Người Việt Khắp Nơi

Hội Chợ Y Tế Trung Tâm Quận Cam

Monday, 13/10/2014 - 12:23:04

Trước 9 giờ sáng đã có khá đông cư dân đến sắp hàng tại bãi đậu xe, và đến 10 giờ số cư dân càng lúc càng đông; mỗi người được các thiện nguyện viên đến phát cho một túi vải màu cam, sau đó đến một chiếc bàn ghi danh và sau đó đi vào khu khám bệnh và các gian hàng dịch vụ.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Hội Chợ Y Tế do Giám Sát Viên Janet Nguyễn phối hợp với Central Orange County Foundation, Đại Học Cộng Đồng Coastline, Đại Học Concorde, Illumination Foundation, Kids Vision for Life OC, Văn Phòng Người Cao Niên Quận Cam và Sở Công Viên Quận Cam đồng tổ chức từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều thứ Bảy, ngày 11 tháng 10, 2014 tại khuôn viên Concorde College, 12951 Euclid St, Garden Grove, CA 92840.

Hàng trăm cư dân xếp hàng vào Hội Chơ Y Tế sáng Thứ Bảy, ngày 11.10.2014 (Thanh Phong/Viễn Đông)



Hàng trăm cư dân thuộc nhiều sắc tộc khác nhau đã đến tham dự Hội Chợ Y Tế để được khám mắt, khám răng, đo huyết áp, thử lượng đường trong máu v.v..
Trước 9 giờ sáng đã có khá đông cư dân đến sắp hàng tại bãi đậu xe, và đến 10 giờ số cư dân càng lúc càng đông; mỗi người được các thiện nguyện viên đến phát cho một túi vải màu cam, sau đó đến một chiếc bàn ghi danh và sau đó đi vào khu khám bệnh và các gian hàng dịch vụ.
Có nhiều gian hàng cung cấp thông tin cho người cao niên như chương trình Phòng Bệnh tiếp cận dành cho quý vị cao niên, Dịch Vụ Cao Niên, Dịch Vụ Tâm Thần do cơ quan y tế Quận Cam phổ biến và rất nhiều tài liệu hữu ích như tài liệu về công việc chăm sóc chứng trầm cảm (ĐT: 714-446-5030 hay 800-543-8312), tài liệu nói về những lựa chọn chăm sóc cộng đồng (ĐT: 800-543-8312), tài liệu giúp các gia đình chọn cách chăm sóc thường nhật (ĐT :714-446-5030), chương trình quảng bá y tế (ĐT: 714-571-5200), dịch vụ giao thức ăn tận nhà cho những vị cao niên không có khả năng di chuyển (ĐT: 714-823-32940, dịch vụ chăm sóc cho người lớn ban ngày (ĐT: 714-530-1566), dịch vụ giúp kết thúc sớm bệnh mất trí nhớ Alzheimers (ĐT: 714-534-3700), đường dây giúp trả lời câu hỏi tổng quát liên quan đến Sở An Sinh Xã Hội Quận Cam (ĐT: 800-772-1213 hay 800-325-0778), chương trình CalOptima (ĐT: 714-246-8500) cũng như thông tin miễn phí về các dịch vụ lão niên (ĐT: 1-800-510-2020) và nhiều tài liệu khác liên quan đến sức khỏe người dân được cung cấp miễn phí.
Tại một số gian hàng có bác sĩ, y tá khám và giải thích bệnh trạng của mỗi người, ai cũng niềm nở tiếp đón cư dân và vui vẻ trả lời các câu hỏi. Gian hàng khám mắt và răng được nhiều người chiếu cố nhất.
Trả lời câu hỏi của Viễn Đông, cô Thư Đỗ, một thiếu nữ rất trẻ, nói, cơ quan mà cô đang làm với tính cách thiện nguyện, có nhiều dịch vụ lo cho các vị cao niên miễn phí, nếu vị nào cần giúp đỡ bất cứ về phương diện gì như xin housing, xin trợ cấp y tế, v.v. đừng ngần ngại gọi số miễn phí 1-800-510-2020 sẽ có người trả lời bằng tiếng Việt một cách thỏa đáng.
Chị Trần Thìn, manager của chương trình Đưa Thức Ăn Cho Các Cụ Cao Niên Không Có Phương Tiện đi lại, cho Viễn Đông biết, mỗi sáng có nhiều xe truck đem thức ăn đến giao cho các trung tâm người già. Các cụ còn khỏe mạnh đi lại được thì đến đó ăn, còn những người không đi lại được thì gọi điện thoại, có nhân viên đến tận nhà làm thủ tục, sau đó họ đem thức ăn đến các trung tâm người già, ở đây sẽ cử người mang thức ăn đến tận nhà quý vị đó.
Chị Thìn cho biết, trên nguyên tắc không phải trả tiền nhưng cơ quan này là cơ quan thiện nguyện nên có kêu gọi các bác donation để có thêm tiền mua thức ăn cho các cụ, thức ăn được nghiên cứu có đấy đủ chất dinh dưỡng cho quý cụ cao niên, xin cứ gọi (714) 823-3294 gặp chị Thìn.
Một bà cụ trạc trên 70 tên Nguyễn Thị Năm cũng có mặt trong đoàn người đứng xếp hàng, cụ cho biết: “Tôi ở Santa Ana, con tôi chở lên đây khám cái mắt, mấy hôm rày nó mờ quá, không nhìn thấy đường, vấp té hoài, tôi mong các bác sĩ khám và chữa cho tôi, tôi cám ơn, và tôi cũng cám ơn bà Janet Nguyễn nữa.”
Ông Trần Trung Tín, 68 tuổi, cư dân Westminster, nói với Viễn Đông, “Sáng nay tôi đi sớm, kinh nghiệm mấy lần trước, đi trễ không tìm được chỗ đậu xe, lần này đậu thoải mái. Hôm nay tôi đến đo xương, nghe nói tuổi lớn thì xương hay bị rỗng, nghe phát sợ. Rỗng thì té một cái là đi đứt nên tôi đi khám xem mình có bị rỗng xương không? Mà không biết nếu rỗng thì người ta bỏ cái gì vô cho nó đặc lại, ông có biết không?”
Một người trẻ, cô Hà Thu Hiền cho biết, “Cháu không phải người đi khám bệnh, cháu tới đây làm thiện nguyện, giúp hướng dẫn chỗ đậu xe cho khách. Công việc dễ dàng nhưng vui vì mình cũng đóng góp được một chút lợi ích cho cộng đồng.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT