Người Việt Khắp Nơi

Hội Chợ Sách lần 2 tại Quận Cam

Monday, 22/09/2014 - 01:44:25

Tham dự Hội Chợ Sách lần này với số lượng sách nhiều gấp đôi lần trước. Ngoài sách còn có một số tác phẩm hội họa, nhiếp ảnh và cả đũa thần điện toán. Quan khách, thân hữu, tác giả và những người yêu sách, mê đọc sách cũng đến rất đông đến nỗi Thư Viện Toàn Cầu không đủ chỗ ngồi.

Thanh Phong/Viễn Đông

WESTMINSTER – Sự thành công ngoài sự tưởng tượng của Hội Chợ Sách chữ Việt được tổ chức lần đầu tiên tại Quận Cam vào ngày 2 tháng Tư, 2014 đã khuyến khích ban tổ chức tiếp tục mở Hội Chợ Sách lần thứ 2 vào ngày Chủ Nhật 14 tháng 9, 2014 tại Thư Viện Toàn Cầu ở địa chỉ 14550 Magnolia St, Suite 204, Westminster, CA 92683.


Nhà văn Vũ Văn Tùng, Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại nói về Hội Chợ Sách tại Đức và Hoa Kỳ. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Tham dự Hội Chợ Sách lần này với số lượng sách nhiều gấp đôi lần trước. Ngoài sách còn có một số tác phẩm hội họa, nhiếp ảnh và cả đũa thần điện toán. Quan khách, thân hữu, tác giả và những người yêu sách, mê đọc sách cũng đến rất đông đến nỗi Thư Viện Toàn Cầu không đủ chỗ ngồi.
Trong số những nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng chúng tôi thấy có ông chánh án Nguyễn Trọng Nho và phu nhân Vân Bằng; nhà văn Vũ Văn Tùng, Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và phu nhân Tôn Nữ Diệu Hoa; nhà văn Lê Tâm Anh (Lê Anh Dũng), Tổng Thư Ký Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại; thi sĩ Thái Anh Duy, cựu Chủ Tịch Văn Bút VN Hài Ngoại; giáo sư Phan Tâm (Tâm Vô Lệ), Giám Đốc Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu; thi sĩ Nguyễn Tiến Quỳnh Gziao; nhạc sĩ Cao Minh Hưng Chủ Tịch và các thành viên Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, ngâm sĩ Hà Phương, nhiếp ảnh gia Nguyễn Phương Châm... cùng một số đông thân hữu, đồng hương và các cơ quan truyền thông.
Trong lời phát biểu, nhà văn Nguyễn Thị Mắt Nâu, Trưởng Ban Tổ Chức nói, “ Hôm nay là lần Hội Chợ Sách lần thứ 2 tổ chức tại Orange County. Lần thứ nhất trong tháng Tư và hôm nay là 14 tháng 9. Đây là một nguyện vọng rất to lớn được tổ chức trong khuôn viên nhỏ bé và khiêm tốn. Hôm nay, nếu có điều gì sơ xuất xin quý vị niệm tình tha thứ cho Mắt Nâu nếu không Mắt Nâu chết mất!”
Trong buổi Hội Chợ Sách lần này, một trong các vị được mời phát biểu là nhà văn Vũ Văn Tùng, Chủ Tịch Văn Bút VN Hải Ngoại. Nhà văn Vũ Văn Tùng đã cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về Hội Chợ Sách Thế Giới , Hội Chợ Sách tại Hoa Kỳ mà từ trước đến nay chưa có ai đề cập tới. Dược sĩ Vũ Văn Tùng nói:
“Cách đây 500 năm cái mà người ta gọi là Hội Chợ Sách đầu tiên được tổ chức tại Franfurt, Đức Quốc. Hội Chợ Sách đầu tiên đó tổ chức trên một diện tích 4 triệu inches vuông. Quý vị tưởng tượng 4 triệu inhches vuông nó to như thế nào? Nó to gần bằng một cái city của chúng mình. Thế thì cứ đến tháng 10 ở Franfurt lại tổ chức Hội Chợ Sách thường niên với chừng 100 quốc gia tham dự, trong đó có khoảng 3,500 các nhà xuất bản và những khách tham dự lên đến khoảng 300,000 người, và có đến 10,000 phóng viên đến để tường trình.
“Nhưng khi Đức Quốc Xã nắm quyền, họ không muốn cái văn hóa tồn tại, họ cho tiêu hủy hết sách vở. Sau chiến tranh thứ hai, Đức Quốc Xã thua trận và người Đức đã trở lại phong tục đọc sách, học tập, nghiên cứu và cho đến bây giờ họ chú trọng về vấn đề điện tử. Đó là nói về Hội Chợ Sách Thế Giới, tổ chức tại Đức.
“Còn tại Mỹ người ta gọi Hội Chợ Sách là Book Expo hay Books Festival. Các hội chợ sách đều tổ chức ở các thành phố lớn như tại New York, Chicago, Washington D.C và cả Los Angeles nữa. Nói là Hội Chợ Sách của Mỹ nhưng họ mời các nước khác đến tham dự rất đông, và năm 1996, nhà văn Vũ Văn Tùng được tham dự và giới thiệu buổi hội chợ sách đó trên một trường đại học Mỹ. Gần đây, người ta chú trọng đến giới trẻ, người ta mời các tác giả trẻ đến tham dự.
“Còn tại cộng đồng chúng ta thì như nhà văn Mắt Nâu vừa nói, Văn Bút VN Hải Ngoại khởi đi từ hội chợ sách đầu tiên đã thành công ngoài sự mong muốn, và hôm nay là buổi hội chợ sách lần thứ hai. Chúng tôi hy vọng rằng, chúng ta với tinh thần hiếu học và chúng ta đang sống nơi vùng đất tự do, chúng ta có thể làm bất cứ cái gì chúng ta muốn, chúng ta sẽ bắt chước cái hội chợ sách tại Franfurt để làm sao hội chợ sách của Việt Nam dần dần phát triển và tổ chức đều đặn hàng năm.”
Cựu chánh án Nguyễn Trọng Nho, giáo sư Phan Tâm, nhiếp ảnh gia Nguyễn Phương Trâm, nhạc sĩ Cao Minh Hưng đều lên tiếng ca ngợi việc tổ chức Hội Chợ Sách do nhà văn Mắt Nâu khởi xướng với sự hỗ trợ của Văn Bút VN Hải Ngoại và CLB Tình Nghệ Sĩ.
Sau các lời phát biểu của quý vị trên và lời cảm tạ của nhà văn nguyễn Thị Mắt Nâu, mọi người được mời qua phòng bên cạnh để xem hàng ngàn cuốn sách của nhiều tác giả khác nhau cũng như tranh ảnh bày bán với giá đặc biệt.
Cựu Đại tá Trần Ngọc Thống, tác giả cuốn Lược Sử QL/VNCH là người đầu tiên đến mua 6 cuốn sách với giá $30, sau đó, nhiều người ra về cũng đã mua mỗi người một số sách. (tp)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT