao cho giới trẻ đảm trách, các bậc lão tiền bối chỉ đóng vai trò cố vấn. Ông nói tiếp:“Nay vì vận nước suy vi, chúng ta phải lưu lạc trên xứ người, nhưng chúng ta triệu người như một, lúc nào cũng hướng về cội nguồn dân tộc, hướng về tổ Hùng Vương với tất cả tấm lòng nhớ thương tha thiết.”
Cũng trong lời phát biểu, ông cho biết Hội Cao Niên Á Mỹ luôn ấp ủ một mộng ước là sẽ xây dựng một Đền Thờ Quốc Tổ Hùng Vương thật hùng vĩ, và ông xin mọi người khắp nơi, kẻ góp công, người góp của cùng nhau xây dựng một ngôi Đền khang trang, to đẹp cho xứng đáng công lao vĩ đại của 18 Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước.
Đại Lễ Quốc Tổ Hùng Vương được tiếp nối với chương trình văn nghệ rất đặc sắc do nhiều văn nghệ sĩ và Trường Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Cầm phụ trách.
Liên lạc : (714) 890-9786, (714) 330-2118

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT