Người Việt Khắp Nơi

Hội Chợ Y Tế phục vụ cộng đồng

Monday, 28/02/2011 - 08:52:19

WESTMINSTER - Ngày Chủ Nhật 27-2-2011 vừa qua, hơn 20 tổ chức y tế phối hợp với sinh viên các trường đại học tại miền Nam California đã tổ chức ...

Thanh Phong/Viễn Đông

hoi-cho-y-te-001.jpg

Một đồng hương đang được lấy máu để thử độ đường - ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.




WESTMINSTER - Ngày Chủ Nhật 27-2-2011 vừa qua, hơn 20 tổ chức y tế phối hợp với sinh viên các trường đại học tại miền Nam California đã tổ chức Hội Chợ Y Tế, tại một hội trường trong khuôn viên Tòa Thị Chính Westminster, 8200 Westminster Blvd.
Ngoài việc khám, chẩn đoán các bệnh như cao huyết áp, đo độ đường trong máu, khám mắt, răng, đo độ rỗng xương, khám vú để truy tầm ung thư ngực, các cơ quan thiện nguyện còn giúp đồng hương hiểu biết về những quyền lợi họ được hưởng mà nhiều khi không biết, như chương trình xin MSI, chương trình WIC, chương trình hỗ trợ bệnh nhân lãng trí, mất trí nhớ, chương trình FOCUS giúp đáp ứng nhu cầu cần thiết của giới trẻ, phục vụ người trẻ bị bệnh tâm thần, giới thiệu dịch vụ tài trợ tiền nhà Housing, dinh dưỡng, giữ trẻ, chuyên chở, kiếm việc làm, v.v., và chương trình Phát triển Ấu Nhi Phù Đổng của Hội Cộng Đồng Việt Nam Quận Cam. Ngoài ra, chương trình CalOptima cũng cử nhiều nhân viên đến giúp đỡ, hướng dẫn đồng hương về cách ăn uống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe, những vấn đề an toàn cá nhân như ngộ độc thực phẩm hay hóa chất, v.v.. Tóm lại, tất cả những dịch vụ liên quan đến sức khỏe đều được giúp đỡ, khám và cung cấp tài liệu hoàn toàn miễn phí.
Ông Vũ Tấn, cư dân thành phố Garden Grove cho Viễn Đông biết, năm nay ông 78 tuổi, trước là dược sĩ nhưng đã nghỉ hưu. Hôm nay ông rảnh rỗi, nghe có hội chợ y tế nên đến khám xương, và sau khi khám xong, ông được cho biết xương của ông vẫn còn tốt.

hoi-cho-y-te-002.jpg

Các sinh viên y khoa đang trao đổi tin tức với bệnh nhân - ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.

Cô Sarah Phạm phụ trách gian hàng của chương trình WIC cho biết, từ lúc mở cửa tới giờ, cũng rất đông khách hàng chiếu cố gian hàng của cô, đa số chưa được hưởng chương trình này. Muốn được hưởng phải là phụ nữ đang mang thai, hay có con nhỏ từ mới sanh đến 5 tuổi và lợi tức thấp, thì chương trình giúp bào thai cũng như em bé sanh ra được khỏe mạnh, chương trình hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra cũng giúp các người mới qua Mỹ định cư một số nhu cầu có thể.
Chị Nancy ở Westminster, chị và gia đình tới khám bệnh. Chị nói, “tôi có người quen làm trong này, nên sáng nay gọi điện thoại nhắc đi khám ngực, và tôi chở hai vợ chồâng với 2 con tới đây, đang khám, còn tôi ngồi chờ xong thì chở về”.
Sinh viên Trinh Khổng đang theo học năm thứ tư tại UCLA cho phóng viên Viễn Đông biết, tháng 6-2011 cô sẽ ra trường lấy bằng cử nhân. Từ sáng đến giờ, nhiều người đã tới khám, và theo cô biết, nhiều người Việt mắc chứng viêm gan B, C mà không biết, đến khi tới đây khám mới hết hồn. Cô Trinh nói, “các bác, các chú trong cộng đồng mình nên thường xuyên đi khám, bệnh gì cũng vậy, khám phá ra sớm thì dễ chữa”.
Thượng Nghị Sĩ Lou Correa cũng có mặt tại đây rất sớm, ông đi bắt tay, thăm hỏi nhiều người và khích lệ tinh thần các thiện nguyện viên. Qua cô phụ tá Julie Nguyễn thông báo, ai cần hỏi han điều gì với ông thượng nghị sĩ, ông sẵn sàng tiếp tại đây và có cô Julie thông dịch cho những ai cần.

hoi-cho-y-te-003.jpg

TNS Lou Correa niềm nở tiếp chuyện các người đến khám bệnh - ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.

Hội Chợ Y Tế là cơ hội giúp đồng hương, nhất là những người lợi tức thấp được khám ngay, và biết liền kết quả các bệnh thông thường, để kịp thời chữa trị mà không phải trả bất cứ một phí khoản nào.
Hội Chợ Y Tế cũng là dịp để các sinh viên đang theo học y khoa, có dịp đem sự học hỏi của mình ra áp dụng, và giúp nhiều người thiện nguyện đạt được ước muốn của mình, là giúp đỡ mọi người một cách vô vị lợi.
Theo lời một người trong ban tổ chức cho Viễn Đông biết, số người đến tham dự Hội Chợ Y Tế hôm Chủ Nhật phải cả ngàn người, và tất cả đã được chẩn đoán, cũng như thông báo kết quả ngay tại chỗ.

© ViễnĐôngDailynews

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT