Người Việt Khắp Nơi

Họp Báo Phổ Biến Chương Trình Đại Lễ Phật Đản

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông Wednesday, 24/04/2013 - 07:09:19

Hòa Thượng cũng báo tin vui, đoàn xe 50 môtô phân khối lớn do luật sư Đỗ Phủ điều hợp sẽ dẫn đầu đoàn xe hoa, sẽ có một số xe Cảnh Sát và 6 xe Jeep của CLB Xe Jeep QL/VNCH tham dự diễn hành.

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

WESTMINSTER. Để chuẩn bị cho việc tổ chức đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2557 với chủ đề “Dân Chủ & Nhân Quyền cho Tây Tạng và Việt Nam” vào lúc 11 giờ trưa Thứ Tư, 24 tháng 4 năm 2013, Ban Tổ Chức đại lễ Phật Đản đã mở cuộc họp báo tại Câu Lạc Bộ Báo Chí để phổ biến chương trình, ghi nhận ý kiến và giải đáp một số câu hỏi của giới truyền thông.

Chư tôn đức trên bàn chủ tọa cuộc họp báo.


Chủ tọa cuộc họp báo gồm quý Hòa Thượng Thích Nguyên Trí (Trưởng Ban Tổ Chức), HT. Thích Giác Sỹ (Cố vấn, đặc trách Trang Trí, Phó Ban Tổ Chức); HT. Thích Nguyên Siêu (Cố vấn, đặc trách Thư Ký); HT. Thích Tâm Vân (Cố vấn đặc trách Nghi Lễ); HT. Thích Minh Mẫn (Cố vấn đặc trách Khất Thực), HT Thích Như Minh (Cố vấn, đặc trách Tăng Ni Trẻ). Ngoài ra có LS. Trần Sơn Hà, đại diện Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, các cư sĩ TS. Huỳnh Tấn Lê (Ban Điều Hợp), Tâm Phú, Nguyên Lượng và Tạ Chương Thạnh (Thành viên Ban Tổ Chức). Về phía truyền thông có đông đủ các đài truyền hình Việt ngữ và 4 nhật báo.
Sau nghi thức chào cờ, mặc niệm và giới thiệu các cơ quan truyền thông do nhà báo Lý Kiến Trúc đảm trách; TS. Huỳnh Tấn Lê chào mừng và giới thiệu chư tôn đức hiện diện.
Tiếp theo, TS. Huỳnh Tấn Lê trình bày tổng quát đại lễ Phật Đản năm nay sẽ tổ chức rất long trọng vào hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật 11 – 12/5/2013 tại công viên Mile Square Park. Đặc biệt đây là lần đầu tiên, trên 20 xe hoa sẽ diễn hành kính mừng đại lễ Phật Đản trên lộ trình Mile Square Park (MSRP) – Euclid – Bolsa – Magnolia – Westminster – Euclid – MSRP lúc 12 giờ trưa Thứ Bảy.
Trước đó có phái đoàn đến thắp hương và đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài Chiến Sĩ Việt – Mỹ. Lúc 2 giờ 30, Cắt băng cổng chào – Khai mạc khóa tu học và đố vui Phật Pháp. 3 giờ có chương trình văn nghệ mừng Phật Đản. 5 giờ chiều Thuyết pháp và 6 giờ chiều Thắp nến cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Vào ngày Chủ Nhật 12.5.2013 chương trình bắt đầu từ 8 giờ sáng. Lúc 2 giờ chiều Đại lễ Phật Đản chính thức. Sau đó phát giải thưởng Dân Quyền và Bất Đồng Chính Kiến. Kế tiếp là chương trình văn nghệ và cuối cùng sẽ bế mạc vào lúc 8 giờ tối.
Sau phần trình bày của TS Huỳnh Tấn Lê, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Trưởng Ban Tổ Chức đại lễ, ngỏ lời cám ơn Chư Tôn Đức và anh chị em truyền thông có mặt thật đông đủ trong cuộc họp báo. Hòa Thượng nói: “Hàng năm Phật giáo đồ khắp nơi trên thế giới vẫn tổ chức lễ Phật Đản để đón mừng và cảm tạ Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Đó là từ trước năm 1975 tại quê nhà chúng ta, hàng năm người con Phật khắp nơi trong nước vui mừng đón chào ngày Đản Sanh của Đức Phật, nhưng tiếc thay, từ năm 1975, Cộng Sản chiếm miền Nam Việt Nam. Từ đó, ngày Phật Đản được tổ chức rầm rộ nhưng chỉ là hành động phô trương cho thế giới thấy rằng Phật giáo được tự do, nhưng sự thật từ đáy lòng người dân không có niềm tin. Vì thế, đồng hương Phật tử ở hải ngoại, ai ai cũng muốn có hình ảnh lễ Phật Đản trước năm 1975, nào xe hoa, nào diễn hành v.v... được tái hiện để nói lên tấm lòng của đồng hương Phật tử. Vì vậy, năm nay, với phương châm “Hết lòng phục vụ cho Phật Giáo và dân tộc”, chư tôn đức thuộc Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hoa Kỳ đã họp bàn nhiều lần và thống nhất quyết tâm tổ chức đại lễ Phật Đản, PL 2557 thật trang trọng.”
Hòa Thượng cho hay, tiệc gây quỹ tổ chức Lễ Phật Đản ngày Chủ Nhật rất thành công, thu được trên 70,000 Mỹ kim. Hòa Thượng rất cảm động khi nhận được của một người tàn tật từ Hawaii gửi cúng dường 3 Mỹ kim, và một em nhỏ 7 tuổi ở Seattle sau khi xem đài VHN/TV đã gửi cho Thầy 5 Mỹ kim. Đây là hai món tiền rất đặc biệt. Hòa Thượng cũng báo tin vui, đoàn xe 50 môtô phân khối lớn do luật sư Đỗ Phủ điều hợp sẽ dẫn đầu đoàn xe hoa, sẽ có một số xe Cảnh Sát và 6 xe Jeep của CLB Xe Jeep QL/VNCH tham dự diễn hành.
Trả lời các câu hỏi của truyền thông, Hòa Thượng Nguyên Trí cho biết, năm 1995 tổ chức đại lễ Phật Đản cũng tại đây và có khoảng 50,000 Phật tử tham dự thì năm nay cũng sẽ không có nhiều trở ngại về chỗ đậu xe. Về ẩm thực, Mile Square Park không cho phép bán thức ăn, nhưng các chùa trong vùng đều đã tự nguyện nấu đồ ăn mang đến cúng dường để các Phật tử dự lễ dùng miễn phí. Để đề phòng trời mưa, TS Huỳnh Tấn Lê cho biết sẽ có vài trăm chiếc lều nhỏ được chuẩn bị sẵn.
Trả lời câu hỏi của đài truyền hình SET, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí cho biết, qúy đồng bào Phật tử muốn đóng góp, cúng dường cho đại lễ, nếu viết check xin ghi bằng tiếng Việt: “Đại Lễ Phật Đản” và gởi về địa chỉ: Chùa Bát Nhã 803 S. Sullivan St, Santa Ana, CA 92704. Điện thoại (714) 571-0473. Đại Lễ Phật Đản năm nay sẽ được đài truyền hình VHN trực tiếp phát đi 50 tiểu bang Hoa Kỳ, và đài FreeVN.Net cũng trực tiếp phát hình trên toàn thế giới.
Hòa Thượng kêu gọi đồng hương Phật tử tham dự thật đông để mừng ngày Đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Ngoài chư tôn đức thuộc Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ, còn có phái đoàn chư tăng và Phật tử Tây Tạng, phái đoàn chư tăng từ Âu châu, Úc châu cũng đến tham dự với cộng đồng Phật giáo Nam Cali chúng ta.
Mọi chi tiết xin liên lạc chùa Bát Nhã: (714) 571-0473.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT