Hôn Nhân, Cuộc Sống

Hợp tác giữa gia đình và học đường

TS. Nguyễn Hữu Phước/Viễn Đông Sunday, 08/04/2012 - 09:11:25

Hậu quả của những vấn đề nầy là chuyện vi phạm kỷ luật của nhà trường và do đó ảnh hưởng xấu đến việc học của con em.

Gia Đình và Giáo Dục

TS. Nguyễn Hữu Phước/Viễn Đông


Nhà trường chú trọng đến sự đào luyện những đức tính tốt cho trẻ em. Nhưng nhiệm vụ chính yếu là trao dồi kiến thức cần thiết cho cuộc sống nghề nghiệp của trẻ em sau nầy qua những môn học thực tiễn.
Để có thể chu toàn hai nhiệm vụ trên, học đường ở các cấp đều có nội qui, chương trình học, và nhiều chỉ thị cho học sinh tuân theo.
Vai trò của phụ huynh trong sự hợp tác với nhà trường rất quan trọng. Trong một bài vào tuần trước, chúng tôi có đề cập đến việc phụ huynh và con em cần hoạch định chung một thời khóa biểu cho con em học và làm bài (homework) theo chỉ thị của cô/thầy. Cả phụ huynh và con em đều cần cố gắng để giữ đúng theo những gì đã hoạch định. Đôi khi cha mẹ hay anh chị, em trong nhà cần phải hy sinh nguồn vui riêng của mình. Thí dụ vào giờ làm bài, cần có sự yên tĩnh cho con em chú tâm, tất cả TV, máy hát đều phải tắt. Các anh em không có bài làm theo thời biểu, cũng phải giữ sự yên tĩnh qua cách đọc sách, dùng dụng cụ phát âm nhỏ trong tai để nghe nhạc hay nghe trong khi xem TV riêng ở phòng khác. Nhưng tốt nhất, nên áp dụng đồng đều là phải tắt tất cả TV.
Trong những năm gần đây nhiều vấn đề khó khăn mà nhà trường phải đương đầu: Vấn đề hút thuốc, dùng những loại thuốc bất hợp pháp, và vấn đề băng đảng. Hậu quả của những vấn đề nầy là chuyện vi phạm kỷ luật của nhà trường và do đó ảnh hưởng xấu đến việc học của con em.
Phụ huynh cần phải tìm hiểu con em mình nhiều hơn, và luôn luôn nhắc nhở con em, tránh xa những điều tệ hại nầy. Ngoài ra, có những điều lệ có vẻ đơn giản hơn, nhưng phụ huynh cũng cần căn dặn con em bậc trung học như: Khi di chuyển qua phòng học khác, để học một môn học khác, không được ồn ào; phải vào lớp đúng giờ; không trốn bỏ một lớp nào cả. Đây là điều khác biệt với lớp học ở Việt Nam là đa số học trò trung học ở Việt Nam ngồi yên ở một phòng học, và giáo sư di chuyển. Có sự khác biệt là vì ở Hoa Kỳ, mỗi môn học đều có phòng riêng, với nhiều dụng cụ giảng dạy riêng dành cho môn học.
Để có thể hợp tác với nhà trường, phụ huynh phải biết rõ những qui luật của nhà trường bằng cách tìm hiểu những qui luật nầy. Khi nhà trường có thư về cho phụ huynh, nếu có điều gì không hiểu rõ cách thi hành, nên tìm đến gặp người đã gửi thư để hỏi thêm ý kiến, và thảo luận. Khi con em vi phạm một điều nào của trường, và phụ huynh đã cống gắng giúp con em sửa đổi, nhưng không thành công, cũng nên đến trường gặp giáo sư cố vấn trong những vấn đề tổng quát như vấn đề tâm lý, thuốc lá, thuốc cấm, v.v.. Phụ huynh nên gặp giáo sư ở lớp học về môn học mà con em gặp khó khăn trong việc làm bài ở nhà, do giáo sư chỉ định, khi phụ huynh không đủ kiến thức chuyên biệt trong môn học đó.
Những điều sau đây phụ huynh nên làm để có sự hợp tác tốt với nhà trường trong việc dạy dỗ con em của chúng ta:
- Tham dự những buổi họp hướng dẫn đầu năm do trường tổ chức để biết rõ những gì cần thiết mà con em phải thi hành suốt năm, nhứt là những điều liên quan đến việc tôn trọng kỷ luật và nội qui của trường.
- Tham dự những buổi họp riêng giữa giáo chức và phụ huynh, theo lời mời của giáo chức.
- Yêu cầu một, hay nhiều buổi họp với giáo chức khi có câu hỏi về môn học mà phụ huynh không thể giúp con em.
- Yêu cầu một, hay nhiều buổi họp, với giáo sư hướng dẫn khi có những vấn đề liên quan đến kỷ luật, hay những vấn đề tổng quát, không thuộc phạm vi môn học chuyên biệt, mà phụ huynh không thể giải quyết trực tiếp với con em trong phạm vi gia đình.
- Thi hành những gì đã đồng ý với nhân viên nhà trường qua các buổi họp, và thông báo kết quả cho nhân viên đó biết.
- Cho nhân viên học đường, và giáo chức biết là phụ huynh rất chú trọng đến sự học hỏi của con em, và luôn luôn mong mỏi sự hợp tác và chỉ dẫn của tất cả nhân viên học đường trong việc giáo dục con em.
- Gia nhập vào Hội Phụ Huynh và Giáo Chức của trường. Tham dự những buổi họp hay những hoạt động của hội phụ huynh để chia sẻ, mở rộng thêm kiến thức giáo dục, và những vấn nạn chung mà đa số phụ huynh gặp phải.
- Chia sẻ và học hỏi với các bạn thân của gia đình về cách thức dạy con và cách giải quyết những khó khăn. Bạn bè là nguồn hỗ trợ quý giá trong việc giáo dục con em.
- Chia sẻ những yếu tố khác biệt về giáo dục gia đình Việt Nam hay văn hóa Việt Nam với các chuyên viên của trường, hay với các phụ huynh khác. Việc bày tỏ/chia sẻ nầy không phải là việc dễ dàng cho một số phụ huynh, nhưng lại không khó cho một số phụ huynh khác, tùy theo sự hiểu biết của phụ huynh về căn bản của hai nền văn hóa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Sự hợp tác chặt chẽ với nhà trường là một yếu tố quan trọng trong việc giáo dục con em chúng ta. - (NHP)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT