Người Việt Khắp Nơi

Hội Đồng Hương & Thân Hữu Quảng Ngãi họp mặt Hè 2017

Tuesday, 25/07/2017 - 09:41:50

Đặc biệt có cụ ông Đào Minh Châu và phu nhân đã 90 tuổi nhưng vẫn cố gắng đến dự buổi họp mặt. Nhiều đồng hương Quảng Ngãi đến từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và một số cựu quân nhân binh chủng Không Quân, Hải Quân thân hữu của Hội cũng có mặt.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Ngãi Nam California là một Hội đồng hương có lâu đời nhất tại Nam Cali. Sau 31 năm thành lập, Hội đã đóng góp rất nhiều công sức trong các sinh hoạt cộng đồng tại địa phương, điển hình như các cuộc biểu tình chống Trung Cộng, Việt Cộng, thắp nến cầu nguyện cho quê hương, tham gia cứu trợ nạn nhân thiên tai. Đặc biệt tham dự các cuộc diễn hành Tết trên đại lộ Bolsa, và năm nào chiếc xe hoa của Hội Quảng Ngãi cũng đoạt giải Xe Hoa Đẹp Nhất trong số hơn 100 hội đoàn tham dự.

Nghi thức chào chờ khai mạc ngày họp mặt đồng hương thân hữu Quảng Ngãi. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Trên đây là nội dung lời chào mừng và tuyên bố lý do của người MC mở đầu cho chương trình họp mặt Hè 2017 của Hội Đồng Hương & Thân Hữu Quảng Ngãi được tổ chức tại nhà hàng Majesty, thành phố Santa Ana vào chiều Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017. Sau lời phát biểu trên, ông mời mọi người cùng đứng lên nghiêm chỉnh cử hành lễ chào cờ và mặc niệm. Trong số quan khách và đồng hương Quảng Ngãi ở xa về tham dự có một danh sách khá dài, chúng tôi chỉ ghi một số vị thường xuyên sinh hoạt với cộng đồng như cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, nguyên Tỉnh Trưởng Tỉnh Quảng Ngãi, ông Trương Ngãi Vinh (Chủ Tịch) và bà Kim Anh (Phó Chủ Tịch) Cộng Đồng VN Nam Cali, ông Ngãi Vinh là người gốc Quảng Ngãi, Trung Tá Phạm Minh Đức (Võ Bị Đà Lạt), cô giáo Lê Thị Đường (Hiệu Trưởng Nữ Trung Học Quảng Ngãi), bà Lệ Giang (Hội Trưởng Hội Bà Triệu), các ông: Tạ Hào, Lê Địch Hữu, Nguyễn Minh Châu (ba vị cựu Hội Trưởng Quảng Ngãi); ông Nguyễn Tấn Đồng (Chủ Tịch BCHTƯ Đại Việt Quốc Dân Đảng).

Đặc biệt có cụ ông Đào Minh Châu và phu nhân đã 90 tuổi nhưng vẫn cố gắng đến dự buổi họp mặt. Nhiều đồng hương Quảng Ngãi đến từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và một số cựu quân nhân binh chủng Không Quân, Hải Quân thân hữu của Hội cũng có mặt.


Cựu Tỉnh Trưởng Quảng Ngãi, Đại Tá Lê Bá Khiếu khuyến khích con em chăm chỉ học hành. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Hội Trưởng Hội Đồng Hương và thân hữu Quảng Ngãi, ông Trần Đường đọc diễn từ khai mạc. Sau khi ngỏ lời chào trân trọng nhất đến tất cả qúy niên trưởng và đồng hương, ông Trần Đường nói, “Như thông lệ hàng năm, Hội Đồng Hương Thân Hữu Quảng Ngãi có tổ chức họp mặt Hè và phát Giải Khuyến Học cho các con em mang giòng máu sông Trà, núi Ấn. Có được buổi họp mặt hôm nay là nhờ công sức của đồng bào, đồng hương lưu tâm đóng góp và yểm trợ, Hội xin có lời cảm ơn về công sức của tất cả hội viên. Kính chúc tất cả quý vị có một buổi họp mặt vui vẻ, có một mùa Hè xum họp ấm áp với con nháu trong thời gian nghỉ hè. Trân trọng kính chào quý vị.”

Trong lúc ông Hội Trưởng phát biểu, trên hai màn ảnh rộng trước sân khấu, những hình ảnh thân thương về quê hương Quảng Ngãi được chiếu lên để mọi người nhìn lại dấu ấn ngày xưa: Những cánh đồng xanh bát ngát, những chiếc xe Lambro 550 chở khách, phố chợ, bến cảng tấp nập, những sinh hoạt thường ngày tại Quảng Ngãi.

Kế tiếp, Ban hợp ca Quảng Ngãi với những tà áo dài màu hồng lên hợp ca nhạc phẩm “Trở Về Mái Nhà Xưa”, một ước mơ của hầu hết người Việt tha hương. Ông Trương Ngãi Vinh, Chủ Tịch CĐVNNCA lên phát biểu nói lên sự cố gắng của ông trong vai trò Chủ tịch cộng đồng, và phổ biến chương trình bầu cử sắp tới.


Ông Trần Đường, Hội Trưởng phát biểu. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau đó, ban tổ chức mời cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, quan đầu tỉnh Quảng Ngãi, một niên trưởng tuy tuổi đời khá cao nhưng không năm nào không tham dự họp mặt đồng hương Quảng Ngãi hai lần, một vào dịp mừng Xuân và một vào dịp Hè. Ngoài ra, vị cựu Tỉnh Trưởng Quảng Ngãi cũng thường xuyên tham dự các sinh hoạt cộng đồng và tôn giáo tại địa phương.

Trong lời phát biểu, ông Khiếu chú trọng đến vấn đề học vấn mà tổ tiên, “Cha ông chúng ta cũng đã hết sức coi trọng qua câu ca dao: Cho dù châu báu bạc vàng – Chẳng bằng kiến thức vẻ vang cuộc đời. Do đó, hàng năm chúng ta rất vui và hãnh diện khi thấy con em mình đạt điểm cao. Đặc biệt năm nay trong vùng Little Saigon, hầu hết các Thủ Khoa và Á Khoa đều là người Việt Nam. Cho nên hàng năm, Hội Đồng Hương Thân Hữu Quảng Ngãi tổ chức Giải Khuyến Học không ngoài mục đích vinh danh và khuyến khích tất cả con em của chúng ta cố gắng học hành và nhắc nhủ các em chưa đạt được điểm cao cố gắng trong năm tới.”

Đại Tá Lê Bá Khiếu cũng bày tỏ lòng biết ơn quý phụ huynh, đặc biệt là các vị Hội Trưởng và Ban Chấp Hành đã làm việc hết sức tích cực và đóng góp nhiều công sức cho sự phát triển của Hội. Ông nhấn mạnh, hai nhiệm kỳ gần đây có hai vị Hội trưởng trẻ tuổi rất có lòng lo cho Hội đó là bà July Hạnh và ông Trần Đường, rất xứng đáng là người con của núi Ấn, sông Trà.

Vị quan đầu tỉnh cũng nhắc đến những người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi như khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, những vị tướng, tá gốc Quảng Ngãi trong Quân lực Hoa Kỳ, tất cả đã đem lại cho chúng ta niềm hãnh diện cho quê hương núi Ấn sông Trà. Sau cùng,Đại Tá Lê Bá Khiếu ước mong quê hương VN sớm có tự do, dân chủ để 90 triệu đồng bào Việt Nam chúng ta thoát ách cai trị độc tài của đảng CSVN.

Sau đó, vị phụ trách truyền thông báo chí giới thiệu cuốn Quảng Ngãi Mến Yêu 3, sau hơn ba chục cuốn Đặc san và 3 cuốn Quảng Ngãi Mến Yêu là cả một công trình của ban biên tập và sự hỗ trợ của đồng hương Quảng Ngãi, để qua đó, các độc giả hiểu rõ hơn về Quảng Ngãi Mến Yêu hay quê hương núi Ấn, sông Trà.

Tiếp theo là phần công bố và phát Giải Khuyến Học cho các em học sinh xuất sắc, thông báo tài chánh và mọi người nhập tiệc, thưởng thức chương trình văn nghệ do các thân hữu và đồng hương Quảng Ngãi đóng góp. Sau buổi họp mặt này, vào buổi tối cùng ngày Liên Trường Quảng Ngãi và đồng hương Quảng Ngãi còn có buổi tiệc họp mặt tại nhà hàng Seafood Palace, Westminster do Liên Trường Quảng Ngãi tổ chức.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT