Người Việt Khắp Nơi

Họp báo yêu cầu ông Jeff Le Tourneau, Phó Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Quận Cam, phải từ chức ngay lập tức

Tuesday, 01/09/2020 - 11:22:03

“Tôi không hiểu sao ông Jeff Letourneau lại có thể đưa ra một tuyên bố đau lòng như vậy, trong khi Little Saigon mệnh danh là cộng đồng người Việt lớn nhất bên ngoài nước Việt Nam."

Bà Ada Briceno,Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Quận Cam đang phát biểu. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Mấy ngày vừa qua, ông Jeff Letourneau, Phó Chủ Tịch Ban Chấp Hành Đảng Dân Chủ Quận Cam, đã cho đăng một bài trên Face book ca ngợi Hồ Chí Minh là “Người Giải Phóng Dân Tộc Việt Nam.” Trước hành động này, một số dân cử Đảng Dân Chủ tại Orange County đã mở cuộc họp báo vào lúc 2 giờ chiều thứ Ba, ngày 1 tháng 9, 2020 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở thành phố Westminster để lên án và yêu cầu ông Jeff Le Tourneau phải từ chức ngay lập tức.

Cô Trần Thiện Tâm điều hợp chương trình họp báo. Sau khi cử hành nghi thức chào cờ Hoa Kỳ, cờ VNCH và một phút mặc niệm, cô Thiện Tâm giới thiệu các dân cử thuộc Đảng Dân Chủ có mặt trong cuộc họp báo lần lượt phát biểu.

Trước tiên là Dân Biểu Harley Rouda sau đó đến cô Lala Trương đại diện Dân Biểu Lou Correa, Nghị Viên Sergio Contreras (ứng cử Giám Sát Viên Quận Cam), Nghị Viên Kim Nguyễn của thành phố Garden Grove, Nghị Viên Sunny Park của thành phố Buena Park, bà Teri Raco (Hội Đồng Giáo Dục Garden Grove), bà Ada Briceno (Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Quận Cam), bà Annie Bông Wright (Phó Chủ Tịch Đảng Dân Chủ, bà là con của GS Nguyễn Văn Bông, cựu Viện Trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh VNCH) và người sau cùng cũng là người chủ chốt đứng ra tổ chức họp báo là Nghị Viên Diedre Nguyễn Thu Hà, (ứng cử Dân Biểu Đại Hạt 72).

Về phía truyền thông có phóng viên nhật báo Viễn Đông, Việt Báo, Người Việt, các đài truyền hình SET, SBTN, VNA, Little Saigon TV, CBN, Viet Face TV, OC Register.

Tất cả các diễn giả đều cho biết họ rất ngạc nhiên trước hành động sai lầm của ông Jeff Letourneau, và đều lên tiếng mạnh mẽ yêu cầu ông phải từ chức ngay, nếu không họ sẽ yêu cầu Đảng Dân Chủ truất phế và khai trừ ông này ra khỏi Đảng.

Bà Annie Bông Wright xin được thay mặt Đảng Dân Chủ xin lỗi cộng đồng người Việt vì những sai lầm do ông Jeff Letourneau gây ra.

Hai dân cử phát biểu một cách giận dữ và cương quyết nhất là Nghị Viên Sergio Contreras và Nghị Viên Diedre Nguyễn Thu Hà.

 

Các cơ quan truyền thông tham dự họp báo. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Nghị Viên Contreras phát biểu, “Tôi vừa được thông báo về một bài đăng trên Facebook của ông Jeff Letourneau, Phó Chủ Tịch Đảng Dân Chủ khu vực North Vice, Quận Cam, trong đó ông ta ca ngợi Hồ Chí Minh là ‘Người giái phóng dân tộc Việt Nam.’ Tôi cực lực lên án nhận định này bằng những từ ngữ nặng nề nhất…Với tư cách là Nghị viên Hội Đồng Thành Phố của một thành phố có tỷ lệ dân số người Việt cao nhất ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, tôi đứng về phía những người đã chối bỏ chế độ độc tài và áp bức để tìm kiếm những quyền tự do ấy, và mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn.


"Tôi tiếp tục đứng về phía cộng đồng của tôi, và tham gia cùng với các viên chức dân cử và thành viên của đảng Dân Chủ, yêu cầu ông Letourneau từ chức và xin lỗi ngay lập tức về những nhận định của ông ta. Những nhận định vô cảm và sai lầm này đã gây thiệt hại, gây chia rẽ, gây tổn thương. Chúng đánh giá thấp tất cả những việc mà đảng Dân Chủ đã làm để tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam cũng như ở đất nước Hoa Kỳ này.”

 

 

Nghị Viên Diedre Nguyễn Thu Hà phát biểu. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Riêng Nghị Viên Diedre Nguyễn Thu Hà cho biết, ngay ngày Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2020 cô đã gửi lá thư cho Ban Chấp Hành Đảng Dân Chủ Quận Cam (DPOC) với lời lẽ mạnh mẽ sau đây:

“Tôi kinh ngạc trước sự thiếu hiểu biết của ông Jeff Letorneau về lịch sử tàn ác của Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam. Việc nêu ông Hồ ra như một tấm gương để noi theo là một xúc phạm không thể chấp nhận được đối với một cộng đồng chống Cộng Sản triệt để như cộng đồng người Việt tại Quận Cam. Thân phụ tôi đã chiến đấu cùng với đồng minh Hoa Kỳ chống lại Cộng Sản tại Việt Nam. Khi Saigon thất thủ, ông đã bị tù đày khổ sai 8 năm.Tôi và mẹ tôi đã bị cầm tù khi chúng tôi tìm cach vượt biên thóat khỏi chế độ Cộng Sản. Mẹ tôi đã bị tù ba năm. Tôi đã bị giam hai tháng lúc tôi mới 7 tuổi.

“Tôi không hiểu sao ông Jeff Letourneau lại có thể đưa ra một tuyên bố đau lòng như vậy, trong khi Little Saigon mệnh danh là cộng đồng người Việt lớn nhất bên ngoài nước Việt Nam. Chúng tội luôn rõ ràng và dứt khoát rằng Hồ Chí Minh và những người Cộng Sản là một chế độ tàn ác, vi phạm nhân quyền.

“Ông Jeff Letourneau không đại diện cho những giá trị và suy nghĩ của tôi, là một dân cử của Đảng Dân Chủ, cũng như cho hơn 30,000 cử tri Dân Chủ gốc Việt tại Quận Cam. Sự thiếu hiểu biết và phán xét sai lầm này cho thấy ông không nên giữ vai trò lãnh đạo Đảng Dân Chủ của chúng ta. Vì vậy, tôi kêu gọi ông hãy từ chức. Nếu ông Letorneau không từ chức, tôi đề nghị Ban Chấp Hành lấy quyết định bãi nhiệm chức vị Phó Chủ Tịch của ông.”

Lời phát biểu sau cùng của Nghị Viên Diedre Nguyễn cũng kết thúc cuộc họp báo, và cô Trần Thiện Tâm thay mặt ban tổ chức ngỏ lời cám ơn tất cả các cơ quan truyền thông đến tham dự.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT