Người Việt Khắp Nơi

Hội luận chính trị Tổ Quốc Lâm Nguy

Wednesday, 24/08/2016 - 09:23:39

Khoảng 1 giờ 45 phút, ông Vũ Long Sơn Hải và Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương điều hợp khai mạc buổi hội luận với nghi thức chào quốc kỳ VNCH, quốc kỳ Hoa Kỳ và một phút mặc niệm. Tại đây, Ban Tổ Chức cũng nhắc đến tin buồn Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm qua đời.

Bài THỦY NGÂN

Biển Đông dậy sóng trước sự xâm chiếm ngang ngược của Trung Cộng, muôn người lầm than vì sự cai trị tàn ác của Việt cộng. Hiểm họa nước mất nhà tan chỉ còn là vấn đề thời gian. Trước tình hình đó, vào lúc 1 giờ chiều thứ Bảy, ngày 20 tháng Tám, 2016 tại Thư Viện Việt Nam địa chỉ 10872 Westminster Ave, Garden Grove, CA 92843 đã diễn ra buổi hội luận chính trị Tổ quốc lâm nguy, do Hội Diên Hồng Thời Đại Việt Nam cùng với Phong Trào Đoàn Kết VNCH, Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Tôn Giáo Việt Nam, Ủy Ban Đặc Nhiệm Chống Cộng Sản và Tay Sai, Khối 8406, Phong Trào Dân Chủ Việt Nam, Hội Bảo Vệ Dân Oan, Phong Trào Phụ Nữ Hành Động Cứu Nước tổ chức.

Từ trái sang là ông Vũ Long Sơn Hải và Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương đồng ca văn nghệ trong buổi hội luận. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)



Tham dự hội luận có giáo sư Nguyễn Bảo, ông Đoàn Nguyên Quốc, ông Lê Quang Nhật, ông Phạm Kim Long, nhà văn Hữu Lan, nghệ sĩ Hà Phương, ông Phan Kỳ Nhơn, ông Hoa Thế Nhân, ông Phạm Đức Hậu, nữ sĩ Hông Khương, ông Tôn Thất Nhuận, ông Đinh Nguyễn, ông Phan Thanh Châu, ông Vũ Hoàng Hải, ông Bùi Vinh Tân, Bác sĩ Kimberly Hồ, ông Phan Ngãi Vinh, ông Nguyễn Kim Bình, Nguyễn Tấn Lai và một số quan khách.


Phim tài liệu về Chiến dịch rải truyền đơn tại Bắc Kinh do Chí Nguyện Đoàn Liên Minh Việt Nam Tây Tạng. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)


Nhà biên khảo Phạm Trần Anh nói, “Hội luận lần này nhằm mục đích là đánh động lương tri nhân loại, cũng như tất thảy đồng bào Việt Nam về cái đại họa mất nước này đang xảy ra. Đòi hỏi những người Việt Nam yêu nước, trong nước và hải ngoại phải thống nhất, phải đoàn kết một lòng, chung lưng đấu cật dẹp cái kẻ nội thù là tập đoàn bán nước cộng sản Việt Nam, chống đế quốc Trung Cộng. Trong lần này, chúng tôi cũng ra Bản Tuyên Cáo để kêu gọi đồng bào trong nước cũng như đồng bào hải ngoại, phải thống nhất tạo thành một tổng lực để diệt kẻ nội thù và chống quân xâm lược.”

Khoảng 1 giờ 45 phút, ông Vũ Long Sơn Hải và Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương điều hợp khai mạc buổi hội luận với nghi thức chào quốc kỳ VNCH, quốc kỳ Hoa Kỳ và một phút mặc niệm. Tại đây, Ban Tổ Chức cũng nhắc đến tin buồn Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm qua đời.


Ông Hoa Thế Nhân đang phát biểu về Phán quyết của Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế, bên dưới bàn chủ tọa là ông Phạm Trần Anh và ông Phạm Kim Long. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)


Sau đó, ông Phan Kỳ Nhơn phát biểu chào mừng quan khách, “Chúng ta sẽ có đường lối cụ thể để cho thích ứng với tình hình trong nước trong hiện tại, điều mà hải ngoại chúng ta rất mong muốn. Rất nhiều tổ chức hội đoàn đã đề cập nhưng mà chúng ta chưa đưa ra được một giải pháp cụ thể nào để chúng ta khả thi ở hải ngoại trong luật pháp của Hoa Kỳ, một lần nữa chúng tôi thay mặt ban tổ chức cám ơn quý vị và chúng ta bắt đầu.”

Kế tiếp là ông Hoa Thế Nhân phát biểu về phán quyết của Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế không công nhận đường lưỡi bò của Trung Cộng là “chính xác và công bình.” Trung Cộng sẽ gây chiến để độc chiếm biển Đông đã cận kề và Việt Nam thì không có đồng minh nào giúp đỡ. Và ông cũng chỉ ra rằng với phong trào đấu tranh hải ngoại, kế sách khả thi lúc này là tìm kiếm sự ủng hộ của dư luận quốc tế bằng cách cùng nhau ký tên vào một Tuyên Cáo chung và gửi Liên Hiệp Quốc. Ông Nhân nói, “Dư luận có giá trị của nó, thành ra chúng ta phải tranh đấu cùng với dư luận quốc tế, các chuyên gia chính trị thế giới để làm áp lực, để các nước thấy có nhân dân ủng hộ người ta làm mạnh lên. […] Các nước dân chủ tự do họ cần dư luận quần chúng nhân dân, LHQ hoạt động không chỉ với các quốc gia, họ hoạt động với các hội đoàn tổ chức dân sự.[…] Chúng ta phải làm thế nào ký một cái bản tuyên cáo chung để toàn người Việt Nam trên đất Mỹ, cũng như đồng bào chúng ta ở khắp nơi có mặt hết, Âu Châu, Úc Châu, chúng ta cùng ký để đưa lên LHQ, mà đối với LHQ có một trăm ngàn chữ ký là họ xét, họ đưa ra công luận.”


Toàn cảnh buổi hội luận chính trị Tổ Quốc Lâm Nguy vào chiều thứ Bảy, ngày 20 tháng 8, 2016 tại Thư Viện Việt Nam. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)



Sau phần phát biểu của ông Nhân, là phần phát biểu của nữ sĩ Hồng Khương về chiến dịch thả truyền đơn tại Thiên An Môn Bắc Kinh của Chí Nguyện Đoàn Liên Minh Việt Nam Tây Tạng. Bà giới thiệu sơ nét lại về Hội Phụ Nữ Hành Động Cứu Nước và chủ soái của Hội là bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh. Năm 2015, bà Hạnh đã cùng với các chiến sĩ Tây Tạng rải 5,000 truyền đơn cũng như căng lên những biểu ngữ, hô vang đả đảo Trung Cộng tại Thiên An Môn Bắc Kinh. Sau đó nhà cầm quyền Trung Cộng đã bắt giam biệt tích bốn người chiến sĩ Tây Tạng, còn bà Hạnh thì bị trục xuất về Pháp và những người Việt Nam khác thì bị trục xuất về Việt Nam.

Giáo sư Nguyễn Bảo, Tổng Thư Ký của Phong Trào Dân Chủ Cho Việt Nam nói, “Đến đây với hào khí mình là con dân Việt Nam đương nhiên mình phải có trách nhiệm trong khi Tổ quốc chúng ta đang nguy biến, đây là cái họa diệt vong rất lớn, đây không phải chuyện tầm thường, đơn giản. Đây là có sự tính toán giữa Trung Cộng với Việt Cộng, đây là buổi thảo luận rất quan trọng để cho chúng ta có cơ hội hội luận những chi tiết hành động trong tương lai.”

Đến giờ chót, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy cáo bệnh không có mặt để trình bày về đề tài “Cái chết lâm sàng của tập đoàn Việt gian cộng sản,” nên nhà biên khảo Phạm Trần Anh tiếp tục hội luận. Ông phát biểu về tình hình đất nước trước thái độ nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam và khẳng định Mật Ước Thành Đô là có thật, và ông nêu ra một câu hỏi, “Đại họa mất nước đang đến gần, chúng ta phải làm gì?” Ông nhấn mạnh về sự đoàn kết giữa các phong trào đấu tranh của cộng động tại hải ngoại hợp sức lẫn trong nước, cùng nhau tiêu diệt nhà nước tay sai cộng sản Việt Nam.

Tiếp đến là bà Đào Thị Khóm trình chiếu phim tài liệu về chiến dịch rải truyền đơn tại Thiên An Môn Bắc Kinh của Chí Nguyện Đoàn, phim dài khoảng 25 phút.

Sau nữa là phần hội luận với các khách mời, mỗi vị nói ngắn gọn trong ba phút, giáo sư Nguyễn Bảo phụ trách Thư Ký ghi biên bản.

Đến khoảng 5 giờ Tuyên Đọc Cáo Trạng Bán Nước của Nguyễn Phú Trọng Và Tập Đoàn Việt Gian Cộng Sản. Biệt Đoàn Văn Nghệ Đồng Ca và toàn thể hội trường đồng ca Hội Nghị Diên Hồng và bế mạc buổi hội luận.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT