Người Việt Khắp Nơi

Hội Đồng Liên Tôn Họp Báo Vì Một Bài Báo

Wednesday, 08/10/2014 - 07:18:44

Hòa Thượng nói rằng vì bài báo này, HĐLT bị đẩy vào tình thế không thể im lặng, vì nếu im lặng như các lần trước thì mai mốt họ sẽ ra một bài báo khác và nói: “Đó, thấy không. Đây là sự thật nên HĐLT và Ủy Ban Cứu Trợ cứng họng không nói gì được,” và như vậy rất tai hại cho cộng đồng cũng như uy tín của HĐLT.

Bài: Thanh Phong

GARDEN GROVE. Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam (HĐLTVN) vừa tổ chức cuộc họp báo vào buổi chiều ngày 06.10.2014 tại Thư Viện Việt Nam để làm sáng tỏ vấn đề trong một bài báo đăng trên tờ nhật báo Người Việt và một tờ báo lấy tên là Tiếng Nói Cộng Đồng do văn phòng GSV Janet Nguyễn ấn hành và gửi đến từng nhà cử tri.


                   Hòa Thượng Minh Nguyện (và chủ tọa đoàn) đang trình bày trong cuộc họp báo
                                                          (Thanh Phong/Viễn Đông)


Trên bàn chủ tọa có Đức Giám Mục TL Trần Thanh Vân (Chủ Tịch HĐLT, Trưởng Ban Cứu Trợ Nạn Nhân bão Sandy), Hòa Thượng Thích Minh Nguyện (Phó Chủ Tịch), Hiền Tài Phạm Văn Khảm (Phó Chủ Tich), Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu (Tổng Thư Ký) và LS Nguyễn Xuân Nghĩa (Phó Ban Cứu Trợ Bão Sandy). Tham dự có một số vị trong Cộng Đồng và các cơ quan truyền thông.
Mở đầu cuộc họp báo, Hòa Thượng Thích Minh Nguyện cho biết, sở dĩ HĐLTVN phải tổ chức cuộc họp báo hôm nay vì một bài báo do văn phòng GSV Janet Nguyễn đăng trên nhật báo Người Việt và một tờ báo có tên là Tiếng Nói Cộng Đồng do Văn Phòng GSV Janet Nguyễn ấn hành. Bài báo có tên “Đây Là Sư Thật Về Tiền Cứu Trợ Bão Sandy”.
Hòa Thượng nói rằng vì bài báo này, HĐLT bị đẩy vào tình thế không thể im lặng, vì nếu im lặng như các lần trước thì mai mốt họ sẽ ra một bài báo khác và nói: “Đó, thấy không. Đây là sự thật nên HĐLT và Ủy Ban Cứu Trợ cứng họng không nói gì được,” và như vậy rất tai hại cho cộng đồng cũng như uy tín của HĐLT.
Hòa thượng nói, “Nếu HĐLT làm sai, nếu Ủy Ban Cứu Trợ làm sai , Cộng Đồng làm sai thì chúng tôi đã phải vào ngồi trong nhà tù rồi vì GSV Janet Nguyễn đã nhờ Biện Lý Cuộc rồi bên Tư Pháp Tiểu Bang, Cảnh Sát Trưởng, Thị Trưởng Westminster lúc đó điều tra nhưng sự thật đã sáng tỏ. Sau đó, qua lời trình bày rất chi tiết và rất dài của Giám Mục Trần Thanh Vân, chúng tôi ghi nhận sự việc như sau:
-Hai tấm chi phiếu của Hòa Thượng Quảng Thanh ký cho Thị Trưởng New York được Hòa Thượng trao cho Ủy Ban Cứu Trợ giữ. Trưởng Ban Tài Chánh của Ủy Ban Cứu Trợ là ông Vũ Hoàng đem hết số tiền và các chi phiếu “deposit” vô trương mục của Ủy Ban tại nhà băng Wells Fargo nhưng sơ ý không nhìn kỹ hai tấm chi phiếu đó viết cho Thị Trưởng New York thì không thể “deposit” vô trương mục ấy được. Sau đó ông Vũ Hoàng đã từ chức .
-Nhà băng Wells Fargo đã sai lầm khi nhận “deposit” hai tấm chi phiếu mà lẽ ra họ không được nhận. Sau đó họ đã trả lại những chi phiếu này cho HT Quảng Thanh .
-HT Quảng Thanh, sau khi được nhà bank Wells Fargo nhận lỗi và LS Nghĩa cũng như GM Trần Thanh Vân đến giải thích, đã nhận là vấn đề như vậy đã sáng tỏ, không mất tiền, không ai ăn cắp. Nhưng sau đó, Hòa Thượng đã viết thư nhờ GSV can thiệp.
-GSV Janet Nguyễn không hỏi lại Hội Đồng Liên Tôn, Ủy Ban Cứu Trợ mà nhờ Biện Lý Cuộc , Cảnh Sát và Thị Trưởng Westminster truy cứu và bây giờ cho phổ biến một bài viết không đúng sự thật trên truyền thông, làm ảnh hưởng uy tín Cộng đồng và Hội Đồng Liên Tôn.
-Hội Đồng Liên Tôn không muốn tạo sự bất hòa nhưng yêu cầu GSV Janet Nguyễn phải ngưng bài quảng cáo này, nếu còn phổ biến, HĐLT sẽ nhờ luật pháp can thiệp.
Trong cuộc họp báo, LS Nghĩa đã trưng ra nhiều tài liệu chứng minh cho các lời trình bày của Hòa Thượng Minh Nguyện và GMTL Trần Thanh Vân.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT