Người Việt Khắp Nơi

Hội Phụ Nữ Việt Mỹ tổ chức tiệc Vinh Danh Các Bà Mẹ Việt Nam

Tuesday, 13/05/2014 - 11:19:44

Nhân ngày Mother’s Day, Hội Phụ Nữ Việt Mỹ do Dược sĩ Đỗ Kim Toàn làm Hội Trưởng, có văn phòng tại địa chỉ 10512 Bolsa Ave, Suite 104, thành phố Westminster, CA 92683 đã tổ chức bữa tiệc Vinh Danh Các Bà Mẹ Việt Nam vào chiều Chủ Nhật 11-5-2014 vừa qua tại nhà hàng Seafood World ở Westminster

Thanh Phong/Viễn Đông



Ban áo xanh Hội Phụ Nữ Việt Mỹ trong lễ chào cờ.



Các cụ cao niên dự thi Trang Phục Đẹp.
 
WESTMINSTER - Nhân ngày Mother’s Day, Hội Phụ Nữ Việt Mỹ do Dược sĩ Đỗ Kim Toàn làm Hội Trưởng, có văn phòng tại địa chỉ 10512 Bolsa Ave, Suite 104, thành phố Westminster, CA 92683 đã tổ chức bữa tiệc Vinh Danh Các Bà Mẹ Việt Nam vào chiều Chủ Nhật 11-5-2014 vừa qua tại nhà hàng Seafood World ở Westminster, Nam California.

Ngay từ lúc 4 giờ chiều không khí trong nhà hàng đã náo nhiệt lên khi các cụ cao niên ăn mặc thật đẹp, được con cháu đưa đến nhà hàng, một số cụ mặc áo dài, cổ đeo vòng hoa, tay cầm chiếc quạt có đánh số 1, 2,… 9, 10. Hỏi ra mới biết đó là các cụ cao niên dự thi trang phục đẹp nhất. Trong danh sách có tất cả 16 thí sinh, người ít tuổi nhất là cụ Nguyễn Thị Long 77 tuổi, thí sinh cao tuổi nhất là cụ Nguyễn Paulette, 91 xuân xanh. Các thí sinh được sắp ngồi hai hàng ghế trước sân khấu cho báo chí và con cháu tha hồ chụp hình.

Chị Hội Trưởng tất bật vừa đón khách vừa lo sắp xếp, chị Bùi Thu Hương lo điểm danh các cụ thí sinh, chị Mộng Tâm và các chị áo xanh khác (đồng phục của Hội Phụ Nữ Việt Mỹ) chạy tới chạy lui vừa tiếp khách vừa lo sắp xếp chỗ ngồi vì nhiều cụ không ghi danh trước bất ngờ đến nên rất khó xử cho ban tổ chức. Trên sân khấu MC Lan Ngọc cũng không kém vất vả khi phụ trách giới thiệu chương trình văn nghệ giúp vui cho các cụ.

Trong khi chờ các cụ đến đông đủ, Lan Ngọc đơn ca nhạc phẩm “Quê Mẹ,” tiếp theo ca sĩ Thúy Liễu hát “Mộng Ban Đầu,” bác sĩ Châu đơn ca “Phượng Hồng,” và nữ ca sĩ Mai Ngọc Khánh tiếp nối với nhạc phẩm “Ru Con Tình Cũ.”

Tiếng vỗ tay vừa dứt cũng là lúc MC tuyên bố khai mạc. Cô mời ban hợp ca áo xanh lên sân khấu. Quốc ca Hoa Kỳ được Hội Trưởng Đỗ Kim Toàn hát. Toàn ban áo xanh và các khách tham dự hát Quốc Ca VNCH. Sau phút mặc niệm, ban hợp ca tiếp tục với nhạc phẩm “Cô Gái Việt” được MC giới thiệu là bản Hiệu Đoàn Ca của Hội Phụ Nữ Việt Mỹ.

Kế tiếp, Dược sĩ Đỗ Kim Toàn lên phát biểu. Bà nói, “Hàng năm chúng tôi tổ chức ngày lễ của mẹ không ngoài mục đích tiếp tay với các hội đoàn khác trong việc duy trì và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc ta tại hải ngoại. Suốt 14 năm qua, Hội chúng tôi không ngớt đề cao những đức tính và sự hy sinh cao quý của các bà mẹ Việt Nam. Ngoài sự quán xuyến, tần tảo và nhẫn nhục, người đàn bà Việt Nam còn tỏ ra rất trung kiên với chồng con, chính lối sống ‘kính trên nhường dưới’ hay ‘trên thuận dưới hòa’ của người đàn bà Việt Nam đã mang lại nhiều ổn định cho xã hội. Mong rằng giới trẻ luôn ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha, và hãy cố làm tròn bổn phận làm con để trả hiếu cho song thân.”

Sau diễn văn khai mạc, các hội viên xuống từng bàn bán vé số gây quỹ, Vé được bán 5$/3 vé, lô độc đắc là $500 và hai lô khác #100 và $50 tiền mặt do ông Đại Trương bảo trợ.

Chủ nhân nhà hàng, ông Bửu Lộc cũng được mời lên sân khấu cùng với ông Đại Trương là hai nhà bảo trợ. Mỗi vị được hội tặng một placque với những lời cảm tạ chân thành.

Trong lúc MC giới thiệu quan khách, chúng tôi ghi nhận có sự hiện diện của một số dân cử địa phương, các hội ái hữu cựu học sinh Trưng Vương, Gia Long, Petrus Ký, Bưởi – Chu Văn An, Hội Bắc Ninh, Hội Dược Khoa, CLB Hùng Sử Việt, Hội Đền Hùng, Hội Văn Bút VN Hải Ngoại và rất nhiều Nha, Y, Dược Sĩ. Ngoài hàng trăm cụ nữ cao niên, có một số phu quân và con cháu cùng tham dự để chung vui với các cụ.
Sau phần giới thiệu, Đoàn Lân nhà họ Nguyễn vào múa lân chào mừng các bà mẹ. Trong số các cụ tham dự, nhiều cụ đã trên 90 tuổi như các cụ Nguyễn Bội Thừa (95), Nguyễn thị Hồng (94) Ngô thị Bạch (93), Nguyễn thị Nguyên (91), Nguyễn Paulette (91), Phạm Trang (90) nhưng các cụ vẫn còn khỏe mạnh và tương đối còn minh mẫn.

Sau tiết mục vinh danh một số gia đình như gia đình DS Đỗ Kim Toàn, DS Vũ Bội Tú, Giáo sư Nguyễn Thị Nại, gia đình bác Trương Hoa, một số dân cử được mời lên phát biểu , và cuộc thi Trang Phục Đẹp rất hào hứng. Các thí sinh được trình diện trên sân khấu và mỗi bàn bỏ một phiếu bình chọn.

Kết quả, cụ Chiêm Hoàng Hạc (72 tuổi) đoạt vương miện Hoa Hậu, cụ Nguyễn Kim Loan (83 tuổi) Á Hậu 1 và cụ Nguyễn Thị Kiều Nga (87 tuổi) Á Hậu 2. Các cụ được mọi người chúc mừng bằng những tràng pháo tay rất lâu sau khi ban tổ chức công bố kết quả và trao giải thưởng.

Mọi người tiếp tục dùng bữa ăn tối thịnh soạn và thưởng thức văn nghệ cho đến khi bế mạc. Muốn biết thêm chi tiết xin gọi: (714) 554-4121

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT