Người Việt Khắp Nơi

Hội thảo về ngành thẩm mỹ

Bài và Hình: Thanh Phong/Viễn Đông Saturday, 20/07/2013 - 12:45:30

Trước hết, cô Duyên Trần, đại diện Liên Hiệp Ngành Móng Tay Lành Mạnh trình bày về mục đích của Ngành là bảo vệ sức khỏe cho nhân viên tiệm móng tay, không dùng chất độc hại để làm đẹp và làm mọi cách cải tiến ngành móng tay cho lành mạnh hơn.

Bài và Hình: Thanh Phong/Viễn Đông


GARDEN GROVE – Ngày thứ Tư, 17-7-2013, Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa, Thị Trưởng Tạ Đức Trí của Westminster, phối hợp với Trường Thẩm Mỹ ABC (Advance Beauty College) đã mời hai nhân vật cao cấp của California Board Of Barbering And Cosmetology (BBC) thường gọi là State Board đến Trường Thẩm Mỹ để gặp gỡ giới chủ nhân và các người làm trong ngành như Nail, Hair, Facial và Massage để phổ biến một số luật lệ mới cũng như giải đáp các thắc mắc.


Chủ tọa cuộc hội thảo: (Từ trái) : Cô Lisa Fu, Thị Trưởng Trí Tạ, Nghị Sĩ Lou Correa, bà Kristy Underwood và bà Tami Guess.


Ngoài các nhân vật vừa nêu, chúng tôi thấy có sự hiện diện của cô Lisa Fu và cô Trần thị Duyên thuộc Liên Hiệp Ngành Móng Tay Lành Mạnh, Bác sĩ Tâm Nguyễn, Hiệu Trưởng, và cô Linh Nguyễn, Hiệu Phó Trường Thẩm Mỹ ABC, ông Phước Đàm, cô Kathy Võ đại diện các chủ nhân và công nhân ngành thẩm mỹ. Tham dự có khoảng 100 chủ nhân các beauty salon, các trường thẩm mỹ trong vùng và học viên ngành Hair, Nail của Trường Thẩm Mỹ ABC. Một số cơ quan truyền thông Việt, Mỹ cũng có mặt.
Mở đầu phần hội thảo, Nghị Sĩ Lou Correa và Thị Trưởng Tạ Đức Trí chào mừng và giới thiệu bà Kristy Underwood, Tổng Giám Đốc, và bà Tami Guess, phân tích gia của California Board Of Barbering And Cosmetology từ thủ phủ Sacramento đến. NS. Lou Correa cho biết, buổi hội thảo rất quan trọng và cần thiết, vì có hai vị cao cấp của State Board hiện diện để lắng nghe những ý kiến, đồng thời giải đáp thắc mắc và phổ biến một số luật lệ mới; do đó ông kêu gọi các chủ nhân cũng như chuyên viên ngành thẩm mỹ nêu những thắc mắc và nguyện vọng của mình để được hai vị trên giải đáp. Thị Trưởng Tạ Đức Trí cho biết, ông rất quan tâm đến ngành thẩm mỹ, nhất là vấn đề sức khỏe cũng như các luật lệ liên quan đến đa số người Việt đang làm, chính vì thế mà ông có mặt hôm nay.
Trước hết, cô Duyên Trần, đại diện Liên Hiệp Ngành Móng Tay Lành Mạnh trình bày về mục đích của Ngành là bảo vệ sức khỏe cho nhân viên tiệm móng tay, không dùng chất độc hại để làm đẹp và làm mọi cách cải tiến ngành móng tay cho lành mạnh hơn.
Phần trình bày và trả lời của bà Kristy Underwood và bà Tami Guess được cô Linh Nguyễn thông dịch. Bà TGĐ Kristy cho biết, bà rất mừng thấy có đông các cơ quan truyền thông tham dự, bà hy vọng những điều phổ biến và giải đáp trong buổi hội thảo hôm nay sẽ đến tay các người đang hành nghề thẩm mỹ tại California.
Bà cũng hứa từ nay sẽ gửi các thông tin về ngành thẩm mỹ cho các cơ quan truyền thông Việt Nam để phổ biến. Bà nói rằng tất cả các thông tin đều có trên mạng nhưng bà biết, ít người lên mạng để theo dõi, do đó nếu ai cần, có thể liên lạc với State Board để họ gửi cho.
Bà cũng nói, trong các đề thi hay trong các buổi thanh tra, nhiều khi có những từ ngữ khó hiểu hay dịch không đúng, vì thế nếu thấy có thắc mắc, cần phải cho bà biết mới giải quyết được. Bà Kristy cho hay, hiện California có 45,000 tiệm beauty salon với 450,000 thợ, trong khi chỉ có không dưới 20% các nhân viên đi thanh tra.
Đối với bà, bây giờ thanh tra phải có phẩm chất, nghĩa là thanh tra tiệm nào thì phải làm đến nơi đến chốn, làm đúng chứ không phải cứ đi thanh tra lấy số nhiều. Bà cũng nhắc nhở rằng, nhiệm vụ chính của State Board là muốn sự an toàn cho mọi người; do đó khi bị phạt không có nghĩa là State Board được thêm tiền.
Trong hai tháng sắp tới, bà sẽ cho huấn luyện nhân viên đi thanh tra tìm hiểu về cộng đồng Việt Nam để có hướng giải quyết. Trước đây khi nhận được giấy phạt là phải thi hành ngay. Nay bà cho biết, người bị phạt hay chủ tiệm bị phạt có 30 ngày để khiếu nại hoặc xin ra điều trần. Tuy nhiên, tốt hơn hết là hãy liên lạc với bà, cho bà biết những gì xẩy ra tại tiệm, bà có thể giải quyết ngay.
Về câu hỏi những giấy phạt nặng quá có thể xin trả góp được không, bà TGĐ nói, State Board đang nghiên cứu, có thể phạt ít tiền hơn để người bị phạt không phải trả góp.
Trước đây cứ 2 năm phải renew bằng một lần, nếu bị phạt mà không đóng tiền phạt thì không được renew bằng. Nay bà cho biết, State Board không muốn đóng cửa tiệm của ai cả nên nếu chủ nhân tiệm salon thấy có khó khăn cũng nên cho bà biết để tránh bị đóng cửa.
Về những danh từ khó hiểu trong luật lệ cũng như trong đề thi, bà đang cho nghiên cứu dịch lại và sẽ phổ biến trên truyền thông.
Một câu hỏi được nêu là tại sao có những tiệm cứ bị thanh tra tới chiếu cố hoài? Bà Kristy trả lời, “Có những tiệm làm sai, thí dụ mướn người không có bằng để làm cho khách thì phải thanh tra hoài cho đến khi chấm dứt vi phạm.”
Một người hỏi, “Nếu trong khi thanh tra, có người có mặt trong tiệm nhưng không làm cho khách có bị hỏi không?” Bà trả lời, “Tất cả những người đang có mặt trong tiệm nếu nhân viên thanh tra nghĩ rằng đó là thợ thì họ có quyền hỏi, và chỉ trừ bóp (ví) cá nhân của thợ còn tất cả những dụng cụ để trong ngăn kéo, trên bàn đều có thể bị kiểm tra.
Một người hỏi, “Trong khi đi thi có thể nhờ một người trong State Board thông dịch giùm được không?”
Bà Kristy trả lời, “Không, mình phải mang theo thông dịch.”
NS Lou Correa hỏi, “Mình có thể lấy những chữ khó hiểu ra hỏi để yêu cầu cắt nghĩa được không?”
Bà Kristy đáp, “Được, sắp tới tại buổi họp ở Costa Mesa sẽ nêu vấn đề này.”
Sau cùng, hai bà Kristy Underwood và bà Tami Guess mong rằng tất cả những ai đang hành nghề thẩm mỹ, nếu có điều gì thắc mắc, khiếu nại xin hãy gọi cho văn phòng của bà số (916) 575-7100 (có nhân viên VN) hay gửi đến địa chỉ: 2420 Del Paso Road, Suite 100, Sacramento, CA. 95834 để được trả lời thỏa đáng.
Sau buổi hội thảo, hai bà đã có cuộc tiếp xúc riêng với các phóng viên để ghi địa chỉ các cơ quan truyền thông hầu có thể gửi tài liệu phổ biến cho đồng hương.
Bác sĩ Tâm Nguyễn thay mặt ban tổ chức cám ơn toàn thể các tham dự viên và buổi hội thảo kết thúc lúc 12 giờ 30.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT