Người Việt Khắp Nơi

Hơn 12 năm rưỡi tù vì lấy dữ kiện của 38.500 nạn nhân

Thursday, 28/07/2011 - 08:25:19

Sau đó, Tiến bán những dữ kiện đó cho Stefani Ruland và Ryan Price, để họ làm thẻ tín dụng có thể mượn từ 1.000 đến 2.000 Mỹ kim tại ...

SACRAMENTO, California - Tiến Trương Nguyễn, 34 tuổi, còn có tên là Tim Nguyễn, đã cùng với một nhóm người Romania dùng phương thức điện tử hướng dẫn khoảng 38.500 nạn nhân vào những trang mạng để lấy dữ kiện cá nhân của họ.

Sau đó, Tiến bán những dữ kiện đó cho Stefani Ruland và Ryan Price, để họ làm thẻ tín dụng có thể mượn từ 1.000 đến 2.000 Mỹ kim tại những quầy làm thẻ có liền ở Wal-Mart. Rồi họ lấy thẻ đó cùng với những thẻ làm giả mạo khác đi mua hàng của Wal-Mart về bán lại lấy tiền mặt. Trong vòng chưa đầy 2 tháng, Ruland và Price đã kiếm được 193.000 Mỹ kim tại các siêu thị Wal-Mart khắp California. Cảnh sát đã bắt Tiến hồi tháng 1-2007 và tìm thấy những dữ kiện trương mục ngân hàng, thẻ tín dụng của khoảng 38.500 nạn nhân. Họ cũng tìm ra 20 trang mạng giả eBay và các ngân hàng địa phương như Fairwinds Credit Union ở Florida và Heritage Bank ở Washington. Luật sư của bị cáo cũng cho biết rằng anh ta nghiện ngập từ năm 15 tuổi, từng có tiền án. Tiến định cư tại Hoa Kỳ từ năm 3 tuổi, nhưng có thể sẽ bị trục xuất về Việt Nam nếu bị kết tội, theo luật sư cho biết. Hôm qua Thứ Năm, thẩm phán Morrison England, Jr., tuyên án bị cáo 12 năm và 7 tháng tù giam về tội gian lận, lấy cắp dữ kiện cá nhân, cũng như tội tàng trữ một khẩu súng lục.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT