Người Việt Khắp Nơi

Họp kêu gọi đồng hương dự thắp nến, đêm không ngủ, hỗ trợ biểu tình chống Trung Cộng

Thursday, 08/05/2014 - 11:59:12

Tình hình đang rất sôi động tại Việt Nam, sau khi Trung Cộng sử dụng 80 tàu thuyền tấn công 8 tàu Việt Nam, và trên không phận Việt Nam, hàng chục đội máy bay liên tục thị uy, sẵn sàng tấn công nếu phía Việt Nam có hành động chống trả (xin xem báo Viễn Đông ngày 8 tháng Năm, 2014)

Thanh Phong/Viễn Đông



Hình ảnh buổi họp tối thứ Tư tại trụ sở Hội Đền Hùng Hải Ngoại.
 
WESTMINSTER - Tình hình đang rất sôi động tại Việt Nam, sau khi Trung Cộng sử dụng 80 tàu thuyền tấn công 8 tàu Việt Nam, và trên không phận Việt Nam, hàng chục đội máy bay liên tục thị uy, sẵn sàng tấn công nếu phía Việt Nam có hành động chống trả (xin xem báo Viễn Đông ngày 8 tháng Năm, 2014). Trước thái độ xâm lược trắng trợn này, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai do ông Phan Kỳ Nhơn làm chủ tịch đã triệu tập phiên họp khẩn cấp vào lúc 7 giờ tối thứ Tư, 7 tháng Năm, tại Trụ sở Hội Đền Hùng Hải Ngoại để bàn việc tổ chức đêm thắp nến, đêm không ngủ, hỗ trợ các cuộc biểu tình của đồng bào trong nước dự trù diễn ra tại Hà Nội và Sài Gòn vào ngày Chủ Nhật 11/5/2014, đồng thời biểu tình phản đối nhà báo Lý Kiến Trúc trở cờ và các cơ quan truyền thông làm tay sai cho bạo quyền Việt cộng.

Trên bàn chủ tọa có các ông: Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Vệ và ông Nguyễn Văn Tánh (cựu Chủ Tịch CĐVN Liên Bang Hoa Kỳ), bà Trần Thanh Hiền làm thư ký. Về phía tham dự có gần 30 đại diện các hội đoàn, đoàn thể , Liên Đoàn Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt và một số cơ quan truyền thông.

Sau nghi thức khai mạc, ông Phan Kỳ Nhơn cho biết, mục đích buổi họp tối thứ Tư là nhằm ba vấn đề:

1. Thành lập Ủy Ban Tổ Chức Buổi Thắp Nến, Đêm Không Ngủ để hỗ trợ cuộc biểu tình của đồng bào trong nước.

2. Tổ chức biểu tình đả đảo, vạch mặt những người Việt sống tại hải ngoại mới lộ mặt cũng như những cơ quan truyền thông làm tay sai cho Việt cộng.

3. Vận động ghi danh cử tri đi bầu trong các cuộc bầu cử sắp tới.

Sau khi trình bày tình hình đang rất nguy hiểm tại quê nhà, đồng bào trong nước đang sục sôi căm hận thái độ nhu nhược của nhà cầm quyền Việt cộng và uất ức trước việc Tàu cộng trắng trợn đem tàu bè, máy bay xâm phạm chủ quyền Việt Nam, ông Phan Kỳ Nhơn nói, “Chúng ta chống Tàu cộng nhưng trước tiên phải quyết tâm diệt Việt cộng trước.”

Ông Phan Tấn Ngưu đưa ý kiến, “Tôi được biết, vào lúc 11 giờ trưa nay, Đại Tướng VC Phùng Quang Thanh đã ra lệnh cho hải quân VC rút lui. Quyết định này đang gây phẫn nộ cho đồng bào trong lẫn ngoài nước. Cho dù rút quân hay không, chúng ta vẫn phải bày tỏ thái độ của chúng ta để hỗ trợ tinh thần đồng bào trong nước, và để thế giới thấy rõ tinh thần quyết tâm chống quân xâm lược của người Việt Nam chúng ta tại hải ngoại.”

Từ New York đến Quận Cam, ông Nguyễn Văn Tánh phát biểu, “Hôm qua, trong thời gian chỉ có hơn mười tiếng đồng hồ mà đồng hương chúng ta ở đây cũng tổ chức ngay cuộc biểu tình trước Lãnh Sự Quán Trung cộng. Điều này làm tôi hết sức phấn khởi. Hôm nay chúng ta cần tập trung vấn đề chính trước là vấn đề Tàu cộng xâm lược và thái độ nhu nhược của tập đoàn Đảng và nhà nước Việt cộng.”

Sau khi thảo luận và lắng nghe ý kiến của nhiều người. Buổi họp đã đi đến kết quả:

1. Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai là Ủy Ban Tổ Chức Đêm Thắp Nến trước bãi cỏ đối diện thương xá Phước Lộc Thọ vào tối thứ Bảy, ngày 10 tháng Năm.

2. Tổ chức Đêm Không Ngủ tại địa điểm trên, giao cho anh Thiện Thành và Nhóm Anh Em Yêu Nước trách nhiệm với sự hỗ trợ của Ban Tù Ca Xuân Điềm và anh Nguyễn Ngọc Cang, anh Ngô Thiện Đức.

Sẽ tổ chức biểu tình phản đối Lý Kiến Trúc khi ông này từ Việt Nam trở về và mở cuộc họp báo như đã hứa. Ngoài ra cũng đồng thời biểu tình chống các cơ quan truyền thông làm lợi cho Việt cộng. (Cuộc biểu tình sẽ được thông báo sau).

Liên Đoàn Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt gấp rút xin phép các nhà thờ, chùa chiền, thánh thất đặt bàn ghi danh bầu cử để vận động đồng hương đi bầu thật đông, đưa người có tinh thần Quốc gia vào dòng chính Hoa Kỳ.

Kính nhờ các cơ quan truyền thông phổ biến tinh thần buổi họp, kêu gọi đồng hương bớt chút thì giờ đến tham dự buổi Thắp Nến cầu nguyện cho quê hương, phản đối Tàu cộng xâm lược, đả đảo Việt Cộng hèn nhát, nhu nhược trước quân thù. Tích cực hỗ trợ các cuộc biểu tình của đồng bào trong nước vào ngày 11 tháng 5 sắp tới tại Hà Nội và Saigon.

Buổi họp kết thúc lúc 8 giờ 30 cùng ngày.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT