Thế Giới

Hồng Kông hủy bắn pháo bông năm mới vì sợ biểu tình

Wednesday, 18/12/2019 - 07:22:40

Chương trình bắn pháo bông đêm giao thừa Tết Dương lịch sắp tới tại Hồng Kông đã lần đầu tiên bị hủy trong lịch sử 10 năm tổ chức

HỒNG KÔNG – Chương trình bắn pháo bông đêm giao thừa Tết Dương lịch sắp tới tại Hồng Kông đã lần đầu tiên bị hủy trong lịch sử 10 năm tổ chức, vì những lo ngại về an ninh liên quan đến phong trào biểu tình chống chính quyền.
Cơ quan du lịch Hồng Kông, nơi tổ chức sự kiện, hôm thứ Ba cho biết chương trình bắn pháo bông đêm 31 tháng 12 tại cảng Victoria sẽ không diễn ra. Điều này được xem là một tổn thất lớn nữa với ngành du lịch và nền kinh tế đang sa sút của thành phố, khi lượng du khách đến đây đã giảm 56% trong tháng 11.
Một nguồn tin cảnh sát cho biết, các viên chức cấp cao thật sự không biết rằng liệu một sự kiện thu hút hàng trăm ngàn người như vậy có thể diễn ra an toàn hay không, giữa lúc tình trạng bạo lực đã làm chao đảo thành phố từ tháng 6. Thay vào đó, ban tổ chức sẽ thiết kế một số điểm bắn pháo hoa trên tầng thượng một số tòa nhà, với quy mô nhỏ hơn rất nhiều so với màn trình diễn nổi tiếng ở cảng Victoria hàng năm.
Sáu tháng biểu tình đã khiến lượng du khách đến Hồng Kông giảm sút nghiêm trọng và nhiều sự kiện lớn bị hủy, bao gồm lễ hội âm nhạc Clockenflap, giải tennis Hồng Kông mở rộng và lễ hội rượu vang. Cuộc diễn hành mừng năm mới âm lịch vào tháng 1 cũng sẽ được thay thế bằng một hoạt động có quy mô nhỏ hơn, vì chính quyền cho rằng sẽ có quá nhiều rủi ro khi tổ chức sự kiện tại khu Cửu Long.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT