Người Việt Khắp Nơi

Hội Cây Kiểng VN triển lãm Bonsai, hòn non bộ

Friday, 10/07/2015 - 11:55:12

Anh Vương Tuấn, hội trưởng có mặt tại phòng triển lãm, đã trả lời một số câu hỏi của Hòa Thượng Thích Giác Pháp về cách trồng, chăm sóc Bonsai. 

Bài THANH PHONG

 
Đồng hương đang thưởng lãm các cây Bonsai của Hội Cây Kiểng Việt Nam tại chùa Bảo Quang. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

GARDEN GROVE - Hội Cây Kiểng Việt Nam được thành lập cách nay 17 năm. Mỗi năm hội tổ chức một lần hoặc hai lần triển lãm Cây Kiểng, Bonsai, Non Bộ. Hai ngày thứ Bảy, Chủ Nhật (4 và 5/7/2015) vừa qua Hội đã tổ chức triển lãm tại Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang được khá đông đồng hương Việt Nam cũng như người ngoại quốc đến thưởng lãm.

Anh Bình, cựu hội trưởng cho Viễn Đông biết, lúc mới thành lập chỉ có vài anh em, qui tụ nhau lại để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, dần dần số người chơi cây kiểng, bonsai, non bộ đến tham dự càng đông nên hiện nay Hội có khoảng 100 hội viên. Mỗi tháng Hội sinh hoạt một lần vào Chủ Nhật tuần lễ thứ ba trong tháng, thường thì sinh hoạt ở tại tư gia của anh mà anh em gọi là “Hội Quán,” nhưng nếu có lời yêu cầu của hội viên nào muốn tổ chức sinh hoạt ở nhà hội viên đó thì anh em rất vui vẻ kéo nhau đến.
Trong cuộc triển lãm tại hội trường chùa Bảo Quang, chúng tôi ghi nhận có khoảng 30 chậu Bonsai và hòn non bộ. Mỗi cây có mỗi vẻ đẹp, quyến rũ người xem như cây Juniper của anh Thông Phạm; cây White Pear của anh Lành Nguyễn, ba cây Shimaku của anh Tâm Nguyễn, cây Trident Maple của anh Định Nguyễn, cây Fiscus (Bồ Đề) của anh Dan Nguyễn, cây Black Pine cây Olive, cây Foemina Jenipe của anh hội trưởng Tuấn Vương, v.v. trong đó có cây Juniper của anh Pauline Nguyễn khá lớn.
Ngoài các chậu Bonsai còn có một vài hòn non bộ của anh Dan Nguyễn. Các chậu Bonsai cũng như hòn Non Bộ được đặt trên bàn trải khăn trắng tươm tất. Người xem cứ mỗi lúc mỗi đông thêm, trong đó người Việt, người Mỹ, người Mễ Tây Cơ , tất cả đều đứng ngắm nghía, trầm trồ khen ngợi.
Hòa Thượng Thích Giác Pháp trụ trì tại Tịnh Xá Minh Đăng Quang ở Westminster; sau khi đi xem hết các chậu Bonsai, non bộ, thầy trả lời câu hỏi của chúng tôi. Hòa Thượng nói, “ Về lãnh vực Bonsai thì tôi chưa có kinh nghiệm nhiều nhưng nhìn những cây này thì phải nói quá đẹp, nói chung chung như vậy chứ các chi tiết mình không có kinh nghiệm, tuy tôi rất thích cái bộ môn này, tình cờ bữa nay tới gặp chứ cũng không biết bữa nay có triển lãm.”


                     Hòa Thượng Thích Giác Pháp ngắm nhìn một chậu Bonsai. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Thầy cho biết cảm nghĩ của mình, “Bonsai là một nghệ thuật, mỗi người có cái nhìn, cái cảm giác riêng nên mỗi người có cái diễn đạt cái đẹp riêng. Tôi không rành lắm nhưng tôi nghĩ, cái đẹp của Bonsai có khi mình không đủ ngôn ngữ để diễn đạt, chỉ thưởng thức bằng cái tâm,
cái trực giác của mình, còn về lãnh vực chuyên môn xin để các vị propessional. A Di Đà Phật.”
Anh Vương Tuấn, hội trưởng có mặt tại phòng triển lãm, đã trả lời một số câu hỏi của Hòa Thượng Thích Giác Pháp về cách trồng, chăm sóc Bonsai. Chị Huệ, cư dân Santa Ana đi cùng mấy người bạn ngắm nghía chậu Juniper của anh Pauline có cái thân là một khúc cây chết khô nhưng phía trên, những chồi non trổ ra và những lá xanh đầy sức sống đang khoe màu, chị thắc mắc không hiểu tại sao cái cây đã chết khô như vậy mà còn đâm chồi, nẩy lộc được? Một chị khác nêu thắc mắc, tại sao cái gốc nó lớn thế kia mà để nó trong cái chậu nhỏ xíu, có mỗi chút đất, chút sỏi mà sao nó sống được?
Anh hội trưởng đã giải thích và còn mời các vị khách đến tham dự các buổi sinh hoạt của Hội để tìm hiểu thêm. Về ngày giờ, địa điểm sinh hoạt thì có thể vào trang Web: hoicaykiengvnusa.com
Anh Dan Nguyễn nói với Viễn Đông, “Cuộc sống của chúng ta hôm nay có quá nhiều áp lực, xe cộ, máy móc và nhiều thứ khác nên nhiều lúc mình cũng nên tìm một không gian thiên nhiên, nói chung cũng để relax về tinh thần hầu giảm bớt các áp lực trong cuộc sống, do đó, nếu đồng hương muốn có một chậu Bonsai đẹp, quý vị tìm đào ở đâu đó một cái gốc cây mà mình thích, đem về trồng vào cái chậu, khi nó sống rồi, đem cái chậu đó lại, Ban Kỹ Thuật của Hội Cây Kiểng VN sẽ hướng dẫn bạn làm thành một chậu Bonsai, với điều kiện cây đó còn sống. Ngoài ra, quý đồng hương muốn hỏi bất cứ điều gì liên quan đến cây kiểng, bonsai, non bộ hay muốn đến với Hội để relax xin cứ đến với chúng tôi, Ban Kỹ Thuật rất vui được phục vụ bà con miễn phí.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT