Người Việt Khắp Nơi

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ họp bầu tân ban điều hành

Saturday, 05/03/2011 - 06:42:10

WESTMINSTER - Đại Hội Thường Niên lần thứ 10 của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ đã khai mạc vào sáng Thứ Bảy ngày 5-3-2011 tại Châu ...

* Tân Chủ Tịch HĐLT là Hiền Tài Phạm Văn Khảm
Thanh Phong/Viễn Đông

hoi-dong-lien-ton-vn-tai-H.jpg

Đức GMTL Trần Thanh Vân, cựu Chủ Tịch HĐLT, giới thiệu tân Hội Đồng Điều Hành và Hội Đồng Chỉ Đạo - ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông



WESTMINSTER - Đại Hội Thường Niên lần thứ 10 của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ đã khai mạc vào sáng Thứ Bảy ngày 5-3-2011 tại Châu Đạo Cao Đài California ở địa chỉ 14072 Chestnut St, thành phố Westminster.
Tham dự Đại Hội có Giám Mục Tin Lành Trần Thanh Vân, Chủ Tịch và các thành viên Hội Đồng Liên Tôn gồm: Hòa Thượng Thích Minh Nguyện và Huynh Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dậït (Phật giáo), Linh Mục Nguyễn Tiến Bình (Công giáo), Hiền Tài Phạm Văn Khảm và Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng (Cao Đài), Giáo Sư Nguyễn Thành Long và Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu (PG. Hòa Hảo); vắng mặt LS. Phạm Văn Phổ lúc họp báo.
Đại hội đã thảo luận và sau khi nhậïn định tình hình đàn áp tôn giáo trong nước gồm 8 điểm, Hội Đồng Liên Tôn ra Quyết Nghị:
- Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho tất cả những tu sĩ, tín đồ của các tôn giáo đang bị cầm giữ hoặc cô lập, đặc biệt là Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Linh Mục Nguyễn Văn Lý và một số các tu sĩ và tín đồ của các tôn giáo Tin Lành, PG. Hòa Hảo và Cao Đài.
- Hoàn trả ngay cho các tôn giáo những tài sản họ đã chiếm đoạt một cách bất hợp pháp.
- Tôn trọng tuyệt đối quyền căn bản và tối thiểu của các tôn giáo trong việc hành giáo và truyền giáo, trong việc huấn luyện, tuyển bổ, thuyên chuyển các tu sĩ của các tôn giáo mà không phải chịu một sự kiểm soát nào của nhà cầm quyền.
- Giải tán các tổ chức tôn giáo quốc doanh đang tìm cách thao túng và phá hoại các tôn giáo.
- Hủy bỏ các đạo luật, nghị định nhằm hạn chế các sinh hoạt tôn giáo.
Hội Đồng Liên Tôn kêu gọi Tổng Thống và Quốc Hội Hoa Kỳ, tổ chức Liên Hiệp Quốc, Quốc Hội Liên Hiệp Âu Châu và các quốc gia tự do khác trên thế giới:
- Can thiệp trực tiếp với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, buộc họ phải ngưng tất cả các chính sách đàn áp tôn giáo.
- Mở các cuộc điều tra về những vụ vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng đang diễn ra tại Việt Nam. Riêng Quốc Hội và chính phủ Hoa Kỳ: Cứu xét việc tái xếp loại Việt Nam vào những “Quốc Gia Đặc Biệt Cần Quan Tâm” (CPC), vì những vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng gần đây.
Ngoài việc nhận định và đưa ra quyết nghị như trên. Hội Đồng Liên Tôn cũng bầu ra hai cơ chế, là Hội Đồng Chỉ Đạo và Hội Đồng Điều Hành cho nhiệm kỳ 2011-2013.
Vào lúc 1 giờ chiều cùng ngày, Hội Đồng Liên Tôn đã mở cuộc họp báo để công bố Quyết Nghị, giới thiệu nhân sự của hai cơ chế HĐLT. Tham dự cuộc họp báo có đại diện bốn nhật báo Viễn Đông, Việt Báo, Việt Herald và Người Việt, cùng một số đông đài truyền hình Việt ngữ. Ngoài ra có sự hiện diện của Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ, Viện Chủ hai chùa Diệu Pháp, ông Vũ Quang Ninh, Tổng Giám Đốc Little Saigon Radio và Hồn Việt TV, Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ Tịch Ban Thường Vụ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, ông Nguyễn Tấn Lạc, Thủ Quỹ Ban Đại Diện Cộng Đồng, Nghị Viên Tạ Đức Trí (TP. Westminster), Chánh Trị Sự Hồ Ngọc Ân (Châu Đạo Little Saigon); ông Nguyễn Lý Sáng (HT. Tây Ninh Đồng Hương Hội), ông Nguyễn Văn Thành (Hội Thân Hữu Phước Long) và cư sĩ PG. Quảng Khánh.
Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu thay mặt HĐLT chào mừng và giới thiệu quan khách. Tiếp theo, ông mời Giám Mục Tin Lành Trần Thanh Vân tuyên bố mãn nhiệm và giới thiệu tân Hội Đồng Điều Hành gồm:
Chủ Tịch: Hiền Tài Phạm Văn Khảm; Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Linh mục Nguyễn Tiến Bình; Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Hòa Thượng Thích Minh Nguyện; Tổng Thư Ký: Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng; Thủ Quỹ: Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu; Ủy Viên phụ trách Luật Pháp và Báo Chí: LS. Phạm Văn Phổ; Ủy Viên Thường Trực: Huynh trưởng GĐPT Quảng Đức Tâm Hòa Lê Quang Dật. Các vị còn lại thuộc Hội Đồng Chỉ Đạo.
GS. Nguyễn Thanh Giàu công bố Quyết Nghị của Hội Đồng Liên Tôn.

hoi-dong-lien-ton-vn-tai-Ho.jpg

Tân Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, Hiền Tài Phạm Văn Khảm phát biểu nhận nhiệm vụ mới – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông

Tân Chủ Tịch HĐLT Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hiền Tài Phạm Văn Khảm cám ơn sự tín nhiệm của các thành viên HĐLT và tuyên bố nhận nhiệm vụ, đồng thời tiến hành đòi hỏi tự do tôn giáo như bản Quyết Nghị đã được phổ biến.
Sau đó, Hội Đồng Liên Tôn đã trả lời các câu hỏi của giới truyền thông. Một số câu hỏi được nêu ra như sau:
- Trong các sinh hoạt cộng đồng, khi một vị trong HĐLT chỉ là cư sĩ hay tín hữu phát biểu, ban tổ chức thường giới thiệu vị đó là đại diện cho HĐLT, như vậy có chính xác hay không?
- Danh xưng Hội Đồng Liên Tôn tại Hoa Kỳ có chính danh không, vì ở Houston, ở Bắc Cali cũng có HĐLT?
- Khi cần liên lạc với HĐLT phải liên lạc tại đâu?
- Khi một sự việc gì quan trọng cần tham khảo ý kiến của Giáo Hội PG, Hòa Thượng Thích Minh Nguyện có liên lạc với Hòa Thượng Thích Nguyên Trí và Thượng Toạ Thích Viên Lý không?
- Linh Mục Nguyễn Tiến Bình có đại diện cho cộng đồng Công giáo toàn Hoa Kỳ không?
Hội Đồng Liên Tôn đã trả lời như sau:
- Từ nay trở đi, khi HĐLT cử đại diện đến tham dự một sinh hoạt nào và vị đó thay mặt HĐLT để phát biểu thì sẽ có Giấy Ủy Nhiệm rõ ràng, nếu không có giấy ủy nhiệm, vị đó chỉ là đại diện riêng cho tôn giáo mình mà thôi.
- Khi vị nào được cử làm Chủ Tịch HĐLT thì nơi đang làm việc của vị đó là Văn Phòng HĐLT. Hiện nay Hiền Tài Phạm Văn Khảm là Chủ Tịch nên Văn Phòng HĐLT là Châu Đạo Cao Đài Nam Cali.
- Hòa Thượng Thích Minh Nguyện trả lời câu hỏi về Giáo Hội Phật Giáo: “Cũng như các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, tôi đến với tinh thần hòa hợp và tương kính, những công việc gì liên quan đến Phật giáo, người tu sĩ PG chúng tôi, nếu nói về hình thức thì phân chia Bắc Tông, Nam Tông và nhiều tông phái khác nữa, nhưng tóm lại cuối cùng Phật giáo chỉ là một, thành ra khi tôi đại diện cho Phật giáo để làm tất cả những công việc gì cho Phật giáo nói riêng và cho cộng đồng chúng ta, đó là tiếng nói chung của Phật giáo chứ không riêng thí dụ của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo chùa Điều Ngự hoặc là bên Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ của HT. Nguyên Trí. Tôi xin nhắc lại, tôi làm tất cả là làm về tinh thần Phật giáo mà thôi”.
- Linh Mục Nguyễn Tiến Bình và LS. Phạm Văn Phổ được Linh Mục Nguyễn Thanh Liêm, Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, đề cử vào HĐLT, cũng như các vị lãnh đạo Cao Đài và PG Hòa Hảo đều là những vị được cấp Trung Ương tiến cử, và có giấy công nhận hợp pháp của chính quyền nên danh xưng “Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ” là chính danh.
Đại Hội Thường Niên Lần Thứ 10 tại Nam California của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ kết thúc lúc 4 giờ chiều cùng ngày.

© ViễnĐôngDailynews

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT