Thế Giới

Hong Kong cân nhắc ban hành luật khẩn cấp nhằm kềm chế biểu tình

Thursday, 03/10/2019 - 07:23:53

Chính phủ Hong Kong đang thảo luận về việc ban hành các đạo luật khẩn cấp, bao gồm cả lệnh cấm đeo khẩu trang trong các cuộc biểu tình, nhằm tìm cách trấn áp các cuộc biểu tình bạo động...


Chính phủ Hong Kong đang thảo luận về việc ban hành các đạo luật khẩn cấp, bao gồm cả lệnh cấm đeo khẩu trang trong các cuộc biểu tình, nhằm tìm cách trấn áp các cuộc biểu tình bạo động vốn đã kéo dài suốt 4 tháng qua. Ngoài ra, chính quyền Hong Kong cũng nới lỏng dần dần các lệnh hạn chế cảnh sát sử dụng vũ lực.
Ngày thứ Ba, một học sinh cấp 2 đã bị một cảnh sát bắn bị thương, và đây là lần đầu tiên một người biểu tình bị trúng đạn thật tại Hong Kong. Cuộc biểu tình hôm thứ Ba là một trong các vụ đụng độ nghiêm trọng nhất giữa cảnh sát và người biểu tình. Hơn 100 người đã bị thương, sau khi cảnh sát bắn hơn 1,400 loạt đạn hơi cay, 900 viên đạn cao su, và 6 loạt đạn thật, trong khi người biểu tình đáp trả bằng bom xăng và gậy gộc.
Hong Kong đang chìm trong đợt khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập niên, và tình trạng này đang là thách thức lớn nhất đối với Chủ Tịch Tập Cận Bình kể từ khi ông nhậm chức. Người dân Hong Kong tức giận với điều mà họ gọi là sự can thiệp thô bạo của Bắc Kinh vào các vấn đề của thành phố, bất chấp lời hứa về quyền tự trị theo hệ thống “Một quốc gia, Hai chế độ,” vốn được hứa hẹn khi Hong Kong được trả về Trung Quốc vào năm 1997.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT