Người Việt Khắp Nơi

Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH công bố kết quả ĐNH Cám Ơn Anh kỳ 11

Wednesday, 01/11/2017 - 08:25:00

"Sau khi tổng kết Đại Nhạc Hội kỳ 11 đã thu được 1 triệu 600 ngàn tám trăm bốn mươi mốt đồg và 48 xu ($1,600,841.48). Tuy nhiên con số này không ngừng tại đây, vì anh Nam Lộc đang mang tinh thần chị Hạnh Nhơn đến Âu châu, Úc châu, Canada và chắc chắn kết quả sau cùng sẽ khả quan hơn rất nhiều."

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Trước khi qua đời, cựu nữ Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh, Quả Phụ VNCH còn nói với các thành viên Ban Chấp Hành Hội: "Tôi mong sao Đại Hội Kỳ 11 sẽ thành công hơn tất cả 10 ĐNH trước. Niềm ao ước của người Chị Cả đã được đồng hương đáp ứng.
Trưa Chủ nhật, 29 tháng 10, 2017 vừa qua, Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH đã tổ chức buổi họp tại Thư Viện Việt Nam ở Garden Grove để công bố kết quả tài chánh Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH kỳ thứ 11, tổ chức tại miền Bắc California.


Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH niên trưởng Nguyễn Văn Ức phát biểu. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Dưới sự điều hợp của KQ Phạm Đình Khuông, mọi người nghiêm chỉnh chào quốc kỳ Mỹ, VNCH. Sau đó dành phút thinh lặng tưởng niệm nữ Trung Tá KQ Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, người chị cả của Hội H.O. đã vĩnh viễn ra đi.


Mọi người tham dự chụp chung tấm ảnh kỷ niệm. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau nghi thức chào cờ, ông Phạm Đình Khuông giới thiệu giới truyền thông và quan khách tham dự, đặc biệt có sự tham dự của một số thân nhân trong gia đình cố Hội Trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhơn. Sau đó, MC mời niên trưởng Nguyễn Văn Ức, Hội Trưởng lên phát biểu. Trước khi phát biểu, niên trưởng Nguyễn Văn Ức loan tin buồn, sáng sớm hôm nay tin từ VN gửi qua cho biết, thân phụ của ông Nguyễn Phán, Phó Hội Trưởng Nội Vụ vừa qua đời và ông thay mặt tất cả anh em trong gia đình H.O. xin chia buồn với ông Nguyễn Phán và toàn thể tang quyến.

Sau đó, niên trưởng Nguyễn Văn Ức nói, "Trong khi đang chuẩn bị cho chương trình Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH kỳ 11, bất ngờ Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ TPB và QP/VNCH ngã bệnh và đột ngột từ trần! Tất cả thiện nguyện viên cũng như gia đình mất đi một người chị thân yêu và người mẹ đáng kính.

"Đặc biệt hơn nữa là TPB/QP/VNCH mất đi một người chị tinh thần, suốt nhiều năm qua là linh hồn của ĐNH, mang đến nguồn tài chánh khả quan an ủi tinh thần và vật chất cho anh em TPB và các chị Quả Phụ vì sự kém may mắn của họ. Trước khi bất ngờ từ giã cõi trần, cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn đã tâm sự cùng chúng tôi và mong sao Đại Nhạc Hội kỳ 11 này thành công hơn tất cả 10 Đại Nhạc Hội đã qua.

"Đúng như vậy! Qua tinh thần Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 11, đài SBTN, Trung Tâm Asia, Nghệ sĩ Nam Lộc cũng là cố vấn của Hội H.O. Cứu Trợ TPB đã dồn hết nỗ lực để đạt kết quả mà bà cố Hội Trưởng ước muốn. Xét cho cùng, nếu chúng tôi có cố gắng đến đâu nếu không có lòng thương yêu TPB và QP/VNCH cũng như sự mến mộ bà cố Hội Trưởng của những mạnh thường quân, những ân nhân đã tích cực ủng hộ thì thành quả cũng rất là khiêm nhường.

"Sau khi tổng kết Đại Nhạc Hội kỳ 11 đã thu được 1 triệu 600 ngàn tám trăm bốn mươi mốt đồg và 48 xu ($1,600,841.48). Tuy nhiên con số này không ngừng tại đây, vì anh Nam Lộc đang mang tinh thần chị Hạnh Nhơn đến Âu châu, Úc châu, Canada và chắc chắn kết quả sau cùng sẽ khả quan hơn rất nhiều."

Sau lời phát biểu trên, MC mời niên trưởng Nguyễn Văn Ức, cô Diệu Quyên đại diện đài SBTN và Trung Tâm Asia, ông Nguyễn Phán và chiến hữu Bùi Đẹp lên bàn chủ tọa. Ông Nguyễn Văn Ức báo tin vui là Quốc Hội Tiểu Bang California mới vừa thông báo vinh danh bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn và đặt tên bà cho một đoạn trên xa lộ 405.


Phó Nội Vụ, ông Nguyễn Phán tường trình chi, thu ĐNH kỳ 11. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Cô Diệu Quyên cám ơn ban tổ chức, quý anh chị em nghệ sĩ và đồng hương. Cô nói, nhờ tinh thần của bà Hạnh Nhơn nên cô kêu gọi anh chị em nghệ sĩ tham gia Đại Nhạc Hội rất dễ dàng. Ông Phó Hội Trưởng Nguyễn Phán trình bày thu, chi rất rõ ràng, chi tiết. Tổng số thu là $1,600,841.48, tổng số chi là $145,124.26, số tiền còn lại cho TPB/QP/VNCH là $1,455,717.22. Bản chi, thu rất rõ ràng và được phân phát cho mọi người tham dự.

Sau đó ông Đặng Thanh Long trình bày về kế hoạch phân phối số tiền thu được và diễn tiến gửi tiền như thế nào. Chiến hữu Bùi Đẹp trình bày chương trình mời ân nhân nhận giúp TPB/QP/VNCH một cách thường xuyên qua kế hoạch mỗi gia đình ở hải ngoại nhận giúp một TPB. Chương trình này đã có một số người hưởng ứng.

Quý gia đình nào có lòng yểm trợ chương trình xin liên lạc với Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH tại địa chỉ P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799 hoặc vào trang Web: camonanhtpb.com để biết thêm tin tức.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT