Thế Giới

Hơn 300 con cá voi chết ở bờ biển Chile

Wednesday, 25/11/2015 - 09:45:08

Ông David Lusseau, giáo sư tại Đại học Aberdeen, Anh, cho rằng đây là vụ mắc cạn lớn nhất trong loài cá voi tấm sừng. "Tôi không biết sự kiện nào bao gồm số lượng động vật lớn như vậy. Việc trông thấy nhiều cá voi sei mắc cạn thành từng nhóm quả thực quá bất thường", ông Lusseau nói. Ông cũng cho biết, số lượng cá voi chết thực tế có thể cao hơn, bởi nhiều khả năng là chỉ một số xác cá bị cuốn vào bờ.

 
Xác cá voi mắc cạn.

 

PATAGONIA - Các nhà khoa học Chile vừa phát hiện trường hợp cá voi mắc cạn chết đồng loạt nhiều nhất từ trước tới nay, với 337 xác cá được tìm thấy ở Patagonia. Một nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Chile và cơ quan bảo tồn Consejo de Monumentos Nacionales ở Santiago tìm thấy các xác cá voi qua ảnh chụp trên không và ảnh vệ tinh. Các nhà khoa học đếm được tổng cộng 305 xác cá voi và 32 bộ xương ở khu vực nằm giữa vịnh Penas và bang Puerto Natales.

Những con cá voi được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 6. Do vị trí tìm thấy xác nằm ở khu vực xa xôi, nhóm nghiên cứu không thể kiểm tra nên nguyên nhân khiến chúng tử vong.

Bà Carolina Simon Gutstein, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết các xác chết là cá voi sei, một loài sắp tuyệt chủng thuộc bộ cá voi tấm sừng. Chúng thường sinh sống ở những vùng nước sâu ngoài khơi và di cư từ nơi nước lạnh vào mùa hè đến nơi nước ấm vào mùa đông. Loài này có thể dài tới 19.5 mét và nặng 28 tấn.

Ông David Lusseau, giáo sư tại Đại học Aberdeen, Anh, cho rằng đây là vụ mắc cạn lớn nhất trong loài cá voi tấm sừng. "Tôi không biết sự kiện nào bao gồm số lượng động vật lớn như vậy. Việc trông thấy nhiều cá voi sei mắc cạn thành từng nhóm quả thực quá bất thường", ông Lusseau nói. Ông cũng cho biết, số lượng cá voi chết thực tế có thể cao hơn, bởi nhiều khả năng là chỉ một số xác cá bị cuốn vào bờ.

Các nhà nghiên cứu Chile đang dự định trở lại khu vực phát hiện xác cá voi để tìm hiểu nguyên nhân khiến chúng chết. Trước đây, nguyên nhân được cho là do sự phát triển tràn lan của các vi sinh vật độc hại.
"Công việc sẽ rất khó khăn bởi chúng tôi không có được tiếp xúc với xác cá voi mới chết. Điều này sẽ gây trở ngại cho quá trình phát hiện nguyên nhân", ông Lusseau nói.

Một số sự việc tương tự từng diễn ra tại khu vực rộng hơn trong những năm gần đây, bao gồm hàng ngàn con chim biển chết trên bờ ở Hualpen, Chile, vào tháng 5 năm nay, và hơn 400 xác cá heo bị dạt vào bãi biển ở phía bắc Peru vào tháng 1, 2014.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT