Thế Giới

Hơn 60 y tá, bác sĩ Ý chết vì Covid-19

Monday, 30/03/2020 - 05:41:02

Theo nhà chức trách Ý, 61 nhân viên y tế nước này đã chết do nhiễm Covid-19. Trong khi đó, hàng ngàn bác sĩ vẫn tình nguyện


Được bảo vệ trong y phục và mặt nạ đề phòng siêu vi khuẩn, hai bác sĩ đang đi bộ trong khu phố Tây Ban Nha tại Naples, Ý Đại Lợi ngày 29 tháng 3, 2020. (Getty Images)


ROME - Theo nhà chức trách Ý, 61 nhân viên y tế nước này đã chết do nhiễm Covid-19. Trong khi đó, hàng ngàn bác sĩ vẫn tình nguyện đến những vùng bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh. Hiệp hội bác sĩ Ý hôm thứ Hai báo cáo tổng cộng 8,358 nhân viên y tế dương tính với Covid-19, với gần một nửa số này là y tá. Trong đó, 61 người đã chết, phần lớn đều ở vùng Lombardy, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19.
Dù vậy, nhiều người vẫn tự nguyện đến Lombardy và những khu vực đang bùng phát dịch. Cơ quan Phòng vệ dân sự Ý đã nhận được 9,448 đơn ghi danh trong vòng 48 giờ kể từ khi thông báo cần tuyển gấp 500 y tá. Viên chức y tế Ý vào tuần trước cũng nhận gần 8,000 đơn ghi danh của bác sĩ trên cả nước, dù chỉ cần 300 người để hỗ trợ Lombardy.

Với 101,739 ca nhiễm Covid-19 và 11,591 người chết, tỷ lệ tử vong tại Ý là 11%, được cho là cao nhất thế giới và gấp hơn 2i lần tỷ lệ tử vong toàn cầu.
Viện Y tế quốc gia Ý cho hay độ tuổi trung bình của người chết là 78.5, với nạn nhân trẻ nhất 31 tuổi và già nhất 103 tuổi. Khoảng 41% số người chết ở nhóm tuổi 80-89 trong khi nhóm tuổi 70-79 chiếm 35%. Dân số già và bệnh viện quá tải là 2 trong số các nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong ở Ý đặc biệt cao. Người Ý từng hy vọng khủng hoảng sẽ hạ nhiệt sau khi số ca tử vong mới hàng ngày có dấu hiệu chậm lại vào hôm 22 tháng 3. Tuy nhiên, số liệu những ngày sau đó tiếp tục tăng khiến hy vọng vụt tắt.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT