Người Việt Khắp Nơi

Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh tưởng niệm Quốc Hận

Monday, 29/04/2019 - 05:14:24

Trưa thứ Bảy, ngày 27 tháng Tư, 2019 Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh (CSV/QGHC) Nam California đã tổ chức buổi Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư tại hội trường Thư Viện Việt Nam,


Đốc Sự Trần Bạch Thu, Hội Trưởng Hội Cựu SV/QGHC phát biểu khai mạc buổi Tưởng Niệm. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Trưa thứ Bảy, ngày 27 tháng Tư, 2019 Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh (CSV/QGHC) Nam California đã tổ chức buổi Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư tại hội trường Thư Viện Việt Nam, thành phố Garden Grove, Nam California để tưởng nhớ, cầu nguyện cho anh linh Quân, Cán, Chính VNCH đã hy sinh vì tổ quốc, hương linh của hàng trăm ngàn đồng bào đã bỏ mình trên đường tìm tự do.

Chương trình được bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa với nghi thức chào cờ và mặc niệm do Đốc Sự (ĐS) Ngô Ngọc Vĩnh điều khiển. Sau đó, ông Trần Bạch Thu (Khóa 17 B, Đốc Sự) Hội Trưởng Hội Cựu SV/QGHC thay mặt Ban Chấp Hành ngỏ lời chào mừng và cám ơn sự tham dự của quan khách, quý niên trưởng và quý đồng môn cũng như giới truyền thông đã đến tham dự buổi Tưởng Niệm Tháng Tư Đen.



Đông đảo quan khách, đồng môn QGHC và đồng hương tham dự. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Sau lời chào mừng, ông Hội Trưởng Trần Bạch Thu nhắc lại đôi nét về biến cố 30 tháng Tư năm 1975 mà theo ông, dù đã 44 năm trôi qua, nỗi thương đau uất hận vẫn không nguôi; ông lên tiếng khẳng định QL/VNCH bị ép buộc buông súng tan hàng, không phải vì chiến thuật, chiến lược yếu kém nhưng vì quân, dân miền Nam Việt Nam tin tưởng vào hiệp định vãn hồi hòa bình đã ký kết. Nhưng phía Việt Cộng đã bội ước, xâm lăng trắng trợn VNCH, cuối cùng chúng cướp được miền Nam, cai trị toàn dân bằng một Đảng Cộng Sản độc tài, tàn bạo và dã man.

Tuy nhiên, ông tin tưởng rằng hiện nay với sự tiến bộ của truyền thông cũng như người dân trong nước thông qua truyền thông quốc tế đã nhìn rõ bộ mặt thật của chế độ Cộng Sản thì trước sau gì, người dân cũng sẽ vùng lên đương đầu với bạo quyền để thay đổi thể chế chính trị và điều đó nhất định sẽ xảy ra trong thời gian không xa nữa.

Tiếp theo, ông Trần Ngọc Thiệu (K.11, Đốc Sự) giới thiệu giáo sư Hoàng Xuân Hào, cựu SV/QGHC Khóa 4 Đốc Sự, cựu Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp Định Chế tại Thượng Viện VNCH. Vị cựu nghị sĩ nhắc nhở mọi người rằng, bài học của chúng ta là “Không ai yêu nước mình bằng chính mình, lịch sử phải do chính chúng ta làm, không ai có thể làm thay, do đó, bổn phận của chúng ta là những người Việt Nam ở hải ngoại, chúng ta phải cùng với đồng bào trong nước góp công, góp sức, góp của để làm thế nào cho Việt Nam có tự do, dân chủ, nhân quyền và độc lập thật sự.”


ĐS Cao Xuân Thức công bố Bản Lên Tiếng của Hội Cựu SV/QGHC Nam California. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Hai ca sĩ Thanh Nguyên và Bích Thủy trình bày nhạc phẩm “Em Vẫn Mơ Một Ngày Về” của nhạc sĩ Nguyệt Ánh. Tiếng hát của hai ca sĩ vừa kết thúc, MC giới thiệu ông Cao Xuân Thức (Đốc Sự Khóa 13) lên công bố Bản Lên Tiếng của Hội CSV/QGHC. Trong Bản Lên Tiếng, các cựu SVQGHC Nam California nêu ba điểm then chốt:

1. Luôn kiên định lập trường, không chấp nhận bạo quyền Hà Nội và đảng CSVN, một đảng buôn dân bán nước, luôn hèn với giặc nhưng ác với dân.

2. Toàn tâm, toàn ý tích cực hoan nghênh và ủng hộ các nhà đấu tranh trong nước. Kính cẩn, nghiêng mình trước vong linh chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì đại nghĩa. Đòi hỏi nhà cầm quyền Hà Nội phải thả ngay và thả vô điều kiện các tù nhân lương tâm đang bị họ giam giữ.

3. Phản đối trước công luận quốc tế tập đoàn Tàu Cộng ỷ nước lớn, bất chấp công ước quốc tế lấn chiếm trái phép đất liền, biển đảo của Việt Nam. Yêu cầu phải hoàn trả vô điều kiện quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Thác Bản Giốc và Ải Nam Quan cho toàn dân Việt Nam.

Bản Lên tiếng được lập tại Little Saigon, Nam California ngày 27.4.2019 và được anh Andrew Cao, con trai của Đốc Sự Cao Xuân Thức đọc bằng Anh Ngữ để phổ biến với quốc tế.
Sau tiết mục văn nghệ do đôi song ca Lan Hương - Xuân Thanh qua nhạc phẩm “Xin Đời Một Nụ Cười,” ông Đỗ Tiến Đức (K.7, Đốc Sự) giới thiệu cuốn sách “Thử Tìm Những Phương Thức Giải Phóng Việt Nam” do Hội CSV/QGHC ấn hành. Đây là tài liệu hội thảo ngày 28.4.1985 tại Westminster. Theo Đốc Sự Đỗ Tiến Đức, cuộc hội thảo trên là cuộc hội thảo đầu tiên do CSV/QGHC tổ chức quy tụ đủ mọi thành phần từ tôn giáo đến các đảng phái chính trị, và đã đưa ra những phương thức đấu tranh mà cho đến nay, dù đã 34 năm vẫn còn giá trị như cũ, cốt lõi của phương thức là làm sao tạo được sự đoàn kết của những người Việt lưu vong tại hải ngoại. Không đoàn kết sẽ không có sức mạnh đủ để giải thể chế độ Cộng sản.

Trong buổi Tưởng Niệm, Đốc Sự Bùi Đắc Danh (K.14), hiện là Quản Thủ Thư Viện Việt Nam, đã làm mọi người thích thú theo dõi qua phần trình bày của ông về lý do tại sao VNCH mất vào tay Việt Cộng với những dữ liệu cụ thể, chứng minh rằng, dưới chính thể VNCH, miền Nam có tự do báo chí, và chính vì tôn trọng tự do theo hiến định nên chính quyền đã phải bó tay khi các tờ báo thân cộng công khai tuyên truyền chống chính phủ và hỗ trợ cho cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.


Đốc Sự Bùi Đắc Danh tâm tình về lý do mất miền Nam vào tay Việt Cộng. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Sau đó, ông Ngô Ngọc Vĩnh và ông Nguyễn Văn Sáu điều hợp phần văn nghệ do Ban Tù Ca Xuân Điềm, ca sĩ Bích Thủy, Thanh Nguyên, nữ sĩ Bích Ty, Anh Thông, Việt Khang và đặc biệt bé Hugo Vista trình diễn được nồng nhiệt tán thưởng. Cuối cùng, Ban Tổ Chức một lần nữa cảm tạ tất cả quý khách hiện diện và tuyên bố kết thúc Đêm Tưởng Niệm.

Hội Cựu Sinh Viên QGHC quy tụ những viên chức chính quyền thời VNCH. Đây là thành phần trí thức ưu tú của miền Nam. Sau khi tốt nghiệp các khóa Ban Cao Học, Ban Đốc Sự Hành Chánh, Tham Sự Hành Chánh, Tham Sự Cao Nguyên hay Tham Sự Đặc Biệt, các sinh viên trở thành các viên chức điều hành guồng máy hành chánh từ Phó Quận Trưởng, Quận Trưởng, Tỉnh Trưởng hay Giám Đốc các Nha, Sở đến các chức vụ cao cấp như Thủ Tướng, Tổng Bộ Trưởng, Các Nghị Sĩ, Dân Biểu và Tối Cao Pháp Viện. Tất cả đều xuất thân từ Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, một ngôi trường đào tạo viên chức hành chánh có một không hai tại Đông Nam Á vào thập niên 1955 do cố TT Ngô Đình Diệm thành lập. Vào tháng 8 năm 1955 trường QGHC từ Đà Lạt di chuyển về Saigon và cải danh thành Học Viện Quốc Gia Hành Chánh. Giáo sư Vũ Quốc Thông, Bộ Trưởng Bộ Xã Hội và Y Tế được bổ nhiệm làm Viện Trưởng Học Viện QGHC đầu tiên.

Trong biến cố 30.4.1975 có 17 cựu Sinh Viên QGHC đã đền nợ nước; bốn Cựu SV/QGHC chết trong các trại tù Việt Cộng và 11 cựu SV/QGHC mất tích trên đường tìm tự do. Từ năm 1979 Hội cựu SV/QGHC được thành lập tại Nam California quy tụ khoảng 700 cựu viên chức chính quyền cả nam lẫn nữ, hiện do ĐS Trần Bạch Thu là Hội Trưởng, và là một Hội có tinh thần yêu nước thiết tha, cương quyết không đội trời chung với Cộng Sản.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT