Hoa Kỳ

Hơn 200,000 người ghi danh để được sống trên sao Hỏa

Tuesday, 10/12/2013 - 10:21:11

Trên sao Hỏa không có bệ phóng hỏa tiễn giống như trung tâm không gian Kennedy, và việc tổ chức chuyến đi 1 chiều sẽ giúp giảm chi phí rất nhiều, Mars One cho biết.

WASHINGTON, D.C. – Đối với những ai có tham vọng trở thành một trong những người đầu tiên sống trên sao Hỏa, đây là cơ hội: Một công ty Hòa Lan tuyên bố rằng, họ đang tiến hành kế hoạch gởi 4 người Trái Đất may mắn lên chinh phục Hành Tinh Đỏ. Cái giá phải trả là: Họ sẽ không bao giờ có thể trở về.

Tổ chức Mars One tuyên bố hôm Thứ Ba rằng, nhóm này đã tìm được nhà cung cấp các máy móc chính cho một cuộc phóng thử nghiệm không người lái vào năm 2018, mang theo các thiết bị hạ cánh tự động và một vệ tinh liên lạc. Công ty Lockheed Martin đã nhận hợp đồng chế tạo thiết bị hạ cánh, và công ty Surrey Satellite Technology Ltd sẽ chế tạo vệ tinh, theo Mars One cho biết.
Nhiệm vụ thử nghiệm này sẽ kiểm tra các dụng cụ khoa học kỹ thuật, vốn sẽ hỗ trợ cho việc con người định cư lâu dài trên sao Hỏa. Nếu mọi chuyện tiến triển tốt, những người di dân Trái Đất đầu tiên sẽ đặt chân lên sao Hỏa vào năm 2025. Số người ủng hộ việc di dân lên sao Hỏa đang càng lúc càng tăng, kể từ khi dự án này được công bố lần đầu tiên vào tháng 4 năm nay. Hơn 200,000 người đã ghi danh để được sống trên sao Hỏa, theo lời tổng giám đốc Mars One, ông Bas Lansdorp, cho biết tại Washington vào hôm Thứ Ba.
Rõ ràng, những người này hoàn toàn chấp nhận việc sống hết phần còn lại của cuộc đời mình trên Hỏa tinh. Hiện tại, con người vẫn chưa có kỹ thuật để thực hiện một chuyến bay trở về. Trên sao Hỏa không có bệ phóng hỏa tiễn giống như trung tâm không gian Kennedy, và việc tổ chức chuyến đi 1 chiều sẽ giúp giảm chi phí rất nhiều, Mars One cho biết.
Thời gian ghi danh cho việc di dân lên sao Hỏa đã chấm dứt, và đến cuối năm nay, công ty Mars One sẽ thông báo cho những người được chọn vào Vòng 2. Nhiệm vụ thử nghiệm vào năm 2018 sẽ là một bước quan trọng và khó khăn cho kế hoạch thực sự đưa con người lên sao Hỏa. Đây cũng là chương trình thám hiểm hành tinh đầu tiên được tài trợ bởi công ty tư nhân.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT