Người Việt Khắp Nơi

Họp báo kêu gọi biểu tình chống Riverside kết nghĩa với CSVN

Monday, 26/01/2015 - 10:02:27

Nghị Viên Phát Bùi của thành phố Garden Grove đã trình bày chi tiết. Ông cho biết bác sĩ Đoàn Viên có phòng mạch tại Riverside là người đứng ra dàn xếp vụ kết nghĩa giữa hai thành phố. Nghị viên Phát Bùi đã liên lạc với Thị Trưởng và viên chức thành phố Riverside để phản đối và yêu cầu rút lại quyết định sai lầm này.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER – Vào chiều Chủ Nhật 25/1 vừa qua, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai tổ chức họp báo tại Thư Viện Việt Nam. Trong buổi họp, ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban và Nghị Viên Phát Bùi đã trình bày vấn đề Hội Đồng Thành Phố Riverside đã ký quyết định kết nghĩa chị em với thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Nghị viên Phát Bùi trình bày kế hoạch biểu tình vào ngày Năm, 29 tháng Giêng, bên cạnh là chủ tọa đoàn cuộc họp báo. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Ông Phan Kỳ Nhơn xin lỗi quý đồng hương và các tổ chức hội đoàn vì ông là cư dân Riverside mà không biết trước sự việc phái đoàn Cộng Sản VN sang họp với HĐTP Riverside, để đến khi biết được thì họ đã ký quyết định kết nghĩa rồi. Nhưng cho dù đã ký, người Việt Quốc Gia cũng cần bày tỏ cho thành phố Riverside biết, quyết định đó là sai lầm và đi ngược lại tinh thần của cộng đồng người Việt tỵ nạn, vì nhà nước CSVN vẫn đang đàn áp những người bất đồng chính kiến, những nhà đấu tranh dân chủ, và tự do tôn giáo không được tôn trọng, do đó, người Việt tỵ nạn cần bày tỏ thái độ bằng cuộc biểu tình vào ngày Năm, 29 tháng Giêng, 2015 trước Tòa Thị Chính Riverside. Ông đã gửi bản kiến nghị tại các nhà thờ vùng Riverside và đã có hơn 1,000 cư dân Riverside ký yêu cầu HĐTP Riverside rút lại quyết định kết nghĩa.
Nghị Viên Phát Bùi của thành phố Garden Grove đã trình bày chi tiết. Ông cho biết bác sĩ Đoàn Viên có phòng mạch tại Riverside là người đứng ra dàn xếp vụ kết nghĩa giữa hai thành phố. Nghị viên Phát Bùi đã liên lạc với Thị Trưởng và viên chức thành phố Riverside để phản đối và yêu cầu rút lại quyết định sai lầm này.
Ông Phát Bùi cũng cho biết, cộng đồng Việt Nam sẽ biểu tình (nhưng chưa cho biết ngày giờ) và họ rất sợ phải đối đầu với các cuộc biểu tình vì thành phố sẽ rất tốn kém phải thuê cảnh sát giữ an ninh trật tự. Ông chiếu lên màn ảnh cho mọi người xem một số hình ảnh công an CSVN đang đàn áp dã man nông dân, những hình ảnh này được đài truyền hình ngoại quốc truyền đi khắp thế giới, và ông sẽ trao những thước phim này cho HĐTP Riverside để họ thấy hiện trạng Việt Nam không xứng đáng để kết nghĩa, nhất là Cần Thơ là thành phố hiện có số gái mãi dâm đông nhất nước.
Liên Ủy Ban Chống CS và Tay Sai kêu gọi quý đồng hương cố gắng đi biểu tình vào ngày 29 tháng Giêng. Có xe bus đưa đón. Xin đến Tượng Đài Đức Trần Hưng Đạo trong khu Hanoi Plaza trên đường Bolsa trước 8 giờ sáng.
Cựu Nghị Sĩ Lou Correa sẽ đài thọ bánh mì và nước uống cho người đi biểu tình và ông cũng sẽ cùng tham gia biểu tình với đồng hương. Ngoài ra, ông cũng đã gửi Kháng Thư phản đối thành phố Riverside (đã đăng trên Viễn Đông ngày Chủ Nhật 24/1).
Nghị viên Chris Phan, ứng cử Giám Sát Viên cũng có mặt và cùng lên tiếng kêu gọi đồng hương tham gia biểu tình phản đối HĐTP Riverside. Ngoài cuộc biểu tình, ông Phan Kỳ Nhơn cũng đề nghị sẽ biểu tình hàng tuần trước phòng mạch của bác sĩ Đoàn Viên.
Đồng hương đi biểu tình xin ghi danh với ông Phan Kỳ Nhơn, điện thoại (714) 854-4584 hay ông Trần Vệ (310) 800-5202.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT