Người Việt Khắp Nơi

Hội CNS Trưng Vương Nam Cali gây quỹ giỗ Hai Bà Trưng

Tuesday, 03/12/2013 - 09:58:25

“Ban Chấp Hành Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California nhiệm kỳ 2012 – 2014 đứng ra tổ chức dạ tiệc gây quỹ chiều tối nay để có đủ tài chánh chuẩn bị cho đại lễ Hai Bà Trưng vào ngày 2 tháng 3 năm 2014.

Thanh Phong/Viễn Đông



Hội Trưởng Vương Đỗ Mai Phương (người cầm micro) giới thiệu Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2012 –2014
 
WESTMINSTER – “Ban Chấp Hành Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California nhiệm kỳ 2012 – 2014 đứng ra tổ chức dạ tiệc gây quỹ chiều tối nay để có đủ tài chánh chuẩn bị cho đại lễ Hai Bà Trưng vào ngày 2 tháng 3 năm 2014. Hơn 30 năm qua, ngày lễ truyền thống lịch sử và văn hóa này đã đưa uy tín của Hội chúng ta lên một vị trí lớn mạnh trong cộng đồng, còn các chị em Trưng Vương thì ngày càng gắn bó với nhau hơn.”

Trên đây là lời mở đầu của cựu nữ sinh Trưng Vương Nghiêm Thị Hiếu, người được trao nhiệm vụ MC phần khai mạc của buổi dạ tiệc trước khi mời mọi người cùng nghiêm chỉnh chào Quốc kỳ VNCH, Hoa Kỳ và dành một phút thinh lặng tưởng niệm anh linh tổ tiên, chiến sĩ VNCH và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng tự do.

Hơn 30 cựu nữ sinh Trưng Vương trong đồng phục áo dài xanh cùng một số phu quân mặc âu phục lên sân khấu hát quốc ca. Sau đó cùng đồng ca nhạc phẩm “Trưng Nữ Vương,” bản Hiệu Đoàn Ca của Trường Nữ Trung Học Trưng Vương Saigon trước 1975.

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương (HAHCNSTV), chị Vương Đỗ Mai Phương trong tà áo dài xanh tha thướt bước lên sân khấu xướng danh từng thành viên trong Ban Chấp Hành.

Những tà áo dài xanh lần lượt ra mắt:Vũ Ngọc Diệp (Phó Hội Trưởng Nội Vụ); Lê Minh Thu Cúc (Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ); Nguyễn Khánh Linh (Tổng Thư Ký); Lý Nguyễn Thu Vân (Phó Tổng Thư Ký); Hoàng Lan Hương (Thủ Quỹ); Nguyễn Hồng Tước (Trưởng Ban Báo Chí); Vũ Mai Khanh (Trưởng Ban Văn Nghệ); Lê Minh Phương (Trưởng Ban Giáo Dục); Võ Mộng Hoa (Trưởng Ban Nghi Lễ); Trần Diễm Khanh (Trưởng Ban Khánh Tiết); Lê Minh Phú (Trưởng Ban Thông Tin Văn Hóa); Phạm Mai Khanh (Trưởng Ban Xã Hội); Nguyễn Thúy Hòa (Thành viên BCH).

Sau đó, chị Vương Đỗ Mai Phương giới thiệu một số giáo sư hiện diện. Hai MC Nghiêm Thị Hiếu và Hồng Tước mời tất cả các cựu Hội Trưởng Trưng Vương lên trao quà lưu niệm cho quý vị giáo sư. Mỗi vị giáo sư nhận được một phần quà do các cựu học sinh của mình trao tặng, thể hiện tấm lòng “tôn sư trọng đạo” vốn chỉ có trong nền giáo dục nhân bản dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, vì suốt từ năm 1954 đến 1975 tại miền Nam Việt Nam, học trò luôn tôn kính, lễ phép và biết ơn Thầy dạy mình; không hề có cảnh học trò đón đường hay xông vào tận lớp hành hung thầy, cô như dưới chế độ cộng sản từ sau 1975 đến nay.

Chương trình bước qua phần Văn Nghệ thật đặc sắc. Ba MC Mai Khanh, Hồng Tước và Minh Ngọc lần lượt giới thiệu các tiết mục đơn ca, hợp ca, mở đầu với nhạc phẩm “Khúc Ca Màu Xanh” sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Một số ca sĩ góp mặt trong chương trình như Vân Khanh, Vân Quỳnh, Anh Dũng, Đình Bảo và Ban nhạc Huy MC. Trong phần văn nghệ, các MC cũng luân phiên nhau xướng danh các mạnh thường quân đóng gióp vào quỹ tổ chức Đại lễ Hai Bà Trưng sắp tới. Các cựu nữ sinh Ngọc Diệp, Thu Cúc, Lan Hương, Tuyết Anh và Diễm Khanh lo phần xổ số thật hào hứng và thành công.

Cuối cùng là phần dạ vũ và lời cảm tạ của Ban tổ chức trước khi dạ tiệc bế mạc vào lúc 11 giờ đêm.

Tưởng cũng nên nhắc lại, Trường Trưng Vương là một trong hai Trường Nữ Trung Học công lập lớn nhất tại thủ đô Saigon (Trưng Vương – Gia Long); sau năm 1975, các cựu nữ sinh Trưng Vương ra định cư tại hải ngoại; mỗi năm Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California đều tổ chức Đại lễ Hai Bà Trưng thật qui mô, long trọng, được nhiều đoàn thể trong cộng đồng hưởng ứng và thu hút hàng trăm đồng hương tham dự để tôn vinh hai vị nữ anh hùng dân tộc, đồng thời nhắc nhở nhau về họa xâm lăng từ phương Bắc. Do sự tổ chức qui mô như thế nên Hội cần sự góp tay của đồng hương. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc ĐT: (949)310-7701 hay (949) 547-0470.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT