Thế Giới

Hong Kong đóng văn phòng đại diện ở Đài Loan

Tuesday, 18/05/2021 - 06:14:39

Đài Loan đã chỉ trích luật an ninh quốc gia tại Hong Kong, và tuyên bố sẽ giúp đỡ những người Hong Kong muốn rời đi.


Luật sư kiêm nghị viên Daniel Wong Kwok-tung bị cảnh sát bắt tại Hong Kong ngày 14 tháng 1, 2021. Ông Wong bị cáo buộc trợ giúp 12 người tìm cách trốn qua Đài  Loan hồi tháng Tám 2020. (Isaac Wong/ SOPA Images/ LightRocket via Getty Images)

 

Chính quyền Hong Kong thuộc Bắc Kinh đã ngưng hoạt động của văn phòng đại diện ở Đài Loan, trước tình hình quan hệ hai bên ngày càng căng thẳng.

"Quyết định đình chỉ không liên quan đến tình hình đại dịch Covid-19 ở Đài Loan. Chúng tôi sẽ không đưa ra thêm bình luận nào,” viên chức Hong Kong thông báo về việc tạm đình chỉ hoạt động tại Văn Phòng Kinh Tế, Thương Mại và Văn Hóa trên đảo Đài Loan.

Sau đó chính quyền Đài Loan cho biết ý kiến qua Hội Đồng Giải Quyết Các Vấn Đề Đại Lục: "Chúng tôi rất tiếc trước quyết định đơn phương hôm nay của Hong Kong.”

Căng thẳng Hong Kong - Đài Loan gia tăng kể từ khi đặc các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ gia tăng tại Hong Kong năm 2019, và Bắc Kinh ban hành luật an ninh quốc gia mới trong thành phố, khiến nhiều nhà hoạt động bỏ trốn tới nơi khác, trong đó có Đài Loan.

Chính quyền Đài Bắc đã chỉ trích luật an ninh quốc gia tại Hong Kong, và tuyên bố sẽ giúp đỡ những người Hong Kong muốn rời đi.

Nhưng muốn thoát ra khỏi Hong Kong cũng không dễ. Vào tháng 8 năm ngoái Hải Cảnh Trung Công đã chặn một chiếc xuồng cao tốc chở 12 người trốn khỏi Hong Kong, được cho là đang muốn tới đảo Đài Loan.

Theo một số nguồn tin, các viên chức Đài Loan ở Hong Kong vào năm ngoái cũng nhận được thông báo rằng, họ sẽ không được gia hạn thời gian ở lại thành phố, nếu không ký một văn bản ủng hộ chính sách của Bắc Kinh với Đài Loan dựa theo chính sách "một Trung Quốc.”

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT