Người Việt Khắp Nơi

Hội Chợ Tết THSV sắp tới đang gặp trở ngại

Thursday, 05/09/2013 - 10:32:14

Anh Billy Lê cũng cho biết, khoảng 10 năm trở lại đây, THSV đã trích 50% tiền lời Hội Chợ Tết tặng lại cho các hội đoàn bất vụ lợi, tính ra hơn 1 triệu Mỹ Kim, chứ không phải do TP Garden Grove qui định THSV phải làm điều đó.

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

WESTMINSTER. Nghị trình buổi họp của Hội Đồng Thành Phố Garden Grove vào tối Thứ Ba 27.8.2013 vừa qua có ghi rằng, sẽ đưa vấn đề Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng xin tổ chức Hội Chợ Tết sắp tới tại Garden Grove Park ra thảo luận. Tuy nhiên khi buổi họp bắt đầu với sự hiện diện của khá đông sinh viên và một số đại diện hội đoàn, cũng như các cơ quan truyền thông, Thị Trưởng Garden Grove, ông Broadwater, đã tuyên bố dời vụ này đến phiên họp ngày Thứ Ba 10 tháng 9, 2013.


(từ trái): anh Billy Lê, cô Nina Trần Phương Châu và cô Mai Thảo thuộc THSV trả lời phỏng vấn của nhật báo Viễn Đông




Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Tư, 4.9.2013 cô Nina Trần Phương Châu, chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên, anh Billy Lê, cựu Chủ Tịch và cô Mai Thảo, Ủy Viên Liên Lạc Cộng Đồng Quận Cam của Tổng Hội, đã đến Tòa soạn nhật báo Viễn Đông trình bày về vấn đề Hội Chợ Tết và trở ngại đang gặp phải.
Anh Billy Lê cho biết, sau khi tổ chức Hội Chợ Tết vào năm 1982, anh chị em ngồi lại với nhau thành lập ra Tổng Hội Sinh Viên (THSV) VN miền Nam California, đến nay quy tụ hơn 14 trường Đại Học và có thêm một số lớn anh chị em ở Trung Học. THSV (Union of the Vietnamese Student Associations, viết tắt là UVSA), có mục đích dìu dắt các em giữ gìn truyền thống văn hóa, lịch sử Việt Nam, đồng thời đào tạo những lãnh đạo mới cho tương lai, cũng như giúp đỡ cho cộng đồng Việt Nam, qua những sinh hoạt như Quốc Hận 30/4, Ngày Quốc Tế Nhân Quyền hay Giỗ Tổ Hùng Vương v.v...
Trước khi tổ chức hội chợ tại Garden Grove, THSV cũng đã tổ chức ở nhiều nơi như Santa Ana, Westminster rồi qua Garden Grove, và được hơn 100 hội đoàn cũng như hơn 1000 thiện nguyện viên từ khắp nơi đến hỗ trợ.
Anh Billy Lê cũng cho biết, khoảng 10 năm trở lại đây, THSV đã trích 50% tiền lời Hội Chợ Tết tặng lại cho các hội đoàn bất vụ lợi, tính ra hơn 1 triệu Mỹ Kim, chứ không phải do TP Garden Grove qui định THSV phải làm điều đó.
Khi được hỏi: Nguyên nhân nào khiến Trung Tâm Hồng Bàng xin tổ chức Hội Chợ Tết? Anh Billy Lê dành câu trả lời này cho Nina Phương Châu, nhưng anh nói: “Mỗi năm THSV chúng cháu đều họp với Thành Phố Garden Grove để rút ưu khuyết điểm, hầu lần này tổ chức đẹp hơn, hay hơn, tốt hơn lần trước. Mỗi năm Đội Cứu Hỏa và Cảnh Sát TP đều ca ngợi việc làm của THSV, nhất là giúp cho các bạn trẻ học hỏi kinh nghiệm lãnh đạo, tổ chức. Đang khi THSV thảo luận với TP thì xẩy ra vụ Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng nộp đơn xin tổ chức Hội Chợ Tết 2014.”
Cô Nina Phương Châu trả lời câu hỏi của chúng tôi. Cô nói: “Bắt đầu từ tháng 5 năm trước, lúc đó ông Broadwater chưa là Thị Trưởng, mới chỉ là nghị viên thôi, ông có họp với Billy Lê, Lý Vĩnh Phong và Nina, ông nói muốn THSV quyên góp ít nhất $75,000 cho việc xây dựng Viện Bảo Tàng Chiến Tranh Việt Nam, sau đó ông muốn đổi cách tài trợ, từ 50 - 50 đổi qua thành 60 -40. Trong 40% đó thì 50% sẽ về thành phố Garden Grove cho những hội đoàn bất vụ lợi.”
“Đó là của năm trước. Nhưng THSV không trả lời ngay mà hẹn về thảo luận với Ban Chấp Hành Tổng Hội. Sau Tết năm nay THSV có nói chuyện với Thành Phố và có nói chuyện với Giám Sát Viên Janet Nguyễn, và Janet nói là sẽ có một điều khoản trong hợp đồng mới về Bảo Tàng Chiến Tranh VN. Khoảng tháng 6, Thị Trưởng Broadwater tổ chức buổi họp khác để loan báo hợp đồng mới hoàn toàn thay đổi, từ 50/50 qua 60/40. Rồi ông lấy ra $10,000 vì lúc đầu ông muốn lấy ra $75,000 cho Bảo Tàng Viện Chiến Tranh VN. Còn 60/40 đưa lại cho cộng đồng thì trong đó sẽ phải đưa thẳng $10,000 cho hội Garden Grove Community Foundation.”
“Khi Ban Chấp Hành đưa cho Luật sư coi thì tất cả đều thấy như vậy là không đúng, vì trước đây THSV đã phân phối cho các hội đoàn trong cộng đồng $86,000, mà nay HĐTP Garden Grove muốn lấy $75,000 thì THSV chỉ còn khoảng $10,000 để đưa lại cho cộng đồng. Từ nhiều năm nay HSV đã yểm trợ cho khoảng 100 hội đoàn. Sau đó, THSV nhờ Luật sư gửi thư cho HĐTP cho biết, THSV muốn làm Hội Chợ Tết ở Garden Grove Park như mọi năm, và THSV muốn phân chia tiền lời cho nhiều hội đoàn chứ không muốn bị ép buộc chỉ chia cho một hội đoàn nào đó, nhất là cái hội đoàn đó có hai Nghị viên ngồi ở trên Hội Đồng, cái đó hoàn toàn không đúng. Cái quan trọng ở đây là số tiền họ lấy sẽ thuộc về thành phố Garden Grove, chứ không về cộng đồng mình. Bao nhiêu năm nay THSV làm cho cộng đồng. Bây giờ TP ép THSV như thế, thì THSV không làm sao yểm trợ cho cộng đồng được.”
Anh Billy Lê bổ túc thêm: “Ngoài ra, họ còn đòi tăng tiền trả cho Cứu Hỏa từ $30,000 lên $50,000 thì lấy đâu ra tiền lời chia cho các hội đoàn làm việc thiện nguyện. Hiện Luật sư của THSV và Luật sư thành phố đang thảo luận, và THSV rất ngạc nhiên khi có một hội đoàn khác tự nhiên đứng ra muốn làm cái việc mình vẫn làm, thì không biết đối xử ra sao nữa! Và tương lai cộng đồng chúng ta cũng sẽ ra sao?”
Chúng tôi hỏi: “Từ hôm biết được Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng (TTVHHB) do ông Cang phụ trách đứng ra xin tổ chức Hội Chợ, THSV và TTVHHB có liên lạc với nhau không?”
Anh Billy Lê trả lời: “Nhiều em trong THSV muốn làm một buổi họp với chú Cang, và THSV cũng muốn hai bên nói chuyện với nhau, trước khi ra ngoài cộng đồng, nhưng đến nay vẫn chưa liên lạc được với chú Cang.”
Khi hỏi, THSV có nghĩ đến việc tổ chức Hội Chợ Tết ở một thành phố khác không? Anh Billy Lê trả lời: “THSV tổ chức Hội Chợ Tết trên 30 năm nay ở rất nhiều nơi, nhưng vấn đề này là một bài học kinh nghiệm cho chúng cháu trong việc phục vụ Cộng đồng.”
Trong cương vị Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên, khi Phương Châu thấy một tổ chức khác muốn tổ chức hội chợ thì cô nghĩ sao? Phương Châu trả lời: “Khi đọc Nghị Trình buổi họp, thấy có cái đơn của TTVH HB bỏ vô, thì THSV đã thấy những điều kiện TP Garden Grove muốn ép THSV làm là chuyện không thể chấp nhận, nhưng Phương Châu ngạc nhiên thấy TTVH Hồng Bàng lại chấp nhận hết những điều kiện vô lý như vậy? Vì như vậy lấy tiền đâu để hỗ trợ cộng đồng?”
Trước tình hình này, vào buổi họp tới đây của HĐTP Garden Grove, THSV dự tính sẽ đưa ra giải pháp nào? Cô Nina Phương Châu trả lời: “THSV hôm đó sẽ có mặt rất đông và dự tính sẽ nói cho HĐTP Garden Grove biết và mong rằng sẽ đạt được sự tốt đẹp.”
THSV có cần đồng hương hay đại diện các hội đoàn, đoàn thể có mặt trong buổi họp để lên tiếng hỗ trợ việc làm cho THSV?
Cô Phương Châu và anh Billy Lê: “Sẵn đây, chúng cháu xin quý đồng hương đến với chúng cháu trong buổi họp, để đưa ra những ý kiến của mình với HĐTP Garden Grove, và để cho các bạn trẻ biết, những gì đúng thì mình làm, những gì sai thì nên tránh đi. Đây không phải cuộc tranh cãi giữa TTVH Hồng Bàng và THSV.”
Cô Mai Thảo góp ý: “Hội Chợ Tết tụi con làm không phải cho tụi con mà làm cho cộng đồng. Nếu không có cộng đồng tới tham dự tụi con cũng không thành công như hôm nay nên xin cộng đồng, đồng hương tiếp tục ủng hộ tụi con.”
Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, anh Billy Lê và cô Nina Phương Châu nói:
“Là một học sinh, là người thuộc thế hệ đi sau, và nhất là con cháu trong cộng đồng, chúng con nghĩ rằng chúng con làm việc hết sức mình cho cộng đồng vì là thành viên cộng đồng. Sự phục vụ cho cộng đồng nó rất quan trọng để làm sao chúng ta giữ gìn được phong tục, văn hóa của dân tộc VN. Chúng con rất cám ơn các bậc lớn tuổi và những thế hệ đi trước đã truyền đạt cho chúng con nhiều kinh nghiệm quý giá để giúp cho thế hệ trẻ lãnh đạo cộng đồng trong tương lai và một ngày nào đó cho quê hương Việt Nam. Nếu được cộng đồng, đồng hương hỗ trợ, THSV tin rằng sẽ vượt qua trở ngại này, và khi chuyện này xẩy ra, chúng con cũng không muốn mọi người hiểu rằng:Đây là cái văn hóa của người Việt Nam chúng ta.”
Buổi họp của Hội Đồng Thành Phố Garden Grove về việc này sẽ bắt đầu lúc 6:30 chiều Thứ Ba ngày 10.9.2013 tại Phòng họp HĐTP (góc đường Stanford và Euclid).
Trong số báo ngày mai: TTVH Hồng Bàng lên tiếng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT