Người Việt Khắp Nơi

Hội thảo về di trú và an sinh xã hội

Bài và Hình: Thanh Phong/Viễn Đông Sunday, 21/07/2013 - 02:47:41

Đây là tấm lòng hết sức quý giá đối với tất cả bà con chúng ta.”
Cô Minh Phượng (Radio Bolsa) sau đó giới thiệu ông Nam Lộc, bà Angie Hồ Quang và hai vị cố vấn trong cơ quan di trú.

Bài và Hình: Thanh Phong/Viễn Đông

WESTMINSTER – Radio Bolsa, Hội Bác Ái Công Giáo USCC và chùa Điều Ngự vừa phối hợp tổ chức buổi hội thảo quan trọng về di trú, nhập tịch và An Sinh Xã Hội vào sáng thứ Bảy, ngày 20-7-2013 tại hội trường chùa Điều Ngự với sự tham dự của gần 200 đồng hương cùng các cơ quan truyền thông Việt ngữ.
Trên bàn thuyết trình có sự hiện diện của ông Nam Lộc, ông Steven Ly, ông Nguyên Nguyễn thuộc Hội USCC và bà Angie Hồ Quang, Chuyên viên Giao Tế của Cơ Quan Xã Hội Liên Bang Hoa Kỳ.
Thượng Tọa Thích Viên Huy, Viện Chủ chùa Điều Ngự, chào mừng các thuyết trình viên và đồng hương. Thượng Tọa nói:
“Trước tiên chúng tôi xin chào anh Nam Lộc cũng như phái đoàn Cơ Quan Bác Ái Công Giáo cung cấp và giúp đỡ các dịch vụ di trú và tỵ nạn cho đồng hương Nam Cali. Chúng ta được rất nhiều duyên lành hôm nay, và đặc biệt chúng ta tán thưởng lòng thiện nguyện của tất cả quý vị đang ngồi trên bàn thuyết trình. Chương trình này vô cùng quan trọng đối với chúng ta vì có nhiều dịch vụ liên quan đến vấn đề di trú và an sinh xã hội cho cộng đồng. Đây là tấm lòng hết sức quý giá đối với tất cả bà con chúng ta.”
Cô Minh Phượng (Radio Bolsa) sau đó giới thiệu ông Nam Lộc, bà Angie Hồ Quang và hai vị cố vấn trong cơ quan di trú.

Thuyết trình đoàn, từ trái Steven Linh, Nam Lộc, Angie Hồ Quang và Nguyên Nguyễn.




Sau khi ngỏ lời cám ơn Hòa Thượng và Thượng Tọa Viện Chủ chùa Điều Ngự, các cơ quan truyền thông và đồng hương, ông Nam Lộc, Giám Đốc Chương Trình Di Trú và Tỵ Nạn của Cơ Quan Bác Ái Công Giáo (USCC) giới thiệu hai nhân viên của cơ quan USCC là anh Steven Ly và anh Nguyên Nguyễn đã cùng với ông là những người đã được Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cũng như Văn Phòng Kháng Cáo Di Trú của chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ chuẩn thuận để cung cấp những cố vấn về vấn đề di trú một cách hợp pháp. Ông Nam Lộc đã trình bày cặn kẽ về các dịch vụ mà cơ quan Bác Ái Công Giáo đang thực hiện và ông đã có vinh dự làm việc trong 38 năm qua.Theo ông Nam Lộc, có rất nhiều người đã bị trục xuất oan uổng vì không hiểu rõ về luật di trú, hoặc bị những thành phần không có lương tâm lừa gạt, do đó bộ phận di trú của cơ quan USCC có những luật sư sẵn sàng tìm kiếm những người đang bị giam giữ chờ trục xuất để giải thích quyền lợi cho họ. Sau đó, ông chia sẻ những tin tức mới nhất về dự luật cải tổ hệ thống di trú tức là hợp thức hóa cho những người sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. May mắn là cộng đồng người Việt chúng ta đa số nhập cảnh Hoa Kỳ một cách chính thức. Những người nhập cảnh bất hợp lệ có vào khoảng hơn 100 ngàn mà thôi. Tổng số những người sống bất hợp lệ ở Hoa Kỳ qua thống kê của Sở Di Trú và Bộ Tư Pháp vào khoảng 11 triệu người, 90% là những người đến từ Nam Mỹ, Mễ Tây Cơ; 10% là những người đến từ các quốc gia khác, trong đó có những người Á Châu, tức là trên 1 triệu người và trong số hơn 1 triệu người Á Châu có trên 100,000 là người Việt Nam. Họ là những người từ Việt Nam sang thăm con, cháu rồi ở lại, có những người đến theo diện kết hôn nhưng rồi cuộc hôn nhân tan vỡ không thành trong vòng 2 năm và người đó không muốn trở về VN. Có những người sang theo diện du học hay du lịch hay đi làm nhưng không muốn về sống với chế độ cộng sản nên ở lại. Hiện nay diễn tiến của dự luật này chưa bao giờ có cơ hội thuận lợi bằng thời gian này khi Tổng Thống Obama luôn có một chương trình hợp thức hóa cho những di dân bất hợp lệ. Dự luật đã được thông qua ở Thượng Viện. Trong số 8 Thượng Nghị Sĩ là tác giả chính biên soạn dự luật này thì một nửa là Đảng Cộng Hòa, một nửa là Đảng Dân Chủ. Nhưng theo luật, Hạ Viện có quyền bác hay đưa ra một dự luật khác. Ngoài ra, Tổng Thống Obama cũng có thể đưa ra một dự luật khác, vì thế dự luật này chưa có rõ ràng nhưng theo tiên đoán của nhiều giới chuyên môn, dù có thế nào đi nữa, dự luật cải tổ di trú cũng sẽ được thông qua vào cuối năm nay. Ông Nam Lộc nhấn mạnh:
“Cái khó khăn là có được thông qua hay không tùy thuộc vào quý vị. Chính cử tri của các Thượng nghị Sĩ và Dân Biểu là những người quyết định”
Ông cũng nhắc nhở:
“Quý vị ngồi đây là những người quan tâm đến vấn đề di trú, nếu chúng ta không biết tranh đấu, có thể chúng ta sẽ mất nhiều quyền lợi, bởi vì chúng ta đang sống ở một quốc gia dân chủ, mỗi người chúng ta có một sức mạnh, đó là lá phiếu. Ông cũng đưa ra những dữ kiện mà phe bênh cũng như phe chống dự luật cải tổ di trú đưa ra một khi cho phép 11 triệu di dân bất hợp pháp được hưởng quyền di trú hợp lệ, điều này sẽ kéo theo nhiều ngân khỏan tài chánh dự trù hơn 40 tỷ đô la về an sinh xã hội, y tế và lập hàng rào bảo vệ biên giới, chưa kể phải thuê mướn hàng ngàn nhân viên tuần tra biên giới v.v..Ngoài ra nếu cho 11 triệu người nhập cư bất hợp lệ được hợp lệ thì rồi đây sẽ phải cho 11 triệu người khác và cứ cái đà như thế thì nước Mỹ làm sao gánh chịu nổi. Tuy nhiên, những người bênh vực cho dự luật cho rằng, chính chúng ta cũng từng là những di dân bất hợp pháp, đặc biệt là người Việt Nam, trước khi được nhận vào Hoa Kỳ, chúng ta cũng là những di dân bất hợp pháp khi vào Thái Lan, Mã Lai, hay Phi Luật Tân v.v.. rồi sau đó nhờ cộng đồng của chúng ta tranh đấu, Hoa Kỳ mới chấp nhận cho chúng ta định cư. Sự kiện này, theo ông Nam Lộc, nhiều bạn trẻ Việt Nam đã không nhận ra. Chỉ sau khi được ông giải thích họ mới hiểu rõ vấn đề nên không còn chống đối dự luật cải tổ di trú nữa. Nhiều người đang đề nghị, khi dự luật này được ban hành họ sẽ bỏ đi chiếu khán 4 tức là điều khoản bảo lãnh anh chị em và cũng đồng thời đề nghị sẽ bỏ một phần diện ưu tiên số 3 là những người có quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con cái đã lập gia đình. Trong dự luật, Thượng Viện đã đưa ra điều này và ông tin chắc ngay cả Hạ Viện còn có thể khắt khe hơn nữa, cắt bỏ nhiều hơn nữa. Về thời gian có hiệu lực thì còn đang tranh cãi, do đó, ông Nam Lộc đề nghị những ai ở trong trường hợp này hãy viết thư, liên lạc với Nghị Sĩ, Dân Biểu của mình cho họ biết là nếu quý vị làm như vậy sẽ gây thiệt thòi cho cư dân chúng tôi. Vai trò vận động với các vị dân cử rất là quan trọng, cộng đồng nào không có nhiều tiếng nói thì có thể sẽ bị mất đi quyền lợi. Sau đó, ông Nam Lộc giới thiệu bà Angie Hồ Quang và phần trả lời câu hỏi của đồng hương liên quan đến hai lãnh vực di trú và An Sinh Xã Hội. Bài nói chuyện của bà Angie Hồ Quang rất quan trọng cũng như những câu hỏi của đồng hương rất thực tế, nhất là về quyền lợi an sinh xã hội. Xin độc giả theo dõi trong các bài báo sắp tới.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT