Người Việt Khắp Nơi

Họp mặt Diễn Đàn Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Friday, 10/01/2014 - 10:14:47

“Chúng tôi thành lập Diễn Đàn Quân Lực với mục đích tập họp tất cả các chiến sĩ trong QL/VNCH không phân biệt binh chủng để hoạt động, yểm trợ các phong trào nổi dậy ở trong nước lật đổ chế độ bạo tàn, buôn dân bán nước.”

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

SANTA ANA - Diễn Đàn Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (DĐQL/VNCH) do cựu Đại Úy Hoàng Kim Thanh làm Giám Đốc, cựu tướng Lý Tòng Bá làm cố vấn, vừa tổ chức buổi họp mặt vào tối Thứ Sáu, ngày 3.01.2014 tại nhà hàng Emerald Bay thuộc TP Santa Ana.

Cựu tướng Lý Tòng Bá đang phát biểu, phía sau là cựu Đại úy Hoàng Kim Thanh Giám Đốc Diễn Đàn QL/VNCH.




Trước khi khai mạc, phóng viên Viễn Đông đã phỏng vấn cựu Đại Úy Hoàng Kim Thanh, ông cho chúng tôi biết: “Diễn Đàn QL/VNCH được thành lập từ ngày 01.11.2013 tính đến hôm nay được 2 tháng. Chúng tôi hoạt động 4 giờ mỗi ngày trên băng tần 20.4 và số tiền thuê giờ chúng tôi phải đóng mỗi tháng là $5000. Ngoài ra chúng tôi phải tạo một phòng thu riêng và số tiền chúng tôi thu hình 4 giờ mỗi ngày và mỗi tháng cũng phải cỡ $4,800 - $4,900. Như vậy là mỗi tháng chúng tôi phải có $10,000 thì mới hoạt động được 4 giờ trên băng tần 20.4.”
“Diễn Đàn hiện có Hội Đồng Cố Vấn gồm Thiếu Tướng Lý Tòng Bá, Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hinh và Trung Tướng Lữ Lan. Còn Ban Tham Mưu chúng tôi có Đại tá Lê Thương, Luật sư Thẩm Phán Bùi Văn Thanh và rất nhiều quý vị sĩ quan cấp Tá, còn Ban Chương Trình do tôi phụ trách gồm một số sĩ quan cấp Thiếu Úy, Trung Úy, chúng tôi có tất cả khoảng 21 người.”
Ông Hoàng Kim Thanh cũng trả lời câu hỏi của chúng tôi về mục đích thành lập Diễn Đàn Quân Lực, ông nói: “Chúng tôi thành lập Diễn Đàn Quân Lực với mục đích tập họp tất cả các chiến sĩ trong QL/VNCH không phân biệt binh chủng để hoạt động, yểm trợ các phong trào nổi dậy ở trong nước lật đổ chế độ bạo tàn, buôn dân bán nước.”
Trả lời một câu hỏi khác, ông Hoàng Kim Thanh cho biết, sở dĩ đến hôm nay mới thành lập được DĐQL vì “Chúng tôi không có tiền. Hai tháng nay chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn về tài chánh. Diễn Đàn mới thành lập bên ngoài chưa biết nhiều, thành ra tháng nào chúng tôi cũng phải thiếu và cá nhân anh em những người lính chúng tôi, mỗi người bỏ ra năm trăm, ba trăm để tiếp vào hy vọng diễn đàn càng ngày càng lớn mạnh, và sau này QL/VNCH chúng ta phải có một đài truyền hình chính thức và hoàn toàn độc lập không lệ thuộc vào ai hết, từ đó chúng ta mới có thể làm được những gì mà chúng ta muốn làm cho quê hương và đất nước chúng ta.”
Chúng tôi hỏi ông Hoàng Kim Thanh: “Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ, là hai đơn vị quy tụ hầu hết các binh chủng trong QL/VNCH có tán đồng và hợp tác với quý ông trong việc thành lập DĐQL/VNCH hay không?”
Ông Hoàng Kim Thanh đáp: “Trong đêm Tân Xuân Hội Ngộ này cũng như ngày ra mắt DĐQL/VNCH có Tướng Lý Tòng Bá về chủ trì; chúng tôi có gửi thư mời Liên Hội Cựu Chiến Sĩ miền nam Cali cũng như Tập Thể Chiến Sĩ VNCH. Tuy nhiên, tôi nghĩ, nếu là người lính với nhau chúng ta phải yểm trợ lẫn nhau thì đây là sự cố gắng của chúng tôi nhưng không biết các hội đoàn cựu quân nhân có tham gia hay có cùng ý nghĩ với chúng tôi hay không thì chúng tôi chưa biết. Tuy nhiên, sau đêm hội ngộ này và sau lễ ra mắt này thì tôi nghĩ dần dần chúng tôi sẽ quy tụ được một khối lượng lớn những người lính của chúng ta lại”.
Sau diễn văn khai mạc, cựu Đại Úy Hoàng Kim Thanh giới thiệu cựu Tướng Lý Tòng Bá là thành phần trong Hội Đồng Cố Vấn DĐQL/VNCH và là người chủ tọa buổi Tân Niên Hội Ngộ hôm nay lên phát biểu: “…Thật ra quý vị cũng đã nghe chiến hữu Hoàng Kim Thanh trình bày tất cả về mục tiêu và tổ chức của Diển Đàn QL/VNCH. Tôi không nhắc lại, nhưng tôi xin nói một điều và xin quý vị hãy hoan hô cái tinh thần khó kiếm của một chiến hữu. Chúng tôi hoạt động âm thầm trước đây ở đài truyền hình Quốc Gia VNN của Dương Đại Hải, và sau này vì một lý do đặc biệt, chúng tôi đã phải đi, trễ còn hơn không!”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT