Người Việt Khắp Nơi

Họp bầu Ban Thường Vụ Hội Đồng Đại Biểu CĐNVQG Nam California

Friday, 26/06/2015 - 08:28:33

Buổi họp qui tụ khá đông thân hào nhân sĩ, đại diện các hội đoàn, chính đảng và đoàn thể tại Orange County và có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Lực (Chủ Tịch), bà Đặng Kim Trang (Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt San Diego), ông Nguyễn Long (Chủ tịch Cộng Đồng người Việt hạt Los Angeles, ông Phan Đa Văn từ cộng đồng Riverside.

Bài THANH PHONG


Đông đảo đồng hương tham dự buổi họp chiều thứ Năm, 25 tháng Sáu, 2015 tại Thư Viện Việt Nam, Garden                                                        Grove. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

GARDEN GROVE - Sau khi Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali do Nghị Viên Phát Bùi làm Chủ Tịch đã chính thức nhận giấy phép hoạt động từ Tiểu Bang Cali lẫn Liên Bang Hoa Kỳ, vào lúc 7 giờ chiều thứ Năm, ngày 25 tháng Sáu, 2015, Giám Mục TL Trần Thanh Vân, ông Phan Kỳ Nhơn, ông Trần Vệ, bà Trần Thanh Hiền, … đã tổ chức buổi họp tại Thư Viện Việt Nam để bầu tân Ban Thường Vụ Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California hầu hỗ trợ cho Hội Đồng Đại Diện và Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng làm việc tích cực và hữu hiệu hơn trong nhiệm kỳ 2015 -2018.
Buổi họp qui tụ khá đông thân hào nhân sĩ, đại diện các hội đoàn, chính đảng và đoàn thể tại Orange County và có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Lực (Chủ Tịch), bà Đặng Kim Trang (Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt San Diego), ông Nguyễn Long (Chủ tịch Cộng Đồng người Việt hạt Los Angeles, ông Phan Đa Văn từ cộng đồng Riverside.
Sau nghi thức chào cờ do ông Vũ Long Sơn Hải điều hợp, ông Trần Vệ mời GMTL Trần Thanh Vân nói mục đích buổi họp. GM Trần Thanh Vân ca ngợi tân Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng, trong thời gian ngắn đã xin được giấy phép để chính thức hoạt động hầu làm việc một cách đứng đắn, đúng luật pháp Hoa Kỳ.
GM Vân nói, “Nếu không bầu ra một Ban Thường Vụ Hội Đồng Đại Biểu để hỗ trợ cho Hội Đồng Đại Diện và Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng thì sẽ lại đi vào vết xe cũ, dậm chân tại chỗ vì không có người, không có phương tiện hoạt động, vì thế mà ngày hôm nay chúng tôi mời đại diện các chính đảng, tổ chức, hội đoàn để bầu ra một Ban Thường Vụ Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng, nhằm giúp Cộng Đồng hoạt động hữu hiệu và vững mạnh, nhất là trong ba năm tới đây, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều thay đổi, nhiều biến chuyển.”
Sau đó, hai ông Phan Kỳ Nhơn và Phan Tấn Ngưu phát biểu. Ông Phan Kỳ Nhơn, sau khi nhắc lại việc bầu cử Cộng Đồng năm 2010 do Hội Đồng Liên Tôn tổ chức, trong đó có Hội Đồng Đại Biểu, nói, “Nhưng suốt hai nhiệm kỳ đã qua, Hội Đồng Đại Biểu không làm gì hết, nên Uỷ Ban Tổ Chức Bầu Cử chúng tôi phải thỉnh cầu qúy vị đến đây để chúng tôi làm đúng theo Nội Quy Cộng Đồng là bầu ra một Ban Thường Vụ Hội Đồng Đại Biểu để trực tiếp theo dõi công việc của Cộng Đồng; tất cả quý vị là Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng, và chúng tôi sẽ còn mời thêm nhiều vị khác nữa; chúng ta sẽ bầu ra một Ban Thường Vụ Cộng Đồng nên xin xúc tiến nhanh vì trong phần linh tinh sẽ có rất nhiều vấn đề quan trọng cần đem ra thảo luận, xin quý vị ở lại đến phút chót để biết những việc quan trọng đang xẩy ra cho cộng đồng chúng ta.”
Ông Phan Tấn Ngưu trình bày về các cơ chế của Hội Đồng Đại Biểu, quyền hạn và trách nhiệm của Ủy Ban Thường Vụ. Ông cho biết, Hội Đồng Đại Biểu bao gồm đại diện các tổ chức, chính đảng, đoàn thể, cơ quan truyền thông và kể cả tôn giáo hay các cá nhân trong công đồng tự ý hoặc được thỉnh cầu tham gia, không có bầu bán gì hết. Hội Đồng Đại Biểu có hai tổ chức, một là Ủy Ban Thường Vụ hai là Đại Hội Đại Biểu. Ủy Ban Thường Vụ được Hội Đồng Đại Biểu bầu ra với nhiệm kỳ 3 năm. Ủy Ban Thường Vụ gồm một Chủ Tịch, một Phó Chủ Tịch, một Thư Ký và các Ủy Viên.
Tân Chủ Tịch Bùi Thế Phát lên thông báo cho mọi người biết, sau khi đắc cử và tuyên thệ của Hội Đồng Đại Diện và Hội Đồng Giám Sát CĐNVQG Nam Cali đến nay, Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử và rất nhiều người trong chúng ta mới biết được rằng cái giấy phép hoạt động của Cộng Đồng chúng ta đã bị “tạm treo.”
Ông Phát nhấn mạnh, việc này không phải là tổ chức bị giải tán mà vì chính quyền Hoa Kỳ, Tiểu Bang đã tạm treo vì Ban Đại Diện tiền nhiệm đã không làm một số thủ tục đúng quy định. Vì thế, sau khi nhận chức, ông cảm thấy như ngồi trên đống lửa, rất sốt ruột. Đối với ông, việc quan trọng nhất là làm sao cộng đồng có lại được cái danh xưng và thể chế hợp pháp, hợp lệ để hoạt động.
Từ cuối tháng Năm vừa qua, sau khi bàn giao, ông đã khẩn cấp xin giấy phép và sau ba tuần ngắn ngủi, cộng đồng đã có giấy phép, không những đối với Tiểu Bang và có luôn giấy phép của Liên Bang Hoa Kỳ. Vào trung tuần tháng Bảy tới, ông sẽ mời tất cả thân hào nhân sĩ và cộng đồng tới tham dự để ông đưa ra chương trình làm việc cho năm 2015 -2016. Một tuần sau đó, Cộng Đồng sẽ có phiên họp khoáng đại để thực hiện chương trình đã đề ra, đồng thời mời tất cả mọi người quốc gia tham gia, để Cộng Đồng phải là cộng đồng của tất cả các đảng phái, tổ chức, hội đoàn quốc gia không cộng sản.
Cộng Đồng khộng trực thuộc bất cứ đảng phái nào, và không cho phép bất cứ đảng phái nào, tổ chức nào chi phối cộng đồng. Sau cùng ông cam đoan sẽ đem hết khả năng và lòng nhiệt thành phục vụ cộng đồng. Lời phát biểu của Chủ Tịch Phát Bùi được cả hội trường vỗ tay nồng nhiệt.
Sau đó có lời phát biểu của ông Đinh Quang Truật, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát, của hai ông Chủ Tịch Nguyễn Văn Lực (San Diego), Nguyễn Long (Los Angeles) và một vài vị khác. Ông Nguyễn Tấn Lạc bất ngờ lên to tiếng phản đối câu nói của ông Phan Kỳ Nhơn rằng, “Tất cả quý vị có mặt tại đây là Hội Đồng Đại Biểu.” Ông Lạc không đồng ý câu này, cho rằng ông Phan Kỳ Nhơn độc đoán và ông bỏ ra về.
Sau đó, ban tổ chức mời niên trưởng Nguyễn Văn Ức, ông Phát Bùi, ông Trương Quang Sĩ, ông Nguyễn Phục Hưng lên chủ tọa cuộc bầu Ủy Ban Thường Vụ. Ông Nam Hà làm Thư Ký.
Chủ tọa kêu gọi ứng cử. Có 5 vị ghi tên ứng cử và 13 vị được đề cử. Nhưng sau đó có 7 vị rút tên hoặc từ chối đề cử, còn lại 11 người.
Hội trường tiến hành bỏ phiếu kín chọn 11 người vào Ủy Ban Thường Vụ Hội Đồng Đại Biểu. Kết quả: Phan Kỳ Nhơn (49 phiếu), Bùi Đẹp (45), Trần Vệ (42), Thanh Hiền (41), Nguyễn Nhật Minh (40), Phan Đa Văn (39), Phan Quang Thuận (39), Lê Quang Dật (38), Lê Đình Sáu (37), Võ Tấn Kha (35). Các vị trên sẽ họp để bầu ra các chức vụ như quy định.
Sang phần linh tinh, sau khi ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai đưa ra một số diễn biến mới nhất xảy ra tại báo Người Việt, Ủy Ban quyết định tổ chức cuộc biểu tình trước báo Người Việt vào lúc 5 giờ chiều thứ Bảy, ngày 27 tháng Sáu, 2015 và kêu gọi quý đồng hương đến tham gia biểu tình.
Sau 3 tiếng đồng hồ thảo luận và bầu cử. Buổi họp kết thúc lúc 10 giờ đêm cùng ngày.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT