Người Việt Khắp Nơi

Hội Cựu Học Sinh Trung Học Petrus Ký mừng Tân Niên Canh Tý

Friday, 28/02/2020 - 07:18:04

Trưa Chủ Nhật, ngày 23.2.2020, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Petrus Ký Saigon đã tổ chức buổi họp mặt mừng Xuân Canh Tý

Ban hợp ca trong nhạc phẩm Ly Rựu Mừng (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

 

Bài THANH PHONG

ANAHEIM - Trưa Chủ Nhật, ngày 23.2.2020, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Petrus Ký Saigon đã tổ chức buổi họp mặt mừng Xuân Canh Tý tại nhà hàng Golden Sea, Anaheim, quy tụ hơn 100 quý vị giáo sư, cựu học sinh, thân hữu và các cơ quan truyền thông.
Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm do cựu học sinh Trần Vĩnh Trung phụ trách, bác sĩ Đỗ Trọng Thái, Hội Trưởng Hội Cựu Học Sinh Trung Học Petrus Ký Nam California ngỏ lời chào mừng và cảm tạ quý vị giáo sư, quý huynh trưởng và đồng môn và các cơ quan truyền thông đã đáp lời mời của ban tổ chức đến tham dự thật đông đủ.
Sau đó, bác sĩ Hội Trưởng mời thầy Dương Ngọc Sum lên giới thiệu thầy Lê Xuân Khoa, thầy Nguyễn Trí Minh và đại sư huynh Nguyễn Ngọc Ẩn lên sân khấu để nhận sự vinh danh và tặng qùa của Hội trong dịp tân niên năm nay.

Tiếp theo, ban hợp ca của Hội Cựu Học Sinh Petrus Ký lên trình bày nhạc phẩm Ly Rượu Mừng, đồng thời ban tổ chức kính mời tất cả các giáo sư lên ngồi ở hàng ghế danh dự phía trước, các cựu học sinh Petrus Ký đứng phía sau vây quanh các Thầy, Cô của mình, các thầy, cô được mời cắt chiếc bánh mừng tân niên Canh Tý trong tiếng vỗ tay vang rền của mọi người.


Nhóm cựu học sinh Ptrus Ký đồng ca Petrus Ký Hành Khúc (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Sau đó, chương trình bước sang phần tiệc mừng và văn nghệ. Ban tam ca Petrus Ký trình bày nhạc phẩm “Về Dưới Mái Nhà” và nhiều tiết mục khác thay phiên nhau trình diễn cho đến 2 giờ 45 mới kết thúc.
Trường Trung Học Petrus Ký là ngôi trường lớn, nổi tiếng tại thủ đô Saigon.
Giáo Sư Dương Ngọc Sum, nguyên cựu học sinh Petrus Ký, sau là Giáo Sư, Phụ Tá Giám Học rồi Giám Học trường Petrus Ký, Thanh Tra, Phụ Tá Khối Nghiên Cứu và Phát Triển Giáo Dục thuộc Bộ Giáo Dục VNCH, cho Viễn Đông biết, Trường Petrus Trương Vĩnh Ký được thành lập từ năm 1925. Trong gần 100 năm qua, Trường hãnh diện đã đào tạo nhiều nhân tài phục vụ cho đất nước từ Chính Trị, Quân Sự đến Kinh Tế, Giáo Dục v.v. có thể kể: Về Lập Pháp có ông Trương Vĩnh Lễ (Chủ Tịch Quốc Hội VNCH), ông Trần Văn Lắm (Chủ Tịch Thượng Viện VNCH); Về Hành Pháp có nhiều Tổng, Bộ Trưởng, Thứ Trưởng như các ông Nguyễn Văn Vàng, Trần Hữu Phương, Nguyễn Văn Diệp, Trương Thái Tôn, Châu Kim Nhân, Nguyễn Ngọc An, Nguyễn Tăng Nguyên, Lâm Văn Tri, Ngô Ngọc Đối, Cao Văn Thân, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Văn Thơ, Ngô Khắc Tỉnh, Phạm Minh Dương, Trần Minh Tùng, Trần Lê Quang, Lê Văn Thu, Phạm Đăng Lâm, Đỗ Bá Khê, Lê Quang Giản, Nguyễn Thanh Liêm. Về Tư Pháp có các Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện: Trần Văn Liêm, Trần Minh Tiết, Trần Khương Trinh, Mai Văn An, Nguyễn Văn Biện, Trần Văn Thuận, Nguyễn An Thông và còn rất nhiều vị khác mà giáo sư không nhớ hết tên.


Giáo sư Dương Ngọc Sum (bìa trái) nắm tay ông Nguyễn Ngọc Ẩn giới thiệu một cựu học sinh Petrus Ký cao niên nhất, tận tụy nhất với Hội. Bên phải là BS Đỗ Trọng Thái, Hội Trưởng. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Nhà văn Lê Tâm Anh (Lê Anh Dũng) cho biết, Trường Petrus Ký hầu như học sinh hoàn toàn là người miền Nam nhưng sau có ông Phạm Gia Cổn (bác sĩ), Tô Văn Cấp (nhà văn) là người Bắc và ông (Lê Anh Dũng) người Trung cũng lọt vào được Petrus Ký.
Buổi tân niên cũng có sự hiện diện của các giáo sư Đặng Q. Khánh, Nguyễn Hữu Phước, Vũ Trọng Thu, cô Hồ Thị Hiệp, thầy Nguyễn Lộc Thọ, thầy Châu T. Tích, và các cựu học sinh Petrus Ký được nhiều người biết tiếng như cựu Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu, ông Bồ Đại Kỳ, BS Ngô Bá Định, nhà văn Tô Văn Cấp, BS Phạm Gia Cổn, ông Phan Tấn Ngưu, nhà văn Lê Anh Dũng, ông Nguyễn Lý Sáng, võ sư Võ Quang Đạt, ông Võ Thành Thời, ông Lâm Mỹ Hoàng Anh…
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Petrus Trương Vĩnh Ký Nam California thường xuyên tham gia sinh hoạt của Liên Trường Trung Học Việt Nam. Ngoài ra, mỗi năm Hội cũng tổ chức hai buổi hội ngộ vào dịp Hè và Tân Niên để Thầy, trò có dịp gặp gỡ, hàn huyên. Hiện nay Hội do BS Đỗ Trọng Thái làm Hội Trưởng.


Các Thầy, Cô ngồi ghế phía trước, phía sau các học sinh Petrus Ký vây xung quanh các Thầy, Cô của mình. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT