Người Việt Khắp Nơi

Hội từ thiện Reaching Out Foundation mở tiệc gây quỹ

Thursday, 09/09/2021 - 07:10:32

Tối Chủ Nhật, ngày 5 tháng 9, 2021, hội từ thiện bất vụ lợi Reaching Out Foundation (ROF) đã tổ chức tiệc gây quỹ tại nhà hàng The Bell...


Ông bà Phạm Đăng Khải - Nguyễn Thị Thanh Mỹ đang nói lời cảm tạ hôm Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2021. Họ đã lập hội từ thiện Reaching Out Foundation để giúp đỡ người nghèo tại Việt Nam. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Tối Chủ Nhật, ngày 5 tháng 9, 2021, hội từ thiện bất vụ lợi Reaching Out Foundation (ROF) đã tổ chức tiệc gây quỹ tại nhà hàng The Bell (Emerald Bay cũ), 5015 W. Edinger St, Santa Ana với trên 500 ân nhân, thiện nguyện viên và đồng hương tham dự.

Cách nay 29 năm, bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, cựu ca sĩ, cựu nhân viên Hàng Không Air VN trước 1975 đã cùng phu quân là ông Phạm Đăng Khải, cựu sĩ quan Không Quân, phi công trực thăng Không Lực VNCH, cựu kỹ sư hồi hưu của Northop Grumman Corporation,USA; cả hai ông bà đều có chung nguyện ước “Trời cho gia đình mình đến được đất nước tự do, có công ăn việc làm và cuộc sống ổn định trong khi tại quê nhà, biết bao trẻ em mồ côi sống lang thang đói khát, nhiều em phải bơi thùng rác kiếm đồ ăn, quần áo rách rưới, tối ngủ vỉa hè vì không còn ai nương tựa, nhiều cụ già con cháu vượt biển mất tích, hoặc có con, có cháu nhưng đều ở xa không thường xuyên đến chăm sóc, khiến nhiều cụ già sống cô đơn buồn tủi, bữa đói, bữa no. Trước những thảm cảnh thương đau này, mình phải lập một Hội Từ Thiện để cứu giúp những người kém may mắn.”

Với quyết tâm như thế, ông bà bắt tay vào việc lập hội và lấy tên Reaching Out Foundation, viết tắt là ROF. Với tấm lòng bác ái của Chúa, từ bi của Phật, hai ông bà được nhiều ân nhân, mạnh thường quân và đồng hương sẵn lòng cộng tác nên Hội phát triển rất nhanh và đã được Bộ Tài Chánh Liên Bang Hoa Kỳ và Tiểu Bang California công nhận là Hội Từ Thiện theo quy chế bất vụ lợi 501 (c).


Ban Hợp ca của Hội trình bày bản ROF Hành Khúc. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Hội không nhận bất cứ sự trợ giúp nào từ chính phủ Liên Bang hay Tiểu Bang. Với các buổi tổ chức gây quỹ hàng năm và nhận đóng góp từ cá nhân các nhà hảo tâm hay cơ sở thương mại, ngoài việc giúp các trẻ em và người bất hạnh như đã nói trên, Hội còn trợ giúp tài chánh cho các hội từ thiện tại Việt Nam và Hoa Kỳ nếu hội từ thiện đó phù hợp với tôn chỉ và mục đích của Hội ROF.

Với mục đích giúp những trẻ mồ côi, những người khuyết tật, khiếm âm, khiếm thị và những người già trong hoàn cảnh neo đơn và bệnh tật không tự lo cho mình, hiện đang được các Ni Cô và Dì Phước chăm sóc hầu mong người bất hạnh được vươn lên trong cuộc sống bình đẳng như mọi người.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ đương kim Hội Trưởng, một người phụ nữ Việt Nam có gương mặt thật phúc hậu, bà cho Viễn Đông biết, “Cộng đồng Việt Nam chúng ta cũng có nhiều tổ chức, nhiều Hội thiện nguyện, chúng tôi là một trong các Hội thiện nguyện đó muốn góp thêm bàn tay xoa dịu nỗi thống khổ của các trẻ em, người lớn không may lâm cảnh ngheo khổ, khốn cùng, nhất là trong cơn đại dịch Covid này. Hai năm qua vì đại dịch không tổ chức được nên hôm nay chúng tôi tổ chức tiệc gây quỹ để xin quý ân nhân, quý đồng hương góp với chúng tôi một tay như quý vị đã từng giúp đỡ Hội ROF trong 28 năm qua.”


Hai MC duyên dáng và hoạt bát Kim Nguyên (bên phải) và Anh Khoa góp phần làm cho buổi tiệc gây quỹ thành công tốt đẹp. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Ông Phạm Đăng Khải, thư ký của Hội chia sẻ thêm với độc giả báo Viễn Đông, “Chúng tôi rất may mắn được nhiều ân nhân cũng như quý anh chị thành viên trong Hội trang trải mọi chi phí . Đặc biệt các anh chị em ca, nghệ sĩ Lilian, Leon Vũ, Trọng Nghĩa, Phương Linh, Tracy Thảo, Mỹ Hạnh, Thu Thảo, Kim Phượng, Michelle Nguyệt, Tammy Minh Tâm, Ngọc Hiếu đã hy sinh hủy bỏ các show có thù lao để đến giúp ROF, hoàn toàn không nhận thù lao, đã vậy còn phụ giúp công sức và tặng hiện kim cho nhiều phần chi phí cho trang trí. Riêng ca sĩ Tammy Minh Tâm đã mời được nhiều chuyên viên quay phim và nhiếp ảnh tình nguyện không nhận thù lao.”

Trả lời câu hỏi của Viễn Đông, Ông Phạm Đăng Khải cho biết, Hội ROF chỉ chi cho âm nhạc, âm thanh và nhà hàng do đó số tiền còn lại cho Hội ROF làm từ thiện suốt năm là $76,293. Ông Phạm Đăng Khải cho biết thêm, ngoài việc làm từ thiện, Hội ROF có thành lập một “Ban Nhạc Tình Nguyện Thanh Mỹ -ROF” chuyên tổ chức thăm viếng và trình diễn văn nghệ hàng tuần tại các trung tâm điều dưỡng (nursing home) đem niềm vui đến cho các cụ cao niên không phân biệt chủng tộc.


Hai vợ chồng ca sĩ Sơn Rotha góp nhiều tiếng hát cho chương trình. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Bà Thanh Mỹ cho Viễn Đông biết, có 12 món quà rất giá trị gồm hai bộ thuốc dưỡng da của hãng Leebles Nam Hàn do ATK Jolie Co. tặng; một đồng hồ hiệu Bulova do Ms Hồng Nguyễn tặng; một cái ví (bóp) hiệu Tory Burch do cô Tracy Tee tặng; Digital Karaoke Mixer with Vocal Enhancer do Mr Lộc Trần tặng; Yezihu Gold Skin Care Set do Thy Linh ATK Jolie tặng; một bộ 4 hộp W-Care về dưỡng da hiệu Reluna do ca sĩ Quỳnh Hương tặng; một Certificate làm răng do Dr.Olivia Lan Hương tặng; ba cái khánh vàng với chữ Lucky bằng vàng 24K do Ms. Tú Phương, Kim Mỹ Jewelry in San Diego tặng làm 10 lô xổ số đồng hạng; một Guerlain Perfume do cô Cindy Bloomingdale tặng trị giá $550 làm lô Hạng Nhất, và một mỹ nhân ca sĩ tặng $600 tiền mặt làm lô độc đắc trong cuộc xổ số.

Anh Hùng và chị Loan là người may mắn trúng lô độc đắc và hai anh chị chỉ nhận một nửa, cho lại quỹ từ thiện ROF một nửa. Anh Sơn Rotha, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Sóc Trăng cho Viễn Đông biết, hai anh chị là thân hữu của Hội ROF từ bốn, năm năm nay, hai anh chị đã tham dự nhiều buổi văn nghệ tại các nhà dưỡng lão do ROF tổ chức, anh chị cũng thấy ông bà Thanh Mỹ, Phạm Đăng Khải là những người có tấm lòng bác ái rất quý, dành rất nhiều thì giờ lo cho các trẻ mồ côi và những người kém may mắn bên quê nhà một cách vô vị lợi và không phân biệt tôn giáo nên ông bà được các Ni Cô cũng như các Dì Phước rất yêu mến và cộng tác chặt chẽ.


Gia đình ROF, cháu của ông bà Khải-Mỹ (cầm micro) đang phát biểu về ông bà ngoại. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Ông Trùng Dương, một ca sĩ trong Ban Nhạc Thanh Mỹ ROF cũng cho Viễn Đông biết, ông rất thán phục việc làm của Hội ROF nên từ khi trở thành thành viên của ROF, năm nào ông cũng có mặt trong các buổi gây quỹ để góp tiếng hát. Anh chị Sơn Rotha và ông Trùng Dương đóng góp tiếng hát nhiều lần trong buổi gây quỹ và được mọi người nồng nhiệt tán thưởng.

Phát biểu chính trong buổi tiệc gây quỹ, ông Phạm Đăng Khải đã tường trình rất rõ ràng, cụ thể về việc làm minh bạch của Hội ROF, nếu quý đồng hương cần tìm hiểu thêm xin vào trang Web: http://reaching-out-foundation.org.


Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, người sáng lập và đương kim Hội Trưởng Hội Từ Thiện ROF. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Bày tỏ lòng biết ơn với quý vị ân nhân, mạnh thường quân, quý thiện nguyện viên, anh chị em nghệ sĩ và các thành viên của ROF, đặc biệt hai MC duyên dáng và họat bát Kim Nguyên và Anh Khoa, bà Hội Trưởng Nguyễn Thị Thanh Mỹ xúc động không nói nên lời. Buổi tiệc gây quỹ chủ yếu là chương trình văn nghệ do Ban hợp ca Thanh Mỹ ROF và các ca nghệ sĩ đóng góp, hai là cuộc xổ số hào hứng và đã đem lại kết quả tốt đẹp.

Quý ân nhân muốn hỗ trợ tài chánh cho ROF (được khấu trừ thuế) xin vui lòng liên lạc với ông Phạm Đăng Khải hay bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ qua điện thoại: (818) 919-6745 hay (818) 288-1843 hoặc email: khaidangpham@yahoo.com.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT