Người Việt Khắp Nơi

Huấn luyện viên gốc Việt bị tố cáo sờ gái vị thành niên

Wednesday, 14/02/2018 - 08:57:26

Cuộc điều tra cho thấy rằng ông Peter Nguyễn đã đưa cô bé về nhà ông hai lần, cho em uống rượu và sau đó chạm tay vào cơ thể của em gái một cách không đứng đắn.


Peter Nguyễn


NEW BRUNSWICK, New Jersey - Một ông Mỹ gốc Việt làm huấn luyện viên môn bóng chuyền cho một câu lạc bộ ở Rahway và trường trung học Millburn High School, đã bị bắt và buộc tội tiếp xúc tình dục với một cô bé 14 tuổi. Theo tin của trang mạng My Central New Jersey.com, ông Peter Nguyễn, 50 tuổi, sống ở thị xã Edison, đã bị tố cáo đụng chạm tình dục vào một em gái 14 tuổi. Công tố viên Andrew C. Carey của Middlesex County, và Robert Hubner, giám đốc cảnh sát Woodbridge, đã cho biết vụ tố cáo nói trên.

Peter Nguyễn là nhân viên kế toán của Hội Đồng Giáo Dục Millburn. Ông bị bắt vào ngày thứ Ba, 13 tháng 2, 2018 và bị buộc hai tội danh là gây nguy hiểm cho một đứa trẻ, một tội hình sự bậc hai, và một tội danh tiếp xúc tình dục với em gái 14 tuổi, cùng với một tội danh cho trẻ vị thành niên uống rượu.

Công tố viên Carey cho biết một cuộc điều tra đã bắt đầu sau khi cha mẹ cô bé liên lạc với Sở Cảnh Sát Woodbridge.

Cuộc điều tra cho thấy rằng ông Peter Nguyễn đã đưa cô bé về nhà ông hai lần, cho em uống rượu và sau đó chạm tay vào cơ thể của em gái một cách không đứng đắn.

Trong thời gian đó, cô bé là một thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền Impact Volleyball Clib ở Rahway, nơi Peter Nguyễn giữ vai trò huấn luyện viên trong ba năm.

Theo công tố viên Carey cho biết, Peter Nguyễn là một kế toán viên trong ban kinh doanh của Hội Đồng Giáo Dục Millburn trong khoảng năm năm, và cũng làm huấn luyện viên môn bóng chuyền của trường trung học Millburn trong chừng ba năm.
Sau khi bị bắt, ông Peter Nguyễn đã được chở đến Trung Tâm Cải Huấn Người Lớn Middlesex County ở North Brunswick, Ông đang bị giam ở đó trong khi chờ đợi một cuộc điều trần trước tòa vào ngày thứ Sáu, 16 tháng Hai.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT