Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Hội Hiếu nhạc Việt Mỹ chuẩn bị ra mắt chương trình hòa nhạc kỷ niệm 20 năm hoạt động

Friday, 24/07/2015 - 10:38:13

Không chỉ hòa tấu, chương trình còn có phần độc tấu dương cầm tác phẩm “Warsaw Concerto” do nghệ sĩ Vân Anh đến từ Úc Châu; độc tấu vĩ cầm tác phẩm “Tango” (Por Una Cabeza) qua tiếng đàn của Nguyễn Phúc Hải và độc tấu Tây Ban cầm, bản “Romance” qua tiếng đàn của Huỳnh Hữu Đoan. Các tiếng hát Ngọc Hà, Mộng Thuỷ, Bích Vân, Teresa Mai, Nam Khánh, Phạm Hà, Lê Hồng Quang, Nguyễn Cao Nam Trân, Trịnh Hoàng Hải, Tim Nelson, Sean Buhr sẽ trình diễn thật sống động những bản nhạc bất hủ Broadway, Pop, Việt Nam, các nhạc phim nổi tiếng đã được giải Oscar…

Bài BĂNG HUYỀN
 
Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng



Vào 20 năm trước, trong điều kiện không trụ sở, phải tạm sử dụng chung với trường Westminster Music School, không kinh phí hoạt động, chỉ mới có 17 thành viên, vậy mà dàn nhạc Vietnamese American Philharmonic (VAP) của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ do nhạc sĩ vĩ cầm Nguyễn Khánh Hồng đảm nhận vai trò nhạc trưởng đã ra đời, và chỉ trong thời gian ngắn đã nhanh chóng tạo được những dấu ấn đặc biệt qua các chương trình định kỳ trong năm, như hòa nhạc mùa xuân, hòa nhạc mùa hè, chương trình Giáng Sinh…. Số thành viên của dàn nhạc đến nay đã lên đến gần 100 người, bao gồm dàn nhạc người lớn, dàn nhạc thanh niên, dàn nhạc thiếu niên.
Để kỷ niệm 20 năm hoạt động, vào 7 giờ tối Thứ Bảy, ngày 8-8-2015 sắp tới, tại hí viện Rose Center Theater ( địa chỉ 14140 All American Way, Westminster, CA 92683.) Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (VAP) sẽ giới thiệu những tác phẩm, bài hát, trích đoạn nhạc kịch đặc sắc được yêu mến qua nhiều thế hệ khán giả trong một chương trình hòa nhạc đặc biệt “20th Anniversary Concert”, hứa hẹn sẽ mang lại một “đại tiệc” âm nhạc giàu cảm xúc, không gian nghệ thuật đa dạng, độc đáo, với những giai điệu mê hoặc, say đắm!

 Nét đặc sắc của chương trình
Giới thiệu vẻ đẹp mà chương trình “20th Anniversary Concert” sẽ gửi đến khán giả, nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng cho biết:
“Ngoài vở nhạc kịch Phantom of The Opera với tiếng hát của Bích Vân, Teresa Mai, Phạm Hà, Trịnh Hoàng Hải, Tim Nelson, Sean Buhr trên nền nhạc do Vietnamese American Philharmonic biểu diễn, được chọn lọc từ những trích đoạn hay nhất của vở nhạc kịch, còn lại các tiết mục trong chương trình được lựa chọn từ 20 tác phẩm đặc biệt nhất trong 20 năm qua do hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ đã trình diễn và nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả, do chính tôi điều khiển dàn nhạc với phần hòa tấu của dàn nhạc giao hưởng gồm 50 nhạc sĩ và dàn nhạc thiếu niên với 35 nhạc sinh. Sẽ hòa tấu các bản nhạc như: On The Beautiful Blue Danube; Selections from “West Side Story”; Mission: Impossible Theme; Pirates Of The Caribbean: Dead Mans Chest; Lion King; Colors of The Wind; Dance Of The Tumblers.
Không chỉ hòa tấu, chương trình còn có phần độc tấu dương cầm tác phẩm “Warsaw Concerto” do nghệ sĩ Vân Anh đến từ Úc Châu; độc tấu vĩ cầm tác phẩm “Tango” (Por Una Cabeza) qua tiếng đàn của Nguyễn Phúc Hải và độc tấu Tây Ban cầm, bản “Romance” qua tiếng đàn của Huỳnh Hữu Đoan. Các tiếng hát Ngọc Hà, Mộng Thuỷ, Bích Vân, Teresa Mai, Nam Khánh, Phạm Hà, Lê Hồng Quang, Nguyễn Cao Nam Trân, Trịnh Hoàng Hải, Tim Nelson, Sean Buhr sẽ trình diễn thật sống động những bản nhạc bất hủ Broadway, Pop, Việt Nam, các nhạc phim nổi tiếng đã được giải Oscar… Chương trình được điều khiển do 2 M.C: Kim-Oanh – Lê Xuân Trường”.
Nói thêm về sự chuẩn bị để ra mắt chương trình lần này, nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng chia sẻ:
“Về biên soạn hòa âm, cũng nhờ có anh Lê Văn Khoa, và anh Vũ Trụ tại San Jose là học trò cũ của tôi trước đây, cùng với tôi lo về hòa âm cho những nhạc phẩm Việt Nam, còn những bản nhạc ngoại quốc về hòa tấu thì đã có sẵn hòa âm rất đa dạng, chúng tôi chỉ mua lại và biểu diễn theo phần hòa âm này. Nhưng về phần tập dợt để diễn, thì chỉ có mình tôi tập cho dàn nhạc thôi. Một chương trình như vậy, chúng tôi phải chuẩn bị từ 4, 5 tháng trước. Sau chương trình hòa nhạc mùa xuân là chúng tôi đã lên chương trình này rồi. Bài vở tôi đã giao cho các nhạc sĩ, nhạc sinh tập luyện trước. Còn khi đến đây để ráp với dàn nhạc thì đã có bản nhạc riêng với phần ghi chú chi tiết của tôi, để họ nhìn vào biết tôi muốn gì, thì sự tập dợt cũng mau chóng hơn, đỡ mất thời giờ hơn.”

 Chặng đường 20 năm

Kể lại chặng đường 20 năm đã qua của hội, nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng tâm sự:
“Trong 20 năm qua, chặng đường đầu tiên là chặng đường khó khăn nhất, khó khăn về tài chánh, thực lực. Chúng tôi lập ra nhóm nhạc này vì thấy trong cộng đồng Việt Nam tại quận Cam có nhiều học sinh Việt Nam chơi đàn vĩ cầm, vậy tại sao mình lại không có dàn nhạc Việt Nam tại hải ngoại này, khi thấy cộng đồng bạn tại đây như Đại Hàn, Nhật Bổn, Trung Hoa… có dàn nhạc, mà sao mình lại không có. Trong khi thực lực của mình ở các trường học rất nhiều, ngay như bản thân tôi cũng có một số học sinh. Từ đó chúng tôi quyết định lập ra hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, bấy giờ tôi đang dạy ở trường Westminster music school với cô Mỹ Lệ, được sự giúp sức của cô, chúng tôi quyết định lập ra hội.”
Mỉm cười hiền hậu, nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng nói:
“Nhiều người ngạc nhiên là 20 năm qua, hội vẫn sống được, trong khi có những dàn nhạc của người Mỹ, dàn nhạc của thành phố phải đóng cửa, vì không có tiền. Còn hội của chúng tôi thì không hề có ngân quỹ bảo trợ của chính phủ, còn nhà bảo trợ thì khi có khi không, không có nhà bảo trợ thường niên. Buổi đầu về tài chánh, chúng tôi phải dùng tiền túi của mình và cả công sức. Và đến nay 20 năm rồi, tất cả chúng tôi trong hội đồng quản trị của hội vẫn là thiện nguyện viên, không có ai lãnh một đồng lương nào và tương lai chắc cũng sẽ vậy.”
“Để có tiền hoạt động, ngoài những chương trình hòa nhạc hằng năm như mùa hè, mùa xuân, chúng tôi còn thực hiện chương trình gây quỹ vào dịp lễ Giáng Sinh tại nhà hàng, không chỉ phổ biến bán vé ra cộng đồng mà mỗi thành viên trong ban quản trị của hội đều phải mua 10 vé, số tiền thu được thiếu bao nhiêu, thì phụ huynh các em học sinh đóng vào phụ thêm và chính bản thân chúng tôi những người trong ban quản trị của hội cũng đóng vào phụ cho hội.
“Dàn nhạc Vietnamese American Philharmonic nay đã có gần 100 người, trong đó có một số nghệ sĩ là người Mỹ, khoảng gần 30 người, hầu hết đều gắn bó với hội suốt bao năm qua, chương trình hòa nhạc nào của hội tổ chức cũng đều có mặt của họ. Trừ khi họ kẹt chương trình nào khác không tham gia được, thì mới vắng mặt. Nhưng họ có trách nhiệm tìm người khác thay vị trí họ, thành ra đó là điều giúp nhẹ bớt gánh nặng cho tôi đi tìm nghệ sĩ thay thế. Ngay các ca sĩ tham gia với hội, họ cũng đến với tính cách thiện nguyện, gắn bó với chúng tôi từ đầu đến nay. Tất cả từ nhạc sĩ trong dàn nhạc đến ca sĩ không bao giờ hỏi về thù lao. Chúng tôi có bao nhiêu thì gửi chỉ tượng trưng nhưng tất cả đều vui vẻ nhận. Vì họ yêu thích nghệ thuật này chứ không phải vì thù lao mới đến. Chúng tôi rất cám ơn họ. Trong nhóm 17 em gắn bó với hội ngay từ đầu, có em Tina Huỳnh (thường cầm đũa chỉ huy dàn nhạc thiếu niên, dàn nhạc thiếu niên trong các chương trình của hội), hiện tại em đang học Doctor of Musical Arts tại USC. Kỳ này em chỉ tham dự mà không cầm đũa chỉ huy, vì em đang bận học. Sau này học xong, em sẽ về lại hội giúp tôi.”
Khi được hỏi niềm hạnh phúc nhất trong suốt 20 năm gắn bó với hội Hiếu nhạc Việt Mỹ là gì? Ánh mắt lấp lánh niềm vui, nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng tự hào nói:
“20 năm qua, chúng tôi mỗi ngày mỗi phát triển chứ không chỉ để tồn tại. Lúc đầu bán vé rất khó khăn, nhưng về sau này đã đỡ khó khăn hơn vì đã có nhiều khán giả thích nghe chương trình của hội. Mỗi dịp hè, chúng tôi có chương trình về nhạc phim, nhạc kịch, nhạc Việt, để khán giả thấy âm nhạc rất phong phú, nhiều màu sắc, chứ không phải cứ nghe đến hòa tấu nhạc cổ điển là sợ, khán giả đến với chương trình của hội rồi, thì rất đông khán giả ở lại đến cuối chương trình và còn muốn nghe tiếp. Phẩm chất chương trình càng ngày càng hay, nhưng về kinh tế thì chúng tôi vẫn không khá hơn, chúng tôi mong tìm được một số bạn bè yêu thích âm nhạc giúp hội lo về mặt tài chánh. Vì những người nhạc sĩ chúng tôi chẳng có ai biết làm kinh tế hết, trong nhóm toàn nhạc sĩ không.”
Ước mơ phát triển trong tương lai
Còn về ước mơ trong tương lai, nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng bày tỏ:
“Chúng tôi ước mong có một nhà hát để biểu diễn thường xuyên. Hiện tại chúng tôi tạm xem Rose center là nơi trình diễn thường xuyên của chúng tôi, mong sau này dàn nhạc càng ngày càng lớn, sẽ có nhiều chương trình thường niên, hiện nay 1 năm chỉ có 3 chương trình là ít quá. Thường một dàn nhạc cần có lịch diễn vào mỗi mùa (1 năm chia làm 2 mùa) khoảng 6, 7 chương trình trở lên. Muốn làm vậy, nếu về âm nhạc, tôi có thể làm được, nhưng phần điều hành, phối hợp thực hiện chương trình lại chiếm nhiều thời giờ của tôi hơn. Chẳng hạn như phải kiếm những nhà bảo trợ, vì đây là nguồn tài chính quan trọng nhất để duy trì họat động. Phải sắp xếp để ban nhạc tập dợt với nhau, rồi tập với ca sĩ. Rồi đến công việc layout những poster chương trình, tổ chức bán vé… tôi đều phải thực hiện.
“Tôi cũng mong một ngày nào đó, càng sớm thì càng tốt, tên của hội sẽ nằm trong danh sách những tên của dàn nhạc người Mỹ tại đây.
Tôi tin ước mơ sẽ có, vì thành phần những người trẻ sau này càng khá hơn, các em hội nhập nhiều hơn tại đây, sẽ thấy mảng âm nhạc này cần thiết.”
Theo nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng thì âm nhạc sẽ mang lại đời sống tinh thần cho con người rất phong phú. Vì tất cả mọi người trên thế giới đều hiểu chung một ngôn ngữ là âm nhạc, ngay người viết nhạc, dùng âm nhạc để nói lên tâm tư mình. Ông cũng muốn nhắn nhủ các phụ huynh nên khuyến khích các con của mình yêu nhạc, học nhạc, sẽ giúp tinh thần hướng thiện. Đặc biệt là khi chơi trong dàn nhạc, các em sẽ biết đoàn kết với nhau, luôn tìm hiểu lẫn nhau, biết lắng nghe nhau, nhờ vậy giúp các em chơi nhạc mới hài hòa, đời sống tinh thần cũng sẽ đẹp hơn.

Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng nhờ nhật báo Viễn Đông chuyển lời cám ơn “đến các phụ huynh vì những công lao đóng góp của họ cho hội, những người bảo trợ cho chúng tôi từ trước đến nay, các cơ quan truyền thông, báo chí đã giúp quảng bá chương trình của hội. Nhân dịp 20 năm của hội, chúng tôi rất mong muốn quý vị hãy đến cùng chung vui với chúng tôi, khi quý vị đến càng đông thì kỷ niệm 20 năm của hội càng thêm nhiều ý nghĩa hơn, vì có nhiều người yêu thương chúng tôi. Chúng tôi càng cảm thấy nhiều khích lệ hơn để chúng tôi tiếp tục phát triển dàn nhạc, đây là điều rất đặc biệt, vì từ đó đến nay cộng đồng người Việt tại Mỹ và các nước khác trên thế giới đều chưa có dàn nhạc riêng như ở đây. Chúng tôi ước mong được gặp tất cả quý khán thính giả yêu nhạc trong đêm nhạc này.”
Giá vé: 60 mỹ kim (VIP), 40 mỹ kim và 30 mỹ kim. Liên lạc lấy vé tại:
Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ: 9445 Edinger Ave., Westminster, CA 92683 | Tel. (714) 418-0109
Bolsa Tickets: 15361 Brookhurst St, #102, Westminster, CA 92683 | Tel. (714) 418-2499
Tú Quỳnh: 9581 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683 | Tel. (714) 531-4284”
(bh)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT